Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 10-05-2022] Ngày 7 tháng 5 năm 2022 là một ngày đầy nắng với những cơn gió nhẹ đầu thu ở khu vực Nam Bán cầu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trong cả ngày tại Quảng trường Elizabeth ở Auckland để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ngày 13 tháng 5 cũng trùng với sinh nhật lần thứ 71 của nhà sáng lập Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí.

8561bf619f5dd387c5f358a53dac480f.jpg

Các học viên tại New Zealand kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ông Christopher Luxon, Lãnh đạo Đảng Quốc gia và ông Marama Davidson, Đồng lãnh đạo Đảng Xanh, đều đã gửi lời chúc mừng qua email. Họ chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

c3f4852e899ee87848c4e222b1ca474a.jpg

235c8761ed67590a4074ce64a38143cb.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

4ee5abc7648d153e8c27c051b77dc62e.jpg

Màn biểu diễn luyện công tường hoà thu hút rất nhiều người qua đường dừng lại và chụp ảnh.

Lễ kỷ niệm bắt đầu bởi hoạt động luyện công tập thể của các học viên. Màn biểu diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo với âm nhạc hùng tráng, đội múa rồng vui nhộn, đội trống lưng sôi động và tràn đầy năng lượng đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại và chụp ảnh, đồng thời cũng có nhiều người vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Tại địa điểm diễn ra sự kiện, các học viên còn lập một quầy dạy cách gấp hoa sen, viết thư pháp Trung Quốc, và hướng dẫn mọi người các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và ký bản kiến ​​nghị chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

e9a1bff1d667e57037625645c81bdaaa.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

d2886db745ff0bab449dee149374a857.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong sự kiện mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Luật sư Nhân quyền: Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có ích cho người tu luyện và xã hội

7ab64bff6b6625d886abd6218546ad7d.jpg

Luật sư Kerry Gore phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Luật sư Nhân quyền New Zealand Kerry Gore đã phát biểu trong buổi mít-tinh: “Hôm nay, chúng ta ở đây để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đã 30 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1992. Kể từ đó, nhiều người đã được thụ ích về cả thể chất và tinh thần, nhiều người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, hiểu được ý nghĩa và mục đích tồn tại của con người, có người khỏi bệnh hiểm nghèo, thậm chí bệnh nan y, có người cải thiện được mối quan hệ với gia đình, đồng nghiệp và với những người khác nhờ tu luyện.”

Ông tiếp tục: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có lợi cho các học viên mà còn có ích cho toàn xã hội. Nó mang lại hy vọng không chỉ cho người dân Trung Quốc mà còn cho toàn nhân loại chúng ta. Nếu tất cả mọi người đều có thể chân thành, thiện lương và bao dung, mọi người sẽ thông cảm lẫn nhau, xã hội sẽ phát triển và tiến tới sự thịnh vượng thực sự.”

Kỹ sư máy tính: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giống như hoa hướng dương vàng nở mãi mãi

55abbd6d92f07227d229c97452c0c893.jpg

Ông Danny Richards cho biết ông rất ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Danny Richards từng là một kỹ sư máy tính cho một công ty bảo hiểm. Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không muốn mọi người có suy nghĩ riêng, trong khi Pháp Luân Đại Pháp lại khuyến khích mọi người có suy nghĩ của riêng mình thay vì chỉ theo một tư tưởng chung. ĐCSTQ luôn cố gắng kiểm soát tinh thần mọi người và biến họ thành công cụ của nó, nhưng Pháp Luân Đại Pháp cho phép các cá nhân tìm ra con người thật của mình thay vì trở thành công cụ của ĐCSTQ. Vì vậy, ĐCSTQ nhất định tìm cách tiêu diệt môn này. Pháp Luân Đại Pháp mở mang tâm trí và quan điểm của mọi người, còn ĐCSTQ muốn mọi người suy nghĩ hạn hẹp hòng dễ kiểm soát họ.” Ông cho biết thêm rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vì nó không có cách nào để tẩy não các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Richards tiếp tục, “ĐCSTQ giống như Hitler và Đức Quốc xã. Nó không chỉ muốn kiểm soát mọi người mà còn rất ích kỷ. Nó có suy nghĩ rất tiêu cực về con người, coi toàn thế giới là kẻ thù và đó chính là đặc tính của kẻ độc tài. Nó không cho người dân có quyền bầu cử. Trong khi dân chủ và tự do được hình thành dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và không biến con người thành cỗ máy”.

Ông khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng thật tuyệt khi có một nhóm người tốt tu luyện bản thân như thế ở New Zealand. Ông ví các học viên như những bông hoa hướng dương vàng nở mãi về phía mặt trời.

Thành viên của Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu: Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

8aa2acdd65ca6995e68b96be03199907.jpg

Ông Robert Goijarts nói, “Chúng ta phải chống lại chủ nghĩa cộng sản.”

