Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2022] Một cựu giáo viên 76 tuổi đã tuyệt thực kể từ đầu tháng 4 năm 2022 để phản đối việc bị bắt giam một cách tùy tiện chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, một số cảnh sát vũ trang đã kéo đến nhà bà Lưu Ngọc Mẫn ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc và bắt giữ bà. Sau vài ngày giam bà ở trong Đồn Công an Thị trấn Lai Thủy, cảnh sát đã đưa bà tới Trại tạm giữ Huyện Lai Thủy và giam giữ hình sự bà vào ngày 27 tháng 3.

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, gia đình bà đã nhận được thông báo bắt giữ chính thức bà từ Viện Kiểm sát Huyện Lai Thủy, và họ đang rất lo lắng cho bà.

Trước kia bà Lưu từng bị bệnh tim, viêm khớp và dạ dày. Do thiếu máu lên não, bà thường xuyên bị ngất xỉu và phải bỏ nghề giáo viên tiểu học. Tuy nhiên ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà đã bình phục và quay trở lại làm việc.

Ngay khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, trường học đã sa thải bà vì bà không bỏ đức tin của mình. Bà cũng liên tục phải đối mặt với những vụ bắt giữ, lục soát nhà cửa và sách nhiễu. Trong khi bà bị giam giữ, cảnh sát đã đánh đập, treo người, bức thực và đốt bà bằng thuốc lá.

Chồng bà là ông Ngô Ngạn Thủy (cũng tu luyện Pháp Luân Công) đã qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2001 vì bị ngược đãi trong khi bị giam giữ.

Cảnh sát lại lục soát nhà bà Lưu vào tháng 7 năm 2017. Mặc dù lúc đó bà đã trốn thoát, song cảnh sát đã liệt bà vào danh sách truy nã, khiến bà và gia đình thường xuyên sống trong sợ hãi về việc sẽ bị bức hại một lần nữa.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lãnh Chấn Vũ (冷振宇), Trưởng Công an Huyện Lai Thủy: +86-13932221889
Đại Xuân Kiệt (代春杰), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Lai Thủy: +86-13930218895
Lý Tiểu Ngụy (李小魏), cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Lai Thủy: +86-13833253231
Giả Vinh Quân (贾荣君), Viện trưởng Viện Kiểm sát Huyện Lai Thủy: +86-312-4522226450
Lưu Nghiêm Đông (刘严冬), Chánh án Tòa án Huyện Lai Thủy: +86-18932686565

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/19/441459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/24/200041.html

Đăng ngày 27-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share