Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 15 tháng 5 năm 2022, các học viên đã hội họp tại địa danh lịch sử Leberty Bell ở Philadelphia để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là ngày kỷ niệm chính thức, đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 23 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là sinh nhật thứ 71 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

3abc62946d9d3898db27a08edf1162ae.jpg

ef171867023a7b5dd8dde12e82944cfb.jpg

4a9e486f6c3c39b28e3ab60d679845d3.jpg

Các học viên luyện công tập thể tại Công viên Independence Hall để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 15 tháng 5 năm 2022

c15466470e385f23d7109e86f07cc363.jpg

Một du khách ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc

b77df35344372c79151f6ac81fbf2feb.jpg

Du khách đã nhận tài liệu từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Tại sự kiện, các học viên đã tổ chức biểu diễn luyện công và hướng dẫn luyện công miễn phí. Họ cũng phát tặng tài liệu cho người qua đường. Ngoài ra, các học viên còn biểu diễn các tiết mục văn nghệ, hướng dẫn mọi người cách gập hoa sen giấy và trưng bày một số tác phẩm thư pháp.

487d1cecda257d593fea502452003e24.jpg

Nhà phát triển phần mềm Santhosh chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân.

Các quan chức đắc cử của bang Pensylvania và Delaware đã ban hành 23 thông cáo va thư chúc mừng như Thống đốc Tom Wolf, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Patrick Toomey cùng các Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Mike Doyle và Lisa Blunt Rochester. Các dân biểu của bang Pennsylvania và Delaware, Thị trưởng Philadelphia James Kenney và Thị trưởng Pittsburgh Ed Gainey cũng gửi thư chúc mừng.

Mang lại lợi ích cho cộng đồng

Bà Carmen Sousa, quản lý văn phòng của Thượng nghị sỹ tiểu bang Christine Tartaglione, đã tham dự sự kiện và trao thông cáo của văn phòng. Thượng nghị sỹ Tartaglione đã ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và chúc các học viên những điều tốt đẹp.

265864d57965476d2a2b5ef60766d65f.jpg

Bà Carmen Sousa (phải), quản lý văn phòng Thượng nghị sỹ tiểu bang Christine Tartaglione, trao thông cáo cho các học viên.

f55931aff4deca8d8abdac05367823a1.jpg

Bà Sousa (phải) học luyện công cùng một học viên

Tại sự kiện, bà Sousa đã học các bài công pháp và cho biết bà rất thích những bài công pháp này. Luyện công khiến bà cảm thấy thư thái, và bà tin rằng môn tu luyện này có thể giúp thăng hoa tinh thần và tâm trí của con người.

Bà cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng quan trọng và thiết yếu trong cuộc sống và công việc. Bà nói các học viên là một tập thể xuất chúng và tuyệt với.

Khi đề cập tới cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, bà Sousa nói, thật khủng khiếp khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại một tập thể ôn hòa như vậy. Theo quan sát của bà, Pháp Luân Đại Pháp sẽ khiến con người trở thành những công dân tốt hơn và giúp xã hội trở lên tốt đẹp hơn.

Vì thế, bà cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì những đóng góp vĩ đại của Ngài. Thật siêu thường khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền tới Hoa Kỳ, mang lại lợi ích không chỉ cho người Mỹ gốc Hoa mà cả cho mọi người đến từ mọi sắc tộc.

Tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng

a5727590eef6f686a4cfa54d337c377a.jpg

Ông Gendndra, bác sỹ

Ông Gendndra Bujara, một bác sỹ tới thăm địa danh lịch sử Liberty Bell, cho biết, mỗi chữ trong ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn đều mang ý nghĩa sâu sắc. Rốt cuộc, chúng ta đều cần sự trung thực, lòng tốt, và vị tha trong xã hội.

Ông nói, ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp là sai trái. Thực ra, trước hết, chủ nghĩa cộng sản không nên tồn tại bởi mỗi người cần có tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ không chỉ cản trở sự tiến bộ của xã hội mà còn mang tới đủ thứ xấu ác cho thế giới này.

Bởi vậy, thông điệp mà các học viên gửi tới du khách và xã hội là cần thiết. Nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin về vấn đề này sẽ giúp mọi người biết được điều gì đang diễn ra.