Ông Robert Goijarts là thành viên của Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu. Ông bắt đầu học các động tác của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ông hoàn toàn tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tin rằng thế giới cần giá trị như thế. Ông biết thiền định giúp thanh lọc tâm trí của một người, vậy nên ông muốn tham gia.

Ông Goijarts lên án chủ nghĩa cộng sản và nói rằng nó được tạo ra bởi ma quỷ để ngăn con người quay trở lại Thiên đường. “Nó làm băng hoại đạo đức của mọi người và cổ xúy chủ nghĩa duy vật. Thật đáng tiếc khi chủ nghĩa cộng sản vẫn tồn tại trên quy mô lớn. Chúng ta phải đứng lên để phản đối nó. Thiện và ác là hai phe và chúng ta phải tìm kiếm sự thật, đoàn kết và khuyến khích nhiều người tốt cùng tham gia. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để có thể chống lại chủ nghĩa cộng sản”.

Nhiếp ảnh gia: Sự thiện lương sẽ chiến thắng tà ác

90b00b028fd1e0d9371ba3062cb9836c.jpg

Cô Karen Triggs: “Trái tim tôi dành cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Nhiếp ảnh gia Karen Triggs cho biết cô đã bị thu hút bởi màn trình diễn luyện công tường hòa của các học viên và bắt đầu chụp ảnh. Cô nhận xét rằng các bài tập và âm nhạc thật ngoạn mục. Chúng cho phép các học viên thể hiện bản thân với thế giới theo cách tốt đẹp, hòa bình và khiến mọi người chú ý đến những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Cô nói, “Tôi cảm thấy rất buồn khi biết ĐCSTQ bắt cóc và bức hại các học viên, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ để trục lợi. Sự kiện này ngày hôm nay giúp mọi người biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi rất yêu mến các học viên.”

Cô Triggs tiếp tục, “Các học viên rất ôn hòa và bình tĩnh nhưng họ không có quyền tự do thực hành niềm tin của mình [ở Trung Quốc], trong khi đó là quyền cơ bản của con người. Nhiều học viên tại sự kiện này đã bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi rất xúc động khi các học viên vẫn đang kỷ niệm đức tin của họ. Cuối cùng, thiện lương sẽ chiến thắng tà ác”.

Người Trung Quốc tại New Zealand: Người Trung Quốc nên tự hào về Pháp Luân Đại Pháp

7b5818719c3b4b5e938efc5f414958f1.jpg

Anh Michael hy vọng người dân Trung Quốc đến để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và không còn bị ĐCSTQ lừa dối.

Anh Michael, 25 tuổi, tới du học ở New Zealand khi mới 18 tuổi. Anh đề nghị tất cả sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài ngừng xem các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ và mở rộng tâm trí để suy nghĩ theo cách logic bình thường.

Anh nói, “Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa. Các học viên có thể tự do luyện công ở đây nhưng họ đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. ĐCSTQ không chấp nhận cho bất kỳ lối suy nghĩ nào khác và bất kỳ tôn giáo, tín ngưỡng hay tư tưởng nào. Những người có quan điểm khác biệt đều bị loại bỏ. ĐCSTQ là giáo phái lớn nhất thế giới. Nó không cho phép bạn thoái xuất khi bạn đã tham gia. Nó kiểm soát bạn và tẩy não bạn. ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng chưa có học viên nào tự sát hoặc tự thiêu như ĐCSTQ tuyên bố”.

Anh tiếp tục, “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện truyền thống của Phật gia và đó là văn hóa Trung Quốc. Nhưng ở Trung Quốc bây giờ không có văn hóa truyền thống, ĐCSTQ đã thay thế văn hóa truyền thống của Trung Quốc bằng văn hóa Đảng vô thần của nó. Năm ngoái, tôi từng dạy ở một trường tiểu học. Chúng tôi có Tuần lễ Trung Quốc, tôi dạy các em học tiếng Trung và cho các em xem biểu diễn Shen Yun. Tôi nghĩ Shen Yun và Pháp Luân Đại Pháp là văn hóa thực sự của Trung Quốc. Không chỉ vậy, Pháp Luân Đại Pháp còn cải thiện sức khỏe và đạo đức của người Trung Quốc.”

Cuối cùng, anh nói, “Người Trung Quốc nên tự hào về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn cảm ơn các học viên Đại Pháp vì đã kiên định trong nhiều năm. Niềm tin chính đáng của họ mang lại cho họ sức mạnh để không bỏ cuộc. Họ đã truyền bá sự thật trong nhiều năm qua theo cách ôn hòa nhất, cho dù phải đối mặt với một chế độ độc ác như vậy. Cả thế giới cần học hỏi từ họ”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200753.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share