Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2022] Cuối tháng 5 năm 2022, ông Vương Tân Dân (73 tuổi, ở thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang) đã bị đưa tới Nhà tù Mẫu Đan Giang để thụ án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương là một nhà nông học cấp cao đã nghỉ hưu của Viện Nghiên cứu Thuốc lá Hắc Long Giang. Ông bị bắt giữ trong một đợt truy bắt của cảnh sát vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Chính quyền tuyên bố rằng mục tiêu của đợt truy bắt này nhằm “duy trì ổn định” trước thềm lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra vào ngày 1 tháng 7.

Mặc dù lượng đường trong máu của ông Vương cực kỳ cao khi ở trong Trại tạm giam Mẫu Đan Giang, nhưng nhà chức trách từ chối cho ông tại ngoại.

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Tòa án quận Ái Dân đã tổ chức xét xử vụ án của ông Vương. Ông đã tự làm chứng cho phần bào chữa của mình. Luật sư được tòa án chỉ định đã nhận tội thay cho ông. Thẩm phán kết án ông 4,5 năm tù cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 11 năm 2021.

Ông Vương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Mẫu Đan Giang, nhưng thẩm phán lại đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông.

Trước vụ kết án lần này, ông Vương đã từng thụ án 14 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng 10 năm 2003, ông cùng vợ là bà Uông Quế Trân và con gái Vương Duy Lân đã bị cảnh sát của Đồn Công an Ái Dân bắt giữ. Mặc dù sau đó vợ và con gái ông Vương đã được thả, nhưng ông đã bị kết án 14 năm và thụ án trong Nhà tù Mẫu Đan Giang.

Lính canh nhà tù thường đánh đập các học viên và sử dụng dùi cui để sốc điện họ. Lính canh còn cấm ngủ, lột quần áo của các học viên và sau đó dội nước lạnh lên đầu họ, nhiệt độ của nước thậm chí còn thấp hơn nhiệt độ đóng băng.

Trong cuộc tra tấn ngày 4 tháng 7 năm 2009, ông Vương bị treo người lên bằng cổ tay trong nửa đêm. Các học viên khác thậm chí còn bị treo trong thời gian lâu hơn, bị đánh đập và sốc điện bằng dùi cui.

Sự tra tấn trong tù đã khiến ông Vương bị viêm tụy nghiêm trọng vào đầu năm 2014. Ông đã được tạm tha y tế vào tháng 6 năm 2014. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2015, trước khi phục hồi hoàn toàn, ông đã bị bắt trở lại nhà tù và bị giam ở đây cho tới khi mãn hạn án tù vào ngày 23 tháng 6 năm 2016.

2022-6-2-202652-0.jpg

Ông Vương Tân Dân tại thời điểm được tạm tha y tế vào tháng 6 năm 2014

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại ông Vương:

Ngụy Minh (魏明), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Trung cấp thành phố Mẫu Đan Giang: +86-453-8902797
Tương Chí Hồng (蒋志红) thẩm phán, Tòa án Trung cấp thành phố Mẫu Đan Giang
Vương Cường (王强), bí thư, Nhà tù Mẫu Đan Giang: +86-13514598672

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù hơn 10 năm, một người đàn ông cao niên lại bị giam giữ bất chấp tình trạng sức khỏe đang nguy kịch

Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang: 28 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/3/444415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/8/201733.html

Đăng ngày 02-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share