Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Ngày 10 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm trước Đồi Nghị viện (Parliament Hill) ở Ottawa, Canada. Chín nghị sỹ quốc hội – Judy Sgro, Garnett Genuis, Scott Reid, James Bezan, Melissa Lantsman, Anna Roberts, Larry Brock, Michael Cooper, và Arnold Viersen – đã tham gia lễ kỷ niệm và có bài phát biểu.

d5d14c645c264719e7cbffa122e5eb6c.jpg

1b8d5f723f99332bff8de765c60663bc.jpg

4bf45f862f54508e60a46046e86f9858.jpg

06849a2232d1b90615aa3ab3e7971699.jpg

d50937424dd465b7a463c629e0ac7551.jpg

0f7929a7c3a70f9e132430569ec1b0ef.jpg

Hàng trăm học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp trước Quốc hội ngày 10 tháng 5 năm 2022

79b6de0ea6ead4a001524ec0aa482981.jpg

e66bf12c80024d1cb847e49422d53936.jpg

135bf79da03e9bba7cabbdf92ac0c006.jpg
Diễu hành ở Ottawa

“Chúng ta thật vinh hạnh khi cùng có mặt tại đây trong khuôn viên của Đồi Nghị viện. Đã lâu rồi. Chúng tôi đã lỡ mất một thời gian không thể hội tụ trên Đồi Nghị viện trong dịp trọng đại này, một dịp mà tất cả chúng ta đều mong chờ được thấy tràn ngập một màu vàng. Và vào một ngày hoàn hảo, đứng từ văn phòng của tôi ở tầng 12 trên kia, nhìn xuống và thấy màu vàng bát ngát trên thảm cỏ xanh, và nói về những vấn đề mà người Canada muốn nghe nhiều hơn, đó là hy vọng về tương lai, nói về Chân-Thiện-Nhẫn mà bạn vẫn luôn nói đến”, bà Judy Sgro, Nghị sỹ Quốc hội, nói trong bài phát biểu.

f76a600f3637da4588407cea8006c4b2.jpg
Bà Judy Sgro, Nghị sỹ Quốc hội, phát biểu tại lễ kỷ niệm vào ngày 10 tháng 5

7d8f90e65a3abd80922d6d9220df63f9.jpg
Ông Garnett Genuis, Nghị sỹ Quốc hội, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ông là nhà bảo trợ tích cực cho dự luật chống thu hoạch nội tạng sống. Ông nói: “Các nghị sỹ Quốc hội đã nỗ lực vì dự luật này suốt 15 năm qua. Nhưng tôi nghĩ quốc hội khóa 44 cuối cùng sẽ hoàn thành việc đó. Chúng tôi có động lực đằng sau đó.”

1bcfc84fc6589a771283e6650ce73418.jpg
Ông James Bezan, Nghị sỹ Quốc hội, cho biết trong bài phát biểu: “Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động tích cực ở Canada và trên toàn thế giới. Tôi phải cảm ơn tất cả các bạn đã trốn thoát khỏi Trung Quốc Cộng sản và gọi Canada là nhà. Cảm ơn các bạn đã làm cho chúng tôi trở thành một đất nước tốt hơn và vững mạnh hơn.”

c8c5a0da11ee36b3e45e6fa57c7dddea.jpg
Ông Michael Cooper, Nghị sỹ Quốc hội, nói trong bài phát biểu: “Tôi muốn nhân cơ hội này chúc mừng tất cả các học viên Pháp Luân Công nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập phong trào này, một phong trào được dẫn dắt bởi Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đó là một phong trào đã mang lại sự bình an trong tâm cho hàng triệu học viên trên khắp thế giới. Và là lực lượng hướng tới những gì tốt nhất trong nhân loại.”

4889fb6c710fd7d5dd356524fe430487.jpg
Ông Scott Reid, Nghị sỹ Quốc hội, cho biết trong bài phát biểu: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên Đồi Nghị viện đã trở lại sau hai năm vắng bóng. Thật tuyệt vời được gặp lại tất cả các bạn tại đây. Thật tuyệt vời khi thời tiết ủng hộ các bạn. Và thật tuyệt vời khi lại cảm nhận được trạng thái bình thường của sự chân thật, chính trực mà cộng đồng học viên Pháp Luân Công mang lại cho đất nước này, cảm giác thật yên tâm.”

c671325b904009abcc788735aecddc95.jpg
Bà Anna Roberts và ông Larry Brock, hai Nghị sỹ Quốc hội

