[MINH HUỆ 03-04-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 7 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 11 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

b918f881d6a5a8da405150601a82d510.jpg

1. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Tưởng Tố Trân bị bức hại
2. [Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vu Đức Dung bị bắt giữ
3. [Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Thái Anh bị bắt giữ và giam giữ
4. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt giữ
5. [Huyện Đa Luân, Nội Mông Cổ] Con gái bà Trương Tú Thanh bị liên lụy
6. [Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông Cổ] Bà Vương Lỗi được trả tự do
7. [Trùng Khánh] Bà Đổng Quốc Hội bị sách nhiễu
8. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Đơn kháng án của bà Cận Ngọc Linh và bà Bạch Ngọc Trân được tòa án cấp cao chấp thuận

1. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Tưởng Tố Trân bị bức hại

Bà Tưởng Tố Trân, ngoài 70 tuổi, bị cầm tù ba năm và được trả tự do vào ngày 16 tháng 11 năm 2019. Ngày 19 tháng 7 năm 2020, bà bị cảnh sát của Đồn Công an Song Tháp bắt giữ lần nữa và bị giam giữ tại Trại tạm giam Nữ Tô Châu. Bà được cho uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong thời giam bị giam giữ, khiến bà có những hành động bất thường. Bà đã mất liên lạc sau khi được trả tự do.

2. [Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vu Đức Dung bị bắt giữ

Vào chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022, bà Vu Đức Dung, 77 tuổi, ở quận Nạp Khê đã bị bắt giữ và đưa tới một đồn công an vì bị phát hiện đi tới công ty luật cùng với thành viên gia đình của một học viên. Bà Vu bị thẩm vấn ba giờ đồng hồ tại đồn công an và sau đó được trả tự do.

Năm ngày sau, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 2022, năm người kéo tới nhà bà và tuyên bố rằng họ đến từ công ty ga để lừa bà mở cửa. Họ lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một bức chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các câu đối và những vật dụng khác của bà.

3. [Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Thái Anh bị bắt và giam giữ

Ngày 5 tháng 3 năm 2022, bà Dương Thái Anh ở quận Nạp Khê bị bắt giữ. Ban đầu, bà bị giam giữ ở thị trấn Hổ Đầu, huyện Hợp Giang và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Lô Châu.

4. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt giữ

Vào chiều ngày 1 tháng 4 năm 2022, ông Hứa Khánh Hải, bà Hứa Văn Đình và bà Thân Oánh đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Cố Thành bắt giữ.

5. [Huyện Đa Luân, Nội Mông Cổ] Con gái bà Trương Tú Thanh bị liên lụy

Tháng 2 năm 2000, bà Trương Tú Thanh ở huyện Đa Luân đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà nhiều lần bị bắt giữ và giam giữ. Bà Trương đã qua đời vào năm 2007 hay năm 2008.

Con gái bà Trương là cô Từ Thiến đã vượt qua kỳ thi và phỏng vấn trong đợt tuyển dụng công khai bốn nhân viên Cục Thống kê huyện Đa Luân. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 năm 2022, cô được Phòng Nguồn Nhân lực và Lao động huyện Đa Luân thông báo rằng cô bị từ chối vì người mẹ quá cố của cô là bà Trương Tú Anh tu luyện Pháp Luân Công.

6. [Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông Cổ] Bà Vương Lỗi được trả tự do

Bà Vương Lỗi, quê ở thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông Cổ, đang sống ở thị trấn Lương, quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Ngày 25 tháng 2 năm 2022, bà được trả tự do sau khi bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc tám năm. Bà bị suy sụp tinh thần trong khi bị giam giữ và suýt bị mù. Hiện bà rất khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

7. [Trùng Khánh] Bà Đổng Quốc Hội bị sách nhiễu

Ngày 27 tháng 3 năm 2022, bà Đổng Quốc Hội ở quận Vĩnh Xuyên bị phát hiện khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở Đại Nam Môn. Sáng hôm sau, hai cảnh sát và ba nhân viên của ủy ban khu dân cư đã kéo tới nhà bà. Họ cảnh báo bà không được ra ngoài nói chuyện với bất kỳ ai về Pháp Luân Công.

8. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Đơn kháng án của bà Cận Ngọc Linh và bà Bạch Ngọc Trân được tòa án cấp cao chấp thuận

Bà Cận Ngọc Linh, 60 tuổi, và bà Bạch Ngọc Trân, 80 tuổi, bị Tòa án huyện Hoàng Xuyên kết án ba năm sáu tháng tù và ba năm tù vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Họ đã kháng án lên Tòa án Trung cấp thành phố Tín Dương và tòa án này đã chấp thuận đơn kháng án của họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/3/440828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/14/199905.html

Đăng ngày 04-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share