Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Tiếp nối lễ thượng cờ diễn ra tại gần 10 thành phố của Canada vào tháng 5 năm ngoái, năm nay, khoảng 20 thành phố ở Canada sẽ tiếp tục truyền thống này bằng những buổi lễ thượng cờ hoặc trưng đèn rực rỡ sắc màu trên những công trình mang tính biểu tượng để kỷ niệm dịp lễ quan trọng này và ghi nhận những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội.

Video: Lễ thượng cờ đầu tiên của năm 2022 diễn ra vào ngày 29 tháng 4 tại Milton, Ontario. Lá cờ sẽ tung bay trên nóc tòa thị chính trong một tuần.

f5507b9f3d4e1a928a169b43fc76590e.jpg

Lá cờ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được kéo lên tại Tòa Thị chính Thành phố Milton, Ontario

054e7c22e12220245da79a9a036c2430.jpg

Gần 20 thành phố trên khắp Canada sẽ thượng cờ trong năm nay để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

6d603d50d689007e5fffcd0ddbe19920.jpg

Không chỉ thượng cờ, những công trình mang tính biểu tượng rực rỡ ánh đèn cũng là một cách để kỷ niệm dịp đặc biệt này. Trên đây là một số ví dụ của năm ngoái.

Tuyên bố của Thị trưởng

Lễ thượng cờ đầu tiên của năm 2022 diễn ra tại Milton, một thị trấn ở Nam Ontario, cách Toronto khoảng một giờ đồng hồ. Milton là một trong những thị trấn phát triển nhanh nhất của Ontario, có trình độ học vấn tương đối cao. Thị trấn đã ban hành các tuyên bố tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp trong chín năm qua.

Ông Gordon Krantz, 85 tuổi, là thị trưởng của thị trấn trong 42 năm. Ông đã tham dự buổi lễ thượng cờ vào lúc 3 giờ chiều ngày 29 tháng 4 và đọc tuyên bố của năm nay.

aca5d4595484337c5607bd75d368bbe7.jpg
Ông Gordon Krantz, thị trưởng của Milton trong hơn bốn thập kỷ.

Dưới đây là nội dung của tuyên bố:

“Tuyên bố của Thị trưởng
Tháng Pháp Luân Đại Pháp

“Xét rằng Thị trấn Milton công nhận tháng này là tháng Pháp Luân Đại Pháp, một sự kiện được tổ chức trên khắp Canada và năm nay sẽ là lễ kỷ niệm 30 năm

“Xét rằng các học viên sẽ chào mừng bằng các lễ hội và lễ kỷ niệm trong suốt tháng 5 để đánh dấu thời gian tuyệt vời này

“Xét rằng Pháp Luân Đại Pháp / Công đã được công nhận trên toàn thế giới, với hàng nghìn giải thưởng và tuyên bố ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy sự hòa hợp trong xã hội thông qua môn tu luyện truyền thống Trung Hoa mang lại cho mọi người những lợi ích về tinh thần, đạo đức và thể chất

“Vì thế, nay, tôi, Thị trưởng Gordon Krantz của Thị trấn Milton, tuyên bố tháng 5 năm 2022 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp ở Thị trấn Milton và khuyến khích mọi người ủng hộ sự kiện này.”

64c58983f1982a05bbd3d478c4c9c5c7.jpg
Tuyên bố của Thị trưởng Milton

908658d52770cc5a8aa07a63658791c6.jpg

Lễ thượng cờ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Làm điều đúng đắn

758c7407ed3d81fa352355fad859448f.jpg

Thị trưởng Gordon Krantz của Thị trấn Milton (thứ hai từ phải sang) chủ trì lễ thượng cờ ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Khi lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng lá cờ Canada và lá cờ Ontario được kéo lên, Thị trưởng Krantz đã có bài phát biểu và nói về ý nghĩa của nó. Trong 20 năm qua, Milton đã phát triển nhanh chóng thành một cộng đồng đa dạng, trong khi Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp ở Trung Quốc. Thị trưởng Krantz cho biết ông hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động này. “Điều này có ý nghĩa đối với Milton, Canada, phần còn lại của thế giới”, ông phát biểu.

“Những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm được ghi nhận là có lợi cho xã hội.” Đó là lý do tại sao ông ủng hộ mạnh mẽ. “Tuy nhiên, cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã hạn chế quyền tự do thực hành tín ngưỡng của các học viên. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra, không nên tiếp diễn“, ông nói.

“Tôn trọng lẫn nhau là yếu tố quan trọng đối với một cộng đồng”, Thị trưởng Krantz nói thêm. Về việc ban hành các tuyên bố biểu dương Pháp Luân Đại Pháp trong chín năm qua, ông nói, “Để làm điều này, không cần phải có sự can đảm gì lớn hay vượt qua nỗi lo bị chỉ trích. Rốt cuộc, người ta phải đi bước đầu tiên. Điều đó đúng không chỉ với Milton, mà cả với Canada và phần còn lại của thế giới.” Ông cho biết ông hy vọng tình hình sẽ ngày càng tốt hơn, giống như hạt sồi phát triển thành cây nhỏ, rồi cuối cùng trở thành cây lớn.

Người tổ chức sự kiện: Chính quyền địa phương vẫn luôn hỗ trợ

74b73219ef290a7c98ff3edcddc4a9a8.jpg

Ông Trương Phi Hưng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện này, cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Khoảng 30 học viên ở Toronto và Milton đã tham dự các sự kiện. Người tổ chức Trương Phi Hưng từ Toronto hoan nghênh sự hỗ trợ của chính quyền Milton, Thị trưởng Krantz, và Hội đồng Thành phố dành cho các học viên.

Ông Trương giải thích, “Các học viên gặp Thị trưởng Krantz cách đây 23 năm, khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1999. Suốt những năm qua, Thị trưởng vẫn luôn ủng hộ mạnh mẽ. Đặc biệt trong chín năm qua, năm nào ông cũng kỷ niệm tháng Pháp Luân Đại Pháp.”

“Chúng tôi rất vui khi Thị trưởng Krantz đích thân đến đây để chủ trì lễ thượng cờ”, ông Trương nói, “Tôi muốn thay mặt toàn thể các học viên Pháp Luân Đại Pháp cảm ơn ông. Nhiều người trong chúng tôi sống ở Ontario đã lâu, đã coi đây là quê hương thứ hai của mình. Chúng tôi rất vui khi trở thành thành viên của cộng đồng và chúng tôi chân thành hy vọng khu vực này sẽ tiếp tục thịnh vượng.”

Một trong những quốc gia đầu tiên phản đối cuộc bức hại

a5140653039716316396a1f97fd43ffd.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương Micheal Thôi

Ông Micheal Thôi, một học viên địa phương, cho biết Canada là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên công khai lên án cuộc đàn áp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào năm 1999. “Cho dù sống ở nước ngoài, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được áp lực dữ dội hồi đó, sau khi chính quyền [Trung Cộng] bắt đầu cuộc bức hại trên toàn quốc nhằm vào các học viên”, ông hồi tưởng lại.

Chính vì vậy, ông rất biết ơn các quan chức chính phủ Canada. “Dần dần, ngày càng có nhiều người, gồm cả công dân bình thường, đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và đã thoát khỏi những dối trá của ĐCSTQ”, ông cho hay. Ông cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác mong sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để xây dựng một cộng đồng tốt hơn vì một tương lai tốt đẹp hơn.

96e745faa1232edfda46bc790ea851cf.jpg
Thị trưởng Krantz cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/2/442000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/3/200166.html

Đăng ngày 07-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share