Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 11-05-2022] Ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tại Yokohama, thành phố trung tâm của tỉnh Kanagawa vào, để kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí cũng như kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Các học viên đã thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp trước công chúng thông qua việc tổ chức các hoạt động diễu hành, mít-tinh, trình diễn luyện công tập thể, hướng dẫn các bài công pháp, và giảng chân tướng.

Các sự kiện diễn ra tại quảng trường trước Ga Sakuragicho ở trung tâm thành phố Yokohama. Nhiều nhà lập pháp Nhật Bản ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm đã đến dự và phát biểu trong lễ mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

3392739dee7c4197e9db1d48f801f4d8.jpg

1b43a7a40c482cb2615b636a92e43f14.jpg

3932adfe548c145c917e4615f44b5787.jpg

63de67516956e14e1148c2c23bcb76b0.jpg

fe79ff45b230f7094d70c45c39db6146.jpg

8caf8910af69dd64ac16fcd9175f4b93.jpg

Tuyến đường diễu hành đi qua thành phố Yokohama

Cuộc diễu hành gồm ba nhóm: Đoàn Nhạc Tian Guo hùng tráng, nhóm biểu diễn các bài công pháp, và đội trống lưng mang đậm phong cách truyền thống Trung Hoa. Đoàn diễu hành bắt đầu từ quảng trường trước nhà ga, đi qua nhiều con phố và khu vực nhộn nhịp như điểm du lịch nổi tiếng, công viên ven biển Yamashita, và Nhà kho gạch đỏ.v.v.. Sự kiện kéo dài hai giờ đồng hồ này đã thu hút rất nhiều người qua đường và khách du lịch dừng lại xem.

Nhiều cư dân địa phương bày tỏ sự tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và lên tiếng ủng hộ các học viên. Họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy hòa bình và các học viên có phong thái chân thành và thiện lương. Một số người cho biết thế giới cần có nhiều người như thế hơn nữa.

Nhiều Nghị sỹ tham gia cuộc mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ của họ

Trước khi cuộc diễu hành diễn ra, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại quảng trường trước Ga Sakuragicho. Lễ mít-tinh đặc biệt có sự hiện diện của ông Hirosato Nakatugawa, cựu thành viên Hạ viện, ông Hiroaki Maruyama, ủy viên hội đồng thành phố Zushi, và ông Kazuo Nakamura, ủy viên hội đồng thành phố Yamato, cả ba ông đều bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

7a9816677908cd2b6d774f4a06b78b95.jpg

Ông Hirosato Nakatugawa tham gia sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chụp ảnh với các học viên nhỏ tuổi.

9cfeb6b0bc237af95127924e69d2386a.jpg

Ông Hirosato Nakatugawa, cựu thành viên Hạ viện, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Hirosato Nakatugawa, cựu thành viên Hạ viện, đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông cho hay ông rất vui khi được tham gia sự kiện này và ông muốn tham gia cùng các học viên trong cuộc diễu hành.

726e3a8f32c59bb342f58c2d3a38ae69.jpg

Ông Hiroaki Maruyama, ủy viên hội đồng thành phố Zushi, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Hiroaki Maruyama, ủy viên hội đồng thành phố Zushi, là đại diện của Mạng lưới SMG (Hiệp hội Cấy ghép Tạng Trung Quốc). Trong bài phát biểu của mình, ông đã chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cho biết ông sẽ tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ các học viên trong tương lai.

44f5fa1868b0a37bf10457ed6cec2736.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Yamato phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Nakamura, Ủy viên hội đồng thành phố Yamato, là đồng thành viên cấp cao của Mạng lưới SMG. Tại lễ mít-tinh, ông đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cho biết ông sẽ làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp càng sớm càng tốt. Ông cũng gửi lời động viên tới các học viên.

Trong cuộc mít-tinh, một đại diện của thành phố Nakano, ông Koichiro Yoshida, đã có bài phát biểu đại diện cho Hạ viện. Ông Yoshida cũng là đồng thành viên cấp cao của Mạng lưới SMG. Tháng 7 năm 2006, ông Yoshida đã tổ chức cuộc triển lãm đầu tiên ở Nhật Bản về nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống để cho thấy sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Ông Yoshida gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cho biết ông nhất định sẽ không dung túng cho cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng sẽ nhất định không dung túng cho động thái mổ lấy nội tạng và giết người có hệ thống của ĐCSTQ, điều mà ông cho là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại trước đây.

