Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-03-2022] Hai học viên A và B ở địa phương chúng tôi làm tốt ba việc trong tu luyện Đại Pháp. Đặc biệt, họ đã phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng ngoài phố và trong các tòa nhà chung cư trong nhiều năm.

Mặc dù A đã bị bắt rất nhiều lần và bị tra tấn, nhưng với đức tin kiên định của mình vào Đại Pháp và Sư phụ, cô luôn luôn tìm cách để được trả tự do. Các bạn đồng tu khác đều ngưỡng mộ sự kiên định và lòng can đảm của cô.

Nhưng dù cho tinh tấn, A và B lại không chú ý tới an toàn điện thoại. Mặc dù các học viên khác đã nhắc nhở họ nhiều lần, họ vẫn không thay đổi cách thức làm các việc. Ví dụ, họ sẽ mang theo điện thoại di động khi đi ra ngoài phân phát tài liệu và sau đó gọi điện cho nhau khi xong việc.

Khi họ lên kế hoạch tới thăm một bạn đồng tu đang trải qua khổ nạn, họ cũng dùng điện thoại di động để xác nhận kế hoạch. Bởi vì điện thoại di động của họ đã bị nghe lén, cảnh sát đã đến đó trước để đợi họ. Một học viên khác tên là C cũng tình cờ tới đây để thăm học viên đang gặp khổ nạn kia, nhưng cô ấy nhận ra rằng phía sau mình có hai cảnh sát. Cô nhanh trí quay lại và đi vào một tòa nhà khác và quan sát họ qua cửa sổ.

Sau đó C trốn thoát nhưng A đã tới nhà của bạn đồng tu kia. Để tránh tổn thất, C đã tới gặp B để cảnh báo cho cô biết. Cả A và B đều nhận ra rằng họ đang bị ai đó theo dõi một thời gian, và thậm chí B còn phát hiện ra ở trên xe đạp của cô có thiết bị theo dõi.

Thật không may, A đã bị bắt và bị bức hại. Cô đã bị tiêm thứ thuốc gì đó khiến chân của cô bị mưng mủ. Nghe điều đó, tôi vô cùng đau lòng. Tôi cảm thấy nhất định phải viết ra điều này như một lời nhắc nhở dành cho các bạn đồng tu: Tất cả chúng ta phải chú ý sát sao tới vấn đề bảo mật vô cùng quan trọng này.

Chúng ta không còn lý do nào để không chú ý tới vấn đề an toàn điện thoại. Chúng ta vẫn chứng kiến các bạn đồng tu sử dụng điện thoại di động để liên hệ với nhau và thảo luận các vấn đề liên quan đến Đại Pháp. Một số người còn mang theo điện thoại di động khi họ tới thăm các đồng tu khác. Khi người khác nhắc nhở họ về vấn đề an toàn, họ nói rằng đó là vì học viên kia không có chính niệm mà có tâm sợ hãi và chấp trước. Theo ý kiến của tôi, chú ý tới an toàn không chỉ là vấn đề cá nhân mà nó còn liên quan tới an toàn của các học viên khác.

Vài năm trước, có những trường hợp điện thoại di động của các học viên ở địa phương bị nghe trộm trong một thời gian dài, và xe đạp ba bánh của họ bị gắn thiết bị theo dõi. Kết quả là nhiều học viên đã bị bắt, nhà của họ bị khám xét, các thiết bị và vật tư để sản xuất tài liệu giảng chân tướng đã bị tịch thu. Một số người cũng bị kết án nặng nề và bị ép từ bỏ Đại Pháp bởi vì họ không thể chịu được tra tấn. Điều đó thực sự rất đau buồn. Tại sao chúng ta lại không học bài học này?

Sư phụ đã cảnh báo chúng ta về vấn đề này:

“Hiện nay tất cả các thiết bị điện tử mà chư vị mang trên thân như điện thoại, máy tính, v.v., những thứ kết nối mạng lưới Internet, đều là thiết bị nghe lén. Giờ đây càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với các đệ tử Đại Pháp đã không chỉ là tà đảng Trung Cộng nữa, tôi bảo chư vị này, rất nhiều quốc gia đều đang nghe lén chư vị. Chư vị cảm thấy mình là học viên bình thường thôi, không sao, chư vị gọi điện thoại, ngay cả chư vị nói chuyện nhà thường ngày, chư vị nào là lúc nào đi chợ ăn cơm thì họ đều ghi chép lại, phân tích toàn bộ cá nhân chư vị. Chư vị biết các doanh nhân phân tích tình báo thương nghiệp thì phân tích thế nào không? Họ chính là phân tích [theo cách] như thế. Tìm hiểu chư vị phi thường rõ ràng, miễn là chư vị có điện thoại trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Không phải chúng ta luôn nói rằng chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì Sư phụ bảo hay sao? Tại sao chúng ta không nghe lời Sư phụ về vấn đề an toàn điện thoại di động?

Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể nghiêm khắc với bản thân mình, chú ý tới vấn đề an toàn điện thoại di động và không tạo cơ hội cho chính quyền bức hại chúng ta. Hơn nữa, tất cả chúng ta cần kiểm tra phương tiện di chuyển của mình thật kỹ càng, dù đó là xe hơi, xe máy hay xe đạp, để đảm bảo không có thiết bị giám sát bị gắn lên đó.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/20/440181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/3/199772.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share