Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2022] Gần đây một cư dân thành phố Kiềm Tây, tỉnh Quý Châu đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 1 Tỉnh Quý Châu sau khi tòa trung cấp bác đơn kháng cáo xem xét lại bản án 7 năm tù mà tòa án cấp dưới đã tuyên cho bà chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Việc bắt giữ và tống giam bà Lưu Tông Mãnh đã khiến người cha 84 tuổi của bà vô cùng suy sụp. Ông đã qua đời mà không được gặp con gái mình lần cuối.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng sớm ngày 11 tháng 7 năm 2019, bà Lưu (50 tuổi) bị bắt ngay khi vừa ra khỏi nhà. Vào lúc 9 giờ sáng, hàng chục cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư đã đột nhập vào nhà bà (khi đó chỉ có người cha già 84 tuổi và cháu trai 14 tuổi của bà ở nhà). Cảnh sát đã giữ cha bà, thẩm vấn và ép ông nhận tội và bắt ông ký tên vào biên bản ghi chép lời khai đó.

Họ đưa cháu trai của bà đến đồn công an để thẩm vấn cháu, sau đó đến tối, cảnh sát cũng bắt giữ mẹ và chị gái của cậu bé. Tại đồn công an, cảnh sát còng tay cháu gái bà Lưu vào ghế sắt, và nói rằng camera giám sát đã ghi lại cảnh cô và em trai đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với bà Lưu. Cảnh sát đã lần lượt thẩm vấn hai chị em và mẹ của họ, đồng thời đe dọa họ khi họ cố gắng không cung cấp cho cảnh sát thông tin về bà Lưu. Họ sau đó được thả vào khoảng 1 giờ sáng.

Cảnh sát ở lại nhà bà Lưu cho đến 10 giờ tối. Họ tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công của bà, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hơn 70.000 nhân dân tệ tiền mặt (của em gái Lưu Nhạn và mẹ bà), đồ trang sức của chị dâu bà, một bộ tiền giấy cổ và giấy tờ tùy thân của bố bà Lưu. Cảnh sát từ chối cung cấp danh sách các tài sản bị tịch thu.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị cảnh sát nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Cha của bà vốn đã luốn sống trong sợ hãi và đau khổ trong hai thập kỷ do cuộc bức hại, đã đổ bệnh sau vụ bắt giữ lần này của con gái và ông cụ đã qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 (một năm sau).

Bà Lưu bị giam tại Trung tâm Cai nghiện Ma túy Thành phố Kiềm Tây, Trại tạm giam Thành phố Kiềm Tây và trại tạm giam Quận Thất Tinh Quan ở thành phố Tất Tiết gần đó. Trong khi bà bị giam tại trung tâm cai nghiện, cảnh sát đã ra lệnh cho một số tù nhân cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Thất Tinh Quan ở Tất Tiết vào các ngày 29 tháng 10, ngày 9 tháng 11 và một lần nữa vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Thẩm phán đã không cho phép luật sư của bà đề cập đến Pháp Luân Công trong phần bào chữa của mình. Công tố viên không cung đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chúng minh bà Lưu đã vi phạm pháp luật.

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, bà Lưu bị kết án 7 năm tù và phạt 50.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Quận Thất Tinh Quan vào ngày 12 tháng 7. Tòa án cấp cao này đã không hồi đáp đơn kháng cáo của bà. Chỉ khi em gái bà gọi điện để hỏi về việc kháng cáo của bà vào ngày 22 tháng 9, một nhân viên mới ở đó nói với bà rằng thẩm phán đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà Lưu.

Trong khi đó, các lính canh của trại tạm giam liên tục từ chối cho phép gia đình vào thăm bà, với lý do rằng vụ án của bà vẫn đang trong quá trình truy tố.

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, ba tháng sau khi kháng cáo của bà Lưu bị bác bỏ, em gái của bà đã gọi cho cảnh sát và yêu cầu họ trả lại số tiền mà họ đã lấy từ nhà bà. Cảnh sát tuyên bố rằng họ chưa nhận được phán quyết của bà Lưu và họ sẽ trả lời bà khi họ nhận được phán quyết.

Hai ngày sau, em gái bà Lưu nhận được thông báo từ Nhà tù Nữ Số 1 Tỉnh Quý Châu, nói rằng bà đã được đưa đến nhà tù này vào ngày 23 tháng 12. Cơ quan tư pháp địa phương tiếp tục từ chối yêu cầu thăm thân từ phía gia đình và cho rằng chỉ có người thân trực hệ của bà (nghĩa là cha mẹ và các con cái của bà mới có thể được gặp bà), trong khi họ biết rõ rằng bà Lưu chưa kết hôn và cha bà đã qua đời.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đinh Nghị (丁 毅), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Thành phố Kiềm Tây: + 86-13885798078
Từ Kiện (徐健), thẩm phán viên, Tòa án Trung cấp Thành phố Tất Tiết: + 86-857-8299057
Tăng Kỳ (曾 琪), thẩm phán viên, Tòa án Quận Thất Tinh Quan: + 86-13984865846, + 86-18008572369
Lý Phượng Cúc (李凤菊), công tố viên, Viện kiểm sát Quận Thất Tinh Quan

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/11/439931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/17/199562.html

Đăng ngày 02-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share