b5436bb091c7663da225c760c47b64f4.jpg

Ông Inagaki, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản

Ông Inagaki, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản phát biểu tại lễ mít-tinh, “Ở Trung Quốc, các học viên bị bắt cóc chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nội tạng của họ bị cưỡng đoạt để bán chỉ vì họ không chịu từ bỏ tu luyện. Hành vi khủng bố hèn hạ này đã diễn ra trong 23 năm qua. Những ai liên kết với ĐCSTQ sẽ không có tương lai tươi sáng. Trong 23 năm qua, chúng tôi đã trải qua cuộc bức hại. Giờ đây, ngày càng có nhiều người trên thế giới biết đến chúng tôi và tôi tin rằng một ngày nào đó cuộc bức hại này sẽ kết thúc”.

b3a6d0df66a2fe457ffa556696f38214.jpg

Cô Phó Vĩ Đồng phát biểu tại cuộc mít-tinh

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Phó Vĩ Đồng phát biểu, “Vào lúc này, chúng tôi có mặt ở đây và có cùng tâm trạng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác trên khắp thế giới. Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần, chúng tôi không quên ủng hộ các đồng tu của chúng tôi ở Trung Quốc, những người có cùng niềm tin với chúng tôi nhưng đang bị đàn áp. Chúng tôi phải thuyết phục người dân thế giới, những người đang bị lừa dối bởi sự dối trá, tránh xa ĐCSTQ tà ác, kêu gọi nhiều người thiện tâm hơn nữa tiến lên và phản đối cuộc bức hại nhân quyền lớn nhất của Trung Quốc đã diễn ra trong 23 năm qua. Trong hơn 30 năm Đại Pháp hồng truyền, đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp đã lan rộng khắp thế giới, ngày càng giành được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều người. Ánh quang huy của Pháp Luân Đại Pháp sẽ rạng ngời mãi mãi trong vũ trụ”.

90cbeab707c61e08a329df81c0326c69.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp.

926e46480cbd295a52b6d62428a60750.jpg

Các học viên nhỏ tuổi kính chúc sinh nhật Sư phụ.

Nhóm biểu diễn các bài công pháp đã trình diễn tại quảng trường trước ga Sakuragicho và các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi từ Trường Minh Huệ đã gửi lời kính chúc sinh nhật đến Sư phụ.

70ad748d30d063a2c370e8d782a6a992.jpg

Cô Trần Thị Anh

Đây là lần đầu tiên cô Trần Thị Anh, người Việt Nam, tham gia diễu hành. Cô chia sẻ, “Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp khi tôi đến Nhật Bản vào năm 2019, sau đó, tính cách cũng như cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi rất dễ mệt mỏi nhưng hiện tại tôi luôn tràn đầy năng lượng.”

Mọi người lên tiếng ủng hộ

84fe5feb0e86cec02b251375d789489f.jpg

Nhiều cư dân Nhật Bản đã biết đến cuộc bức hại và ký bán kiến nghị nhằm chấm dứt nó.

Ông Odagiri đứng trước ga Sakuragicho và theo dõi màn trình diễn luyện công. Ông đã trò chuyện với các học viên về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và nói, “Tôi sống ở Nhật Bản, quả thực tôi rất sốc và không thể tin được. Tôi hy vọng thế giới có thể khắc phục những điều tồi tệ này để chúng không bao giờ xảy ra nữa”.

6c46d7e8c4f562f3c9ab81e1dd79c1df.jpg

Anh Sato

Anh Sato đang tham quan Yokohama và đã lắng nghe khi một học viên giải thích về cuộc bức hại. Anh nói, “Tôi sẽ lên mạng tìm hiểu thêm. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn không khuất phục trước ĐCSTQ. Hãy tiếp tục vạch trần cuộc bức hại”.

Ông Shimizu nói, “Loại hành động xấu xa này phải được chấm dứt.”

Anh Kanano, người đạp xe đến Yokohama từ Kawasaki đã đọc các tài liệu và cho biết: “Là một người Nhật, tôi thực sự bị sốc khi loại khủng bố này vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay. Cuộc bức hại này là trái với đạo đức, giờ đây tôi đã hiểu Trung Quốc đang vi phạm nhân quyền của các học viên”. Anh cũng ký vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Anh Hikita, người đang dắt chó đi dạo, nói, “Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng biết nạn thu hoạch nội tạng sống của (ĐCSTQ). ĐCSTQ thật quá đáng. Chúng ta nên cho nhiều người biết về điều này. Tôi phản đối Chủ nghĩa Cộng sản và tôi cũng phản đối cuộc bức hại”.

Ông Ike nói chuyện với một học viên. Sau khi biết sự thật về cuộc bức hại, ông nói, “Tôi biết về nạn mổ cướp nội tạng sống. Nhưng nó thật khó tin. Thật khó mà tin nổi ĐCSTQ lại mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống. Thật là quá đáng”. Ông cũng đã ký vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Omori, người đến Yokohama để đi dạo, nói, “Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường xem trên mạng xã hội”. Ông cũng nói, “Các bạn cố lên nhé.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200698.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share