Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2022] Cô Lý Sảng (khoảng 30 tuổi, quê gốc ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc) hiện đang làm việc ở Bắc Kinh đã bị biệt giam gầm 3 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Được biết gần đây cô Lý gặp vấn đề về sức khỏe và gia đình đang kêu gọi các nhà chức trách trả tự do cho cô.

Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2019-8-23-li-shuang--ss.jpg

Cô Lý Sảng

Cô Lý từng làm việc cho một công ty sản xuất thiết bị điện tử ở Bắc Kinh. Khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 8 năm 2019, khi cô đang ở trên xe buýt thì cảnh sát chặn xe lại và bắt giữ. Kể từ đó, cô bị giam trong Trại tạm giam Tây Thành ở Bắc Kinh, người nhà và luật sư đều không được vào thăm cô.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của cô Lý sang Viện Kiểm sát quận Tây Thành với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công). Mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ của cô do không đủ bằng chứng, song cảnh sát từ chối thả cô và gây sức ép buộc công tố viên phải truy tố cô Lý.

Ban đầu Tòa án quận Tây Thành đã lên lịch mở một phiên tòa xét xử vụ án chống lại cô Lý cùng ba học viên khác là Lưu Xuân Ái, ông Diêm Dũng và bà Nhạc Lợi Vĩnh (vợ ông Diêm) vào ngày 12 tháng 8 năm 2020, nhưng đã thủy bỏ vì ông Diêm bị sốt.

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, thẩm phán mở phiên tòa xét xử bí mật mà không thông báo tới gia đình của các học viên. Có thông tin rằng công tố viên đã đề xuất bản án nặng dành cho các học viên.

Hiện cô Lý vẫn đang đợi phán quyết, thì mẹ cô là bà Tống Thục Hoa (bị bắt vào ngày 16 tháng 6 năm 2021 vì nói mọi người ở một khu chợ về Pháp Luân Công) đã bị kết án 1 năm 10 tháng tù vào ngày 25 tháng 2 năm 2022.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Kim Nham (张金岩), đồn trưởng của Đồn Công an đường Phụ Ngoại: +86-13501210111
Vương Vĩnh Bằng (王永朋), phó cảnh sát trưởng: +86-18600065935
Lưu Song Ngọc (刘双玉), chánh án của Tòa án quận Tây Thành: +86-18500839010
Đường Vi Giai (唐薇佳), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Tây Thành: +86-13720098689

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Tỉnh Hà Bắc: Một người phụ nữ bị kết án bí mật vì lên tiếng cho đức tin của mình

Cha mẹ và con gái bị giam giữ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Một người dân Hà Bắc đang làm việc tại Bắc Kinh bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bốn cư dân Bắc Kinh bị xét xử vì đức tin của họ, cha của một phụ nữ cùng người thân bị giam vì tìm cách để họ được thả

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/4/442064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200269.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share