Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2022] Năm cư dân ở thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình nơi Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lưu Diễm Huy, bà Lưu Ngọc Hoa, bà Chu Lệ Vân, bà Tô Hướng Xuân và bà Vương Tĩnh đi đến làng Bạch Tháp ở lân cận để phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công vào tối ngày 18 tháng 12 năm 2021. Họ đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát làng Bạch Tháp bắt giữ và bị giam ở Trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo. Họ bị truy tố và đang phải đối mặt với việc bị xét xử bởi Tòa án Liên Sơn.

Người nhà của bà Lưu Diễm Huy và bà Chu đã hai lần nộp đơn lên Tòa án Liên Sơn, yêu cầu được đại diện cho họ ở tòa với tư cách là những người bào chữa không phải là luật sư. Thẩm phán chủ tọa, Trương Lương, nói rằng ông ta đã chỉ định hai luật sư để đại diện cho hai học viên đó và họ đã ký vào đơn đồng ý (gia đình những học viên này sau đó phát hiện ra rằng họ đã bị lừa ký đơn đồng ý đó). Vì các luật sư do tòa chỉ định đã được chỉ thị nhận tội cho các học viên, nên gia đình những học viên này đã cố gắng bãi bỏ hai luật sư đó và tự mình đại diện cho người thân của mình.

Thẩm phán Trương đã đồng ý cho người nhà của những học viên này nói chuyện với họ qua video vào ngày 23 tháng 5 về việc liệu họ có muốn bãi bỏ những luật sư do tòa chỉ định hay không. Nếu có, những học viên này sau đó có thể thuê luật sư của riêng mình. Vẫn chưa rõ quyết định là gì sau buổi nói chuyện đó.

Bà Lưu Diễm Huy, 51 tuổi, đã từng bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, thấp khớp và bệnh thận. Sự hành hạ về mặt thể xác đã khiến cho bà hầu như lúc nào cũng ở trong trạng thái tâm lý rất tệ. Mối quan hệ của bà với chồng, mẹ chồng và các anh chị em của bà rất căng thẳng. Việc tu luyện Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của bà và biến bà thành một người nhẹ nhàng và cân nhắc đến người khác. Bà đã có thể cải biến mối quan hệ căng thẳng của bà với gia đình.

Bà Lưu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở ngoài trời với các học viên khác vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, là ngày mà chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp. Cảnh sát đã bắt các học viên và lục soát nhà họ. Máy nghe nhạc mà họ dùng để bật nhạc nền luyện công bị tịch thu. Người quản lý bà Lưu ở chỗ làm đe dọa sẽ cho bà thôi việc nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Một học viên khác hiện cũng đang phải đối mặt với việc bị xét xử, bà Lưu Ngọc Hoa, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà nói nhờ môn tập này mà bà đã khỏi bệnh suy nhược thần kinh, đau dạ dày và tim đập nhanh.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Trương Lương, Thẩm phán của Tòa án Liên Sơn: +86-429-2164501

Trương Hiếu Kim, Công tố viên của Viện kiểm sát Liên Sơn: +86-429-2659020

Cát Thánh Á, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hồ Lô Đảo

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/443882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/25/201505.html

Đăng ngày 12-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share