1f36091a5c399aecbe6dbe4120ca1134.jpg
Ông Arnold Viersen, Nghị sỹ Quốc hội

66d2a73be25f86da409e21145c61d0fa.jpg
Bà Melissa Lantsman, Nghị sỹ Quốc hội, nói trong bài phát biểu: “Vào ngày kỷ niệm trọng thể này, chúng tôi ghi nhận sự bền bỉ, sức mạnh và sự kiên định của hàng triệu học viên Pháp Luân Công dù vẫn đang bị chính quyền cộng sản ở Trung Quốc đe dọa. Chúng tôi biểu dương họ vẫn nỗ lực tu luyện cho dù phải đối mặt với chiến dịch đáng sợ và đe dọa liên tục, cả ở Trung Quốc và ở đây, ngay tại Canada này.”

f502d9e320dcda9ba86606038756be97.jpg
Ông Patrick Bondy, trợ lý của Nghị sỹ Quốc hội Chris Warkentin, đọc thông điệp của nghị sỹ. Ông Chris Warkentin viết, “Hôm nay, tôi tri ân các bạn và các nguyên tắc chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn. Đây là những phẩm chất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Và tôi rất cảm kích trước tấm gương của các bạn.”

4834e1febeeeb03923dbca14007b74ae.jpg
Thư của Candice Bergen, Nghị sỹ Quốc hội, Lãnh đạo của phe Đối lập Chính thức

Ông Chris Warkentin, Nghị sỹ Quốc hội, không tham dự được lễ kỷ niệm, đã cử trợ lý Patrick Bondy chuyển tới lời chúc mừng. Ngoài ra, lãnh đạo lâm thời của Đảng Bảo thủ Candice Bergen và cựu Chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada Alex Neve đã gửi thư chúc mừng. Thư ký Nghị viện của Thủ tướng, Nghị sỹ Đảng Tự do Kevin Lamoureux và Nghị sỹ Quốc hội John Brassard cũng đã gửi video chúc mừng.

Các quan chức ca ngợi lợi ích của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội Canada và thế giới; và lòng can đảm và sự kiên trung của các học viên Pháp Luân Công khi kiên định trước cuộc bức hại tàn khốc hơn 30 năm qua. Đồng thời, họ lên án cuộc bức hại và kêu gọi Canada thông qua luật để trừng phạt những kẻ gây ra cuộc bức hại và chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của ĐCSTQ.

Chân-Thiện-Nhẫn khiến Canada trở nên vững mạnh

Bà Judy Sgro, Nghị sỹ Quốc hội, nói trong bài phát biểu: “Canada vững mạnh vì tất cả các bạn, bởi vì các bạn ở đây ngày hôm nay. Và các bạn đang dạy chúng tôi về hòa bình, sự thật, lòng khoan dung và sự tôn trọng mà chúng tôi cần tiếp tục dành cho nhau.”

“Thay mặt cho tất cả các đồng nghiệp của tôi trong Quốc hội – cũng như các đồng nghiệp khác của tôi sắp phát biểu – chúng tôi đều biết trái tim của chúng tôi dành cho tất cả các bạn. Và thông điệp mà chúng tôi tiếp tục gửi tới các nước là Pháp Luân Đại Pháp an toàn, tích cực, và đang làm cho Canada trở nên vững mạnh. Vì vậy, đối với phần còn lại của thế giới và đặc biệt là Trung Quốc, hãy mở rộng trái tim của các bạn, hãy để mọi người thực hành điều họ tin tưởng, và đất nước của các bạn sẽ tốt hơn hiện giờ.”

Bà Anna Roberts, Nghị sỹ Quốc hội, nói trong bài phát biểu của mình: “Quan điểm của các bạn về Chân-Thiện-Nhẫn mang lại nhiều động lực cho người Canada, bởi đó là những giá trị được nhiều công dân trong xã hội dân chủ của chúng ta coi trọng. Những nỗ lực của các bạn tiếp tục là động lực để mọi người dành thời gian cho những hành động thiện chí và nhân ái.”

Ông Larry Brock, Nghị sỹ Quốc hội, cho biết trong bài phát biểu: “Những điều răn dạy của Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Ở Canada, chúng ta có đặc ân đón nhận các giá trị cởi mở, đa dạng và tự do tín ngưỡng. Với tinh thần này, thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn đang truyền cảm hứng cho mọi người thuộc mọi thành phần. Nó cộng hưởng với người dân Canada vì họ xem những nguyên tắc này là trọng tâm của xã hội dân chủ của chúng ta. Những nỗ lực không ngừng của các bạn là động lực cho tất cả chúng tôi phải luôn dành thời gian để lan tỏa thiện chí và những hành động nhân đạo của lòng nhân ái.”

