Sư phụ Lý Hồng Chí đến giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007

[MINH HUỆ 8-4-2007] (Ký giả Thái Cúc của Minh Huệ) Ngày 7-4-2007, Pháp hội tâm đắc thể hội về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được long trọng tổ chức tại khách sạn Manhattan Sheraton Hotel, New York. Khoảng 4000 học viên đã tề tựu để trao đổi kinh nghiệm tu luyện.

Khoảng 1:30 chiều, Sư phụ tôn kính từ bi đã đến, và lập tức toàn hội trường vang động tiếng vỗ tay. Tất cả các học viên đều đứng lên hoan hô thật lâu để bày tỏ niềm vui sướng được gặp mặt Sư phụ.

Sư phụ đã giảng Pháp trong khoảng 3 giờ đồng hồ, giải thích về sứ mệnh cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ cũng khích lệ các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cần phải thực hiện tốt hơn nữa trong giai đoạn cuối cùng này.


Quang cảnh hội trường


Các học viên đang chăm chú lắng nghe




Trong Pháp hội, khoảng 10 học viên đã lên trao đổi tâm đắc thể hội

Anh Lương Đồng Tuyên từ New Jersey đã chia sẻ kinh nghiệm về bài trừ các tư tưởng hậu thiên và kinh nghiệm giảng thanh chân tướng tại công ty của mình. Anh chứng nghiệm sâu sắc rằng, đã là một lạp tử Đại Pháp, thì trí huệ và khả năng của cá nhân là rất hữu hạn. Nếu có thể bài trừ được các tư tưởng con người khi và thực thi công tác Đại Pháp với tư tưởng thuần tịnh của học viên Đại Pháp, thì sẽ được Sư phụ gia trì.

Chị Vương Diệc Quần đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong thời gian tu luyện gần đây: Làm thế nào để cân bằng giữa công tác Đại Pháp và công tác xã hội cũng như công việc, làm thế nào để vứt bỏ tâm tìm cầu tư lợi, và chia sẻ về những cải biến mà chị đã thâu thập được thông qua tu luyện Đại Pháp.

Học viên Katy Mantyk từ New York đã kể rằng ba năm trước chị đã chuyển từ New Zealand đến sống ở New York, sau đó chị tham gia hoạt động “giảng chân tướng Manhattan” và rồi làm việc cho Truyền hình Tân Đường Nhân. Chị chia sẻ kinh nghiệm về công tác, trở thành vợ rồi làm mẹ, cũng như vứt bỏ các tâm chấp trước.

Học viên Ninh Kiến Quốc từ New Jersey đã chia sẻ kinh nghiệm tập các bài tập công ngoài trời trong 10 năm, dù trời nóng hay lạnh. Tu tâm luyện thân được hoà quyện làm một.

Một học viên từ Canada chia sẻ kinh nghiệm về việc chị đã nhận ra chấp trước “chứng thực bản thân” trong khi theo tiến trình Chính Pháp, và nhận thấy từ bỏ chấp trước đó thật là khó khăn như thế nào. Sau khi Cửu Bình Cộng sản đảng xuất bản, chị đã nảy sinh tư tưởng phải chăng đó là “làm chính trị”. Chị trao đổi kinh nghiệm là mình từ chỗ không quan tâm đến các nỗ lực của đồng tu địa phương cho đến chỗ hợp tác cùng làm việc hoà đồng với mọi người.

Học viên từ điểm luyện công Elmhurt, New York, đã trao đổi tâm đắc thể hội về việc mở rộng hoạt động học Pháp theo nhóm, tập công tại điểm luyện công trong những năm qua, và hoạt động giảng rõ sự thật trong khu vực. Mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi tâm đắc thể hội với tâm lòng cởi mở. Nhất là trong hoạt động khuyếch trương Dạ hội mừng Xuân năm nay, ai ai cũng tích cực và vận dụng trí huệ và năng lực của mình; nhờ vậy mà kết quả thu được thật tốt đẹp.

Bà Lý Hồng Cẩm từ Colorado, Mỹ quốc, đã đắc Pháp vào tháng 2-2006 cùng chồng và các học viên khác. Bà nói: Cuốn “Chuyển Pháp Luân” là điều mà bà đã đi tìm trong suốt cả cuộc đời mình và mỗi lời mỗi chữ trong sách đều là chân lý. Trước khi tu tập Pháp Luân Đại Pháp, chồng bà bị bệnh cột sống nặng và rất đau. Ông phải ngồi xe lăn hoặc chống gậy. Sau khi đắc Pháp, ông đã khỏi không chỉ bệnh cột sống mà còn các bệnh khác nữa, và trở thành người mạnh khoẻ bình thường. Ông cũng tham gia đoàn diễu hành hồi tháng Ba tại California, Mỹ quốc. Chứng kiến những thay đổi của cha, con gái bà Lý đã rất mừng và mua vé máy bay để tham dự Pháp hội tâm đắc thể hội trong tương lai.

Đệ tử Hàn Tố Thu từ New York đã kể về những gì mà chị thấy qua thiên mục của mình: Tất cả các nhạc công đều trở nên trong suốt, cùng hoà với nhau và phát ra những tia mạnh mẽ rất đẹp khi mà đoàn diễn Thiên Quốc bắt đầu ghi hình ba bài hát đầu tiên.

Pháp hội kết thúc vào quãng 6:00 chiều. Các học viên rất hoan hỷ khi được nghe Sư phụ giảng Pháp. Pháp hội tâm đắc thể hội đã làm xúc động lòng mọi người. Ai ai cũng khích lệ lẫn nhau cùng tu luyện tinh tấn. Ai ai cũng quyết tâm hoàn thành tốt sứ mệnh cứu độ chúng sinh, quyết không phụ lòng Sư phụ.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/8/152387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/8/84372.html

Đăng ngày 09-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share