Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland

[MINH HUỆ 27-04-2022] Ngày 23 tháng 4 năm 2022, một buổi chiều thứ Bảy nắng đẹp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung để kỷ niệm 23 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Trong các hoạt động tại Glasgow, các học viên từ Scotland và miền Bắc nước Anh đã phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện trong 23 năm qua. Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

02bf4139f19801f8ce21b6f0221f4d80.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Glasgow, Scotland, ngày 23 tháng 4 năm 2022

61045fd6e7c8a6d3a2129b71f607af9d.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung Ương tại Bắc Kinh và yêu cầu thả 45 học viên Thiên Tân bị bắt giữ. Họ tin tưởng chính phủ sẽ làm điều đúng đắn, họ không hô khẩu hiệu hay gây cản trở giao thông trên đường phố, mọi người lặng lẽ đứng dọc vỉa hè cho đến khi các học viên Thiên Tân được thả.

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đã bị cảnh sát chặn lại khi đang trên đường tới Bắc Kinh. Bà Hà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang sinh sống tại Scotland, kể lại: “Ngày hôm đó, tôi đã bắt xe buýt thẳng tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, xe buýt đã bị cảnh sát chặn lại. Khi đó tôi mới nhận ra rằng tất cả mọi người trên chiếc xe buýt đó cũng là học viên và tất cả chúng tôi đều đang trên đường tới Bắc Kinh.”

Bà Lý, một học viên khác, cho biết: “Sau khi sự việc diễn ra, tôi mới nghe nói về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này. Các học viên khác và tôi đều nghĩ việc bức hại và những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp sẽ chấm dứt ngay sau khi các học viên Thiên Tân được thả. Vậy mà không ai ngờ rằng sau đó ĐCSTQ lại phát động một cuộc đàn áp trên phạm vi toàn quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, vào tháng 7 năm 1999.”

23 năm sau, các học viên đã lập hai quầy thông tin trên những khu phố sầm uất của Glasgow để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Họ muốn phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

Hai quầy thông tin đầy sắc màu và màn trình diễn các bài công pháp tường hòa đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người qua đường đã đi chậm lại và đọc thông tin trên các tấm áp phích và biểu ngữ. Một số người đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại.

9034682acd00742c42fda32a3c35e2ed.jpg

149f4b4a8fce5cda31e6f94301603b6d.jpg

5dc654498d8ed432e5fa4d38fffe934a.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc

Nhiều người qua đường đã tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và kinh hoàng khi nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Một số người đã ký bản kiến nghị và cho biết họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Sinh viên: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống thì quá kinh hoàng

Ngay sau khi các học viên dựng các áp phích và biểu ngữ, hai sinh viên đã bước đến quầy thông tin và ký bản kiến nghị. Sinh viên có tên Saun McCrong cho biết: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng thì quá kinh hoàng. Đó là hành vi vô cùng tà ác. Trước đó, chúng tôi đã đọc thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên mạng rồi. Chúng tôi phải ký bản kiến nghị để phản đối tội ác này.”

Giáo sư đại học: Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tuyệt vời

b91c5a92ec8c35e982d45bf8fde3a55c.jpg

Ông Gareth Orchard, giáo sư đại học Edinburgh, cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tuyệt vời.”

Ông Gareth Orchard, giáo sư Đại học Edinburgh, đã dừng lại và chăm chú đọc thông tin trên các tấm áp phích. Ông cho biết ông hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì, những lợi ích về tâm tính và sức khỏe của môn tu luyện cũng như việc tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã ký bản kiến nghị.

Ông Orchard nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tuyệt vời và thật đáng buồn khi ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện.”

Người nhập cư Hồng Kông: Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ kiên trì

Một người đàn ông từ Hồng Kông mới chuyển tới Anh cách đây hai tháng đã hỏi một học viên: “Các bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp đúng không?” Khi một học viên trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi là các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, người đàn ông liền giơ ngón tay cái của mình lên và nói: “Các bạn thật tuyệt vời. Khi tôi còn ở Hồng Kông, tôi cũng có một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý vô cùng tốt đẹp.”

Người đàn ông cũng khen ngợi các phương tiện truyền thông của các học viên vì đã nói lên sự thật. Ông hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ kiên trì dù gặp phải khó khăn như thế nào.“

“Tôi ủng hộ các bạn! Các bạn hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này!”

Ông Toscany McKernie nhận một tờ rơi thông tin chân tướng và nói khá lưu loát bằng tiếng Trung: “Tôi tán thành và tôi sẽ ký bản kiến nghị. Tôi biết ĐCSTQ cũng xấu xa như Hitler và Đức Quốc xã. ĐCSTQ ngược đãi người dân của chính mình và đặc biệt không thích các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Mông Cổ, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và tín đồ Cơ đốc giáo. Tôi ủng hộ các bạn! Các bạn hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này!”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/27/441799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/30/200121.html

Đăng ngày 04-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share