Hai dự luật trừng phạt đối tượng vi phạm nhân quyền

Ông Michael Cooper, Nghị sỹ Quốc hội, cho biết, trong 23 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến ​​một chiến dịch bức hại liên tục và có hệ thống. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm tội ác nghiêm trọng chống lại loài người. Trong các trại lao động và trung tâm tẩy não, các học viên Pháp Luân Công đã bị hãm hiếp, tra tấn, sát hại và bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Những tội ác của ĐCSTQ đã gây chấn động thế giới. Chúng ta không được buông lỏng cho đến khi thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Các nhà lập pháp nhấn mạnh việc sử dụng hai đề xuất tư pháp để trừng phạt tội phạm nhân quyền của ĐCSTQ đã tham gia bức hại Pháp Luân Công — các chế tài cấm thu hoạch nội tạng sống kiểu Magnitsky và Dự luật S-223.

Ông James Bezan, Nghị sỹ Quốc hội, cho biết trong bài phát biểu: “Có một điều, tôi rất tự hào rằng trong thời gian đương nhiệm, tôi đã có thể đưa ra đạo luật Sergei Magnitsky để những kẻ vi phạm nhân quyền man rợ và các quan chức nước ngoài tham nhũng phải bị chỉ mặt gọi tên, khiến họ phải hổ thẹn, xử phạt họ, và đảm bảo rằng họ không thể thoát khỏi tội vi phạm các quyền cơ bản của con người.”

Ông Arnold Viersen, Nghị sỹ Quốc hội, một ủy viên của ủy ban nhân quyền quốc tế, phát biểu: “Tôi muốn cảm ơn cộng đồng Pháp Luân Công đã lên tiếng thay cho những người đang phải chịu đựng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì tất cả những kiến ​​nghị mà các bạn gửi cho chúng tôi. Để chúng tôi có thể tiếp tục bàn thảo về vấn đề đó. Có lẽ gần như ngày nào chúng tôi cũng phải trình bày một bản kiến ​​nghị về vấn đề này vì tất cả những người dân trên khắp đất nước đã ký tên vào bản kiến ​​nghị đó.”

Ông cho hay, ông mong muốn được hợp tác với cộng đồng Pháp Luân Công để đấu tranh cho nhân quyền trên toàn thế giới.

“Chúng tôi sát cánh cùng các bạn”

Bà Melissa Lantsman, Nghị sỹ Quốc hội, cho biết trong bài phát biểu: “Nhiều người xúc động trước những điều răn dạy của Pháp Luân Công, trong đó chú trọng vào việc tự hoàn thiện bản thân và vận dụng các phương pháp truyền thống của Trung Quốc, cũng như tự do tôn giáo. Đây là một trong những giá trị mà chúng tôi quý trọng nhất trong xã hội Canada và chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tất cả người dân Canada được tự do thực hành tôn giáo mà họ chọn. Chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn ngay tại đây, cả trong và ngoài nước. Tôi sẽ luôn là một người bạn của cộng đồng này.”

Ông Michael Cooper, Nghị sỹ Quốc hội, cho biết: “Chúng tôi ở đây với tư cách là nghị sỹ quốc hội đứng lên đấu tranh và sát cánh với các bạn vì cho dù chế độ cộng sản Trung Quốc có hung hãn đến đâu, bất kể các bạn có nhận được bao nhiêu sự ủng hộ của quốc tế và những ai đứng về phía cái đúng. Chân-Thiện-Nhẫn sẽ chiến thắng tà ác, tức là chế độ cộng sản Trung Quốc.”

Ông Scott Reid, Nghị sỹ Quốc hội, cho biết: “Trước đây, chúng tôi đã thành công trong việc giúp đưa những học viên Pháp Luân Công có mối liên hệ với Canada, những người có thân quyến ở đất nước này, thoát khỏi nhà tù ở Trung Quốc để đến đây, và đã trở thành những công dân kiểu mẫu kể từ đó. Tôi hy vọng dần dần, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đương nhiệm sẽ học hỏi từ tấm gương mà các bạn đang dựng lên, đúng với các giá trị truyền thống của nền văn minh Trung Quốc.”

Các nghị sỹ cũng đề cập đến ông David Kilgour, vừa qua đời và đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc bảo vệ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công và điều tra nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ cũng cho biết sẽ noi gương ông, tiếp tục lên tiếng bênh vực các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác bị ĐCSTQ bức hại.

Cùng ngày, các học viên Pháp Luân Công đã kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới bằng cuộc diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo, những ca khúc và điệu múa dẫn đầu.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/443002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/200918.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share