Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 25-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay ghi dấu 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Từ ngày 14 đến 16 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công Indonesia đã tập trung tại thành phố Malang, tỉnh Đông Java, trong ba ngày liên tiếp, để kỷ niệm sự kiện toàn cầu này với nhiều hoạt động.

Chiều ngày 14 tháng 5, mặc dù trời nhiều mây nhưng không mưa, các học viên Pháp Luân Công đã xếp chữ tiếng Trung “Đại Pháp” trên một bãi cỏ lớn.

af04656f67e7ae421d777b2d322b298c.jpg

Hoạt động xếp chữ của các học viên ở thành phố Malang, Đông Java, ngày 14 tháng 5 năm 2022

Sự kiện xếp chữ tạo hình khởi nguồn từ Trung Quốc Đại lục. Chúng như một khảo nghiệm về sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của các học viên. Mỗi học viên là một lạp tử trong Đại Pháp, họ phối hợp với nhau và phó xuất một cách thầm lặng.

Sau khi kết thúc hoạt động xếp chữ, các học viên đã đến quảng trường chính ở trung tâm Malang để biểu diễn. Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và nhóm thiên nữ đã cho mọi người thấy vẻ đẹp của pháp môn này.

6d4256c6f54fc897467ffe661c2f67ad.jpg

c1b29130fa7863ec547bf94381f93404.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, biểu diễn tại Alun Alun, thành phố Malang.

Các tiết mục biểu diễn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách, họ nhận tờ thông tin Đại Pháp cũng như những bông hoa sen làm thủ công mà các học viên phát tặng. Sau khi biết về cuộc bức hại, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị để lên án những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc.

Một số cảnh sát đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự đã giơ ngón tay cái lên và cảm kích trước những màn trình diễn ôn hòa và thú vị của các học viên.

Hoạt động biểu diễn tiếp tục đến buổi tối trên quảng trường thành phố Malang. Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã cho khán giả thấy được vẻ đẹp và năng lượng từ bi của Đại Pháp. Các cô gái trong trang phục thiên nữ phát tặng tờ rơi và hoa sen được làm thủ công cho mọi người.

Lễ kỷ niệm ở Batu

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã biểu diễn tại thị trấn nhỏ Batu vào chiều ngày 16 tháng 5.

Batu, một vùng núi ở tỉnh Đông Java, là điểm thu hút đông khách du lịch đến từ các khu vực xung quanh như Malang và Surabaya.

Trong một buổi phát sóng, cô Seri Widiarti từ Đài Truyền hình Tư nhân Batu, Đông Java, thay mặt cho Đài Truyền hình Batu, đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên trên toàn thế giới nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, sinh nhật vui vẻ.

c7edf978d962d39277304f973304bffd.jpg

Cô Seri Widiarti

Cô nói: “Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng nhất đến những người bạn Pháp Luân Đại Pháp, những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mặc dù các bạn phải đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là ở Trung Quốc, nhưng tôi tin rằng sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng.”

Biểu ngữ lớn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên đã treo những biểu ngữ lớn giới thiệu môn tu luyện tại lối vào Tòa nhà Hạ viện ở thành phố Malang và các tuyến đường lớn xung quanh, thu hút sự chú ý của nhiều Nghị viên và người qua đường.

2b3e1befbfecf3a5c74ebdf90a0ba962.jpg

Hai biểu ngữ giới thiệu môn tu luyện tại lối vào Tòa nhà Hạ viện ở thành phố Malang.

ce3f98d33e42656b765c3fbb6b2478eb.jpg

Các biểu ngữ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được treo ở hai bên con đường lớn ở thành phố Malang.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/444066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/28/201560.html

Đăng ngày 30-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share