Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2022] Gần đây ba cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Hiểu Hoa (67 tuổi, quê gốc ở Côn Minh) đã bị kết án 3,5 năm tù. Bà Lý Bình (ngoài 60 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hắc Long Giang) đã bị kết án 3 năm 2 tháng tù. Ông Điền Vân Ba (51 tuổi, quê gốc ở Côn Minh) đã bị kết án 3 năm tù.

Bà Trương bị bắt vào ngày 16 tháng 8 năm 2021, trong khi đang ghé chơi nhà một học viên khác. Cảnh sát khám người và đưa bà tới Đồn Công an Hỹ Lục, sau đó lục soát nhà bà.

Bà Lý và ông Điền bị bắt tại cùng thời điểm.

Mặc dù các học viên không tiết lộ danh tính, nhưng cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Quận Quan Đô biết họ là ai và gọi to tên của họ, một dấu hiệu cho thấy cảnh sát có thể đã theo dõi họ từ trước.

Vào lúc 7 giờ tối, cảnh sát địa phương đã dẫn theo năm cảnh sát mặc thường phục tới lục soát nhà của con gái bà Lý. Họ lấy đi hai mặt dây chuyền trang trí treo ở trên cửa, mũ và áo khoác của cô. Cảnh sát đã không ghi hình lại cuộc đổ bộ này bằng camera gắn trên người của họ theo quy định của pháp luật. Thay vào đó, một cảnh sát mặc thường phục đã dùng điện thoại di động của anh ta để ghi lại hiện trường. Cảnh sát cũng không cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu.

Cảnh sát đã đưa cả ba học viên vào diện giam giữ hình sự vào ngày hôm sau, với cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để gán tội cho các học viên Pháp Luân Công). Bà Trương và bà Lý bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Côn Minh. Ông Điền bị giam ở trong trại tạm giam Quận Quan Độ.

Sau khi cảnh sát chuyểnh hồ sơ vụ án của các học viên tới Viện Kiểm sát huyện Ngũ Hoa, gia đình bà Trương đã kêu gọi Chương Côn bác bỏ vụ án. Họ nói rằng bà Trương không vi phạm bất kỳ luật nào khi ghé thăm một người bạn. Mặc dù bà có sách Pháp Luân Công ở trong nhà, nhưng đó cũng không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, các cuốn sách đó cũng không thể cho thấy rằng cô ấy đang phá hooại việc thực thi pháp luật như trong cáo buộc.

Bất chấp sự kháng nghị từ phía gia đình, công tố viên vẫn phê chuẩn việc bắt giữ các học viên và truy tố họ. Ngày 19 tháng 1 năm 2022, Tòa án Quận Ngũ Hoa đã xét xử các học viên thông qua một phiên xét xử trực tuyến và sau đó tuyên án họ.

Trước các bản án mới nhất này, bà Lý từng bị kết án 2 năm tù; ông Điền từng bị kết án 2 năm lao động và bị 18 tháng tù vào tháng 7 năm 2005. Bà Trương cũng từng bị kết án (không rõ thời hạn).

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Chương Côn (章锟), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Ngũ Hoa: +86-871-64156649
Trần Vĩ Đạt (陈伟达), trọng lý công tố viên
Trương Uân (张赟), thẩm phán của Tòa án Quận Ngũ Hoa: +86-13529421953

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/18/441414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/23/200019.html

Đăng ngày 27-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share