Bài viết của một đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. Các quan chức đắc cử ở Philadelphia, Pittsburgh và hạt Allegheny đã ban hành tuyên bố để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

1a981c07ef65ca1dfa2429fe0a506432.jpg
Hàng đầu, từ trái sang phải: Giám đốc Điều hành Quận Rich Fitzgerald của Quận Allegheny, Thị trưởng James Kenney của Philadelphia, Thị trưởng Ed Gainey của Pittsburgh.
Hàng thứ hai, từ trái sang phải: Darrell Clarke, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Philadelphia, các ủy viên hội đồng Mark Squilla, Derek Green.
Hàng thứ ba, từ trái sang phải: Các ủy viên hội đồng Cindy Bass, Kenyatta Johnson, Brian O’Neill của Philadelphia

1f12559c68eae0f20861dbe50764e45a.jpg
Tuyên bố của Thị trưởng James Kenney của Philadelphia

Tuyên ngôn có đoạn: “Bắt nguồn từ truyền thống tâm linh Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện, truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992. Ngày nay, môn tu luyện cả thân lẫn tâm Pháp Luân Đại Pháp đã có học viên ở hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới thuộc mọi lứa tuổi và bối cảnh. Môn tập này được giảng dạy miễn phí thông qua các hội thảo trực tuyến và các kênh khác và có thể được tập luyện riêng hoặc theo nhóm.

“Pháp Luân Đại Pháp kết hợp thiền định với các bài tập nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và mang lại hạnh phúc nói chung. Các học viên được dạy cần chú trọng chân, thiện và nhẫn trong cuộc sống của họ. [Ngày 20 tháng 7] năm 1999, pháp môn này bị cấm ở Trung Quốc, cũng là ngày tưởng niệm những học viên không được tự do tu luyện ở Trung Quốc. Tháng 6 năm 2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử đối với những người đang bị bức hại vì tu luyện pháp môn này. Năm 2014 và 2017, Hạ viện Pennsylvania đã nhất trí thông qua các nghị quyết tương tự.”

f3190bac8ff87838f014f683a4e50ad5.jpg
Tuyên bố của Thị trưởng Ed Gainey của Pittsburgh

c0b444a8d71ab9d782275c2ebf8ebfbd.jpg
Bằng khen của Hội đồng Thành phố Philadelphia

Bằng khen có đoạn: “Người được vinh danh trong sự kiện Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2022 là Đại sư Lý Hồng Chí, người đã nhận được nhiều giải thưởng và tuyên dương cho những nỗ lực giúp nhân loại trở nên tốt đẹp hơn. Đại sư Lý Hồng Chí mang lại những giá trị văn hóa cổ đại chân chính của Trung Hoa cho người dân thành phố Pennsylvania, cũng như tất cả người dân trên toàn thế giới.

“Vậy, với Bằng khen này, Hội đồng Thành phố Philadelphia tuyên dương Đại sư Lý Hồng Chí đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới, và cùng với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chúng tôi dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ chân thành đối với cơ quan lập pháp này và cảm ơn các bạn đã làm việc để nâng cao thể chất và tinh thần của thành phố và khu vực của chúng tôi.”

8538fde92b4fc5d8e641b059eff1be60.jpg

Tuyên bố của Cán bộ Điều hành Hạt Rich Fitzgerald của Allegheny

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200757.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share