Sức khỏe tốt cùng tâm thái tích cực

Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân. Ví dụ, vào năm 1994, bà Từ Mỹ Hoa đã tham gia ba lớp học chín ngày của Sư phụ Lý ở Lăng Nguyên, Thiên Tân và Diêm Tân. Bà nhớ lại: “Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.”

ab474308956b8dbdeb3cc518260cc743.jpg

Bà Từ Mỹ Hoa nói Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà cải thiện tâm trí và thân thể.

Trước đây, bà Từ rất hay đau ốm. Vì chứng mất ngủ, bệnh tim, bệnh mắt, lượng tiểu cầu thấp cùng các vấn đề tiêu hóa nên bà luôn cảm thấy chóng mặt. Hơn nữa, bà bị u tuyến giáp, thường rất đau.

Từ các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, bà Từ bắt đầu thấu hiểu ý nghĩa của sinh mệnh và tại sao con người bị bệnh tật dày vò. Bà nói: “Từ đó trở đi, tôi quyết định sẽ không phàn nàn nữa và quyết tâm tu luyện.”

Bà ngạc nhiên khi thấy bệnh tật biến mất rất nhanh sau khi tu luyện. Bà nói; “Tôi cảm thấy toàn thân thư thái và tràn đầy năng lượng. Khối u tuyến giáp của tôi cũng biến mất.”

Đã 74 tuổi, nhưng bà Từ vẫn rất khỏe mạnh và giúp đỡ rất nhiều cho gia đình. “Nhân lễ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, con muốn tạ ơn Sư phụ đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp cho chúng con.”

Chuyên viên kỹ thuật: Hạnh phúc và làm việc hiệu suất hơn

Bà Cindy Liu từng bị bệnh đường tiêu hóa từ khi học lớp 5. Sau khi vào trung học phổ thông, bà lại mắc thêm nhiều chứng bệnh như mất ngủ, đau bụng kinh niên và mệt mỏi. Lên học đại học, bà bị bệnh loét dạ dày, ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau. Bà đã thử Trung y, Tây y và nhiều liệu pháp điều trị khác nhưng không thành công.

d5f10a5c38878962911282457cd2bf78.jpg

Bà Cindy Liu nói Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho bà sức khỏe tốt và giúp bà làm việc hiệu suất hơn

Năm 1998, bà sang Hoa Kỳ du học bậc đại học và đã tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí trong khuôn viên trường. Bà nhớ lại, “Không cần điều trị mà mọi bệnh tất của tôi đều đã biến mất. Không chỉ vậy, tôi đã trở thành người mạnh khỏe và hạnh phúc tròn đầy, một người tốt hơn trước.”

Hiện tại, bà là chuyên viên kỹ thuật của một công ty công nghệ cao có tiếng. Bà Cindy cho biết bà chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, không ngừng hướng nội và buông bỏ những chấp trước như tật đố và tranh đấu. Bà giải thích: “Điều này khiến tôi cởi mở hơn và có thể xử lý mọi căng thẳng bằng Nhẫn. Nhờ đó, tôi đã có thể điều hành thành công một dự án chiến lược quan trọng của công ty và hoàn thành đúng thời hạn.”

Bà cho biết thêm: “Trải qua những năm này, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc sống của tôi trở nên hiệu quả và ý nghĩa.”

Điều kỳ diệu của một tiểu đệ tử

Năm ngoái, Kam-Au, 12 tuổi, bị mắc bệnh nặng. Đầu gối của em không gập lại được và rất đau. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, khiến em không thể đi lại bình thường. Cuối cùng, em phải chống nạng khi đi lại, khiến em gặp nhiều bất tiện và xấu hổ.

d413d687ba78712eef8dc8fdc4079291.jpg

Cậu bé 12 tuổi Kam-Au nói em thật may mắn khi được Pháp Luân Đại Pháp đưa trở lại cuộc sống bình thường.

Cậu bé chia sẻ: “May mắn là mẹ đã khích lệ cháu đọc sách Pháp Luân Đại Pháp và luyện công. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đầu gối của cháu đã đỡ hơn. Giờ thì cháu có thể đi bộ và chạy nhảy bình thường rồi.”

Kam-Au cho biết, gia đình cậu bé cũng ấn tượng bởi những thay đổi khác ở cậu: “Cả nhà cháu đều nói rằng cháu đã cởi mở và hạnh phúc hơn. Cháu nghĩ đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, cháu muốn tạ ơn Sư phụ Lý vì đã cứu độ rất nhiều người bằng Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/43760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201419.html

Đăng ngày 28-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share