Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 29-04-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Düsseldorf và các khu vực lân cận đã tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 27 tháng 4 năm 2022. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký vào đơn kiến ​​nghị nhân dịp kỷ niệm 23 năm cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài suốt 23 năm qua.

907915226fb74dc53dac4c97962e6eaa.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Düsseldorf.

4d8d6c0a96bb7873260c42981accb5fe.jpg
Một người đàn ông ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Bà Từ đã trải qua cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 cách đây 23 năm. Bà hồi tưởng lại, ấn tượng sâu sắc nhất của bà sau khi đến bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Nhà nước chính là các học viên đều rất ôn hòa. Không ai nói to cả. Một số người đang đọc Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – trong khi những người khác đang ngồi thiền. Mọi người đều xếp hàng một cách trật tự trên vỉa hè và các phương giao thông có thể qua lại thuận lợi. Hai cảnh sát đứng gần đó trông có vẻ thoải mái. Các học viên đã giải tán ngay sau khi họ nghe thấy Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Chu Dung Cơ đồng ý thả các học viên đã bị bắt ở Thiên Tân.

Bà Từ cho hay: “Sau khi tôi đến nước ngoài, tôi đã tham gia hầu hết các sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Tôi hy vọng chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại.”

Ngày càng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa

Bà Maria, một trong số những người tổ chức hoạt động cho biết: “Chúng tôi đến đây để nói với chế độ Trung Quốc rằng, chúng tôi biết lý do tại sao họ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt, nhưng chế độ này lại xuyên tạc những lời dối trá hòng đánh lừa cộng đồng quốc tế, mượn cớ để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách tàn khốc. Cuộc bức hại hiện vẫn đang tiếp diễn.”

Bà tiếp tục: “Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn mọi người buông bỏ những truy cầu về quyền lực, của cải và danh tiếng, không gây tổn hại cho bất cứ ai và bất cứ điều gì, và không hy sinh lợi ích của người khác vì mưu cầu của bản thân. Tất cả những ai muốn tìm hiểu về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp chỉ cần vào trang web Minh Huệ và nghe loạt bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, họ sẽ đều đồng thuận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Bà Maria kết luận: “Ngày càng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều tuân theo chuẩn tắc Chân – Thiện – Nhẫn. Và cũng chính thông qua điều này, bản chất tà ác của ĐCSTQ ngày càng lộ rõ.”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/29/441903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/2/200152.html

Đăng ngày 04-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share