Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2022] Ngày 25 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp báo bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul và các văn phòng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan, Gwangju và đảo Jeju để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh 23 năm trước.

3984428386bf833e212e8abc431e26b0.jpg

Các học viên tổ chức họp báo bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul, gần Myeong-dong

2c1cbf49406dfcd73310279e2a73e1b7.jpg

Các học viên tổ chức họp báo bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan

c7737abd3898d540fdd8b8023eb45ebc.jpg

Các học viên tổ chức họp báo bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gwangju

Hôm 25 tháng 4, thời tiết trở nên nắng đẹp ngay khi các học viên tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul, gần Myeong-dong. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và tiếng nhạc luyện công du dương đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương.

c3b4b0f4017168e48b940d44d68009e6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Khi kết thúc hoạt động trình diễn các bài công pháp, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng cung cấp thêm thông tin về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 và ý nghĩa của việc tổ chức buổi họp báo. Sau đó, người phát ngôn đọc bản tuyên bố bằng tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc, đồng thời giải đáp câu hỏi của các phóng viên. Tuyên bố này đã được chuyển tới Đại sứ quán Trung Quốc.

Nhiều cảnh sát mặc thường phục đã giúp duy trì trật tự cho sự kiện và trò chuyện với các học viên. Nỗ lực của các học viên trong việc giảng thanh chân tướng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong nhiều năm qua đã giúp cảnh sát và người dân địa phương minh bạch chân tướng, đồng thời hiểu được ý nghĩa của các hoạt động nhằm phơi bày cuộc bức hại của các học viên.

Bản tuyên bố của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc có đoạn viết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để thỉnh nguyện cho những nhân quyền cơ bản của mình. Cuộc thỉnh nguyện lịch sử diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một sự kiện ôn hòa và lý trí trong lịch sử Trung Quốc, và sẽ mãi được lưu truyền trong những năm tháng sau này.”

Trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu thả 45 học viên bị giam giữ ở Thiên Tân và cho phép tự do luyện tập Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc thỉnh nguyện ngày hôm đó diễn ra một cách lặng lẽ và ôn hòa, không một ai giương biểu ngữ hay hô khẩu hiệu. Sự kiện này được coi là cuộc thỉnh nguyện “quy mô lớn nhất và ôn hòa nhất” trong lịch sử Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp gọi đó là “cuộc thỉnh nguyên ôn hòa ngày 25 tháng 4” và hàng năm đều tổ chức các hoạt động để kỷ niệm sự kiện này.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/3/442042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/5/200188.html

Đăng ngày 09-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share