Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 17-04-2021] Khi đi xe buýt, tôi thường tranh thủ chút thời gian rảnh đọc tin tức. Bình thường tôi sẽ đọc các bài báo hoặc nghe các chương trình thời sự, và trước giờ tôi cũng không đọc các bình luận phía dưới chương trình. Hai ngày trước, tôi vô tình kéo xuống bên dưới khi nghe một chương trình bình luận và thấy có rất nhiều ý kiến. Tôi nhìn sơ qua thì thấy tất cả đều là những bình luận của những thính giả người thường viết trên lý giải cá nhân của họ về chương trình, nhưng cũng phát hiện ra không ít đồng tu trong đó, tất nhiên cũng có những người mạo nhận là đệ tử Đại Pháp bình luận về chương trình.

Sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020, các phương tiện truyền thông cánh tả ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác thông đồng với ĐCSTQ đã trở nên nổi bật hơn. Tôi nghĩ rằng các kênh truyền thông của học viên hải ngoại đang làm rất tốt. Tôi có thể cảm thụ được mức độ tinh tấn trong tu luyện và nhận thức thâm sâu đối với Pháp lý của các đồng tu làm truyền thông ở hải ngoại.

Theo hiểu biết của cá nhân, các đồng tu làm truyền thông căn cứ theo thể ngộ trong tu luyện của chính họ và từ các tin tức thu thập được qua nhiều kênh khác nhau, lại kinh qua chỉnh lý gian khổ, dùng phương thức và lý giải độc đáo của mỗi người, thông qua hình thức kênh truyền thông của tự mình mà hướng đến người thường, dùng phương thức này giảng thanh chân tướng cho thế nhân.

Tôi thấy rằng nhiều đồng tu đã bình luận ở phía dưới chương trình, điều này dường như đóng vai trò bổ sung nội dung cho các đồng tu làm truyền thông giảng chân tướng. Nhưng thực tế, có nhiều nội dung bình luận không khớp với nội dung của các học viên làm truyền thông viết, lời nói ra còn khiến người ta cảm thấy rất cao, tự cho mình là đúng, mà mỗi lần viết lại đều rất dài. Cá nhân tôi cảm thấy dường như những bình luận đó không hề khởi được tác dụng tốt, mà còn làm cho người ta cảm thấy không chính thường, không lý trí. Hơn nữa còn có người thường xuyên lặp lại chữ chân ngôn mà không giải thích gì thêm, cảm giác như hô khẩu hiệu thời Cách mạng Văn hóa, như thế sẽ khiến cho những người chưa minh bạch chân tướng bài xích.

Vì vậy, tôi kiến nghị các đồng tu cố gắng hết mức không đưa ra quá nhiều bình luận trong các chương trình truyền thông của đồng tu. Tôi cảm thấy mỗi bước đi trong tu luyện chúng ta nên làm một cách lý trí, đo lường mỗi việc xem có quan hệ với lu luyện không, tập trung vào học Pháp và an bài tốt thời gian cho những việc khác trong cuộc sống, trân quý mọi thời khắc trong tu luyện.

Trên đây là một chút thể ngộ ​​cá nhân, thực ra cũng là để động viên, nhắc nhở để các đồng tu luôn cố gắng tinh tấn trên con đường tu luyện và hoàn thành thệ ước của chúng ta!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/不在社交媒体发表大篇幅评论-423414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/22/191988.html

Đăng ngày 18-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share