Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2022] Gia đình bà Tống Thục Hoa chưa từng nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án của bà kể từ sau khi bà bị đưa ra xét xử vào ngày 13 tháng 12 năm 2021 vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Tháng 3 năm 2022, họ đã thuê luật sư đại diện cho bà và ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện thân chủ của mình đã bị kết án 1 năm 10 tháng tù vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Nhưng gia đình bà chưa từng biết về phiên tòa hoặc nhận được bản án của bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tống (63 tuổi) ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc bị bắt vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, sau khi bị tố giác vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ. Trong khi lục soát nhà bà, cảnh sát cũng bắt giữ chồng bà là ông Lý Quốc Lâm. Sau 15 ngày ở Trại tạm giữ Lai Thuỷ, họ bị giam giữ hình sự với cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được quy chuẩn để hình sự hoá Pháp Luân Công ở Trung Quốc).

Ông Lý đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 31 tháng 7, còn bà Tống vẫn bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Bảo Định. Kể từ đó, cảnh sát đã nhiều lần triệu tập ông Lý đến đồn công an.

Hai vợ chồng đã bị Toà án Trác Châu xét xử vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Ông Lý đã tham gia phiên toà trực tiếp, còn bà Tống bị xét xử từ xa qua video và mặt bà đã bị toà án làm mờ.

Thẩm phán nói với và Tống: “Nếu bà hứa không tu luyện Pháp Luân Công nữa, chúng tôi sẽ thả bà về nhà để đón Tết cùng gia đình.”

Bà Tống đã từ chối và nói với thẩm phán: “Pháp Luân Công không phải là tà giáo. Pháp môn này đã cho tôi sức khoẻ tốt và dạy tôi làm người tốt theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Công pháp tốt như vậy thì tôi đương nhiên phải tiếp tục tu luyện.”

Thẩm phán đã cho ngừng phiên toà mà không tuyên án.

Gia đình bà Tống đã thuê một luật sư cho bà vào ngày 7 tháng 3 năm 2022. Luật sư đã đi đến Toà án Thành phố Trác Châu, Viện Kiểm sát Thành phố Trác Châu, Viện Kiểm sát Huyện Lai Thuỷ, Công an Huyện Lai Thuỷ và Đồn Công an Vĩnh Dương vào ngày 7 và 8 tháng 3 để nộp ý kiến pháp lý của mình. Chỉ khi đó ông mới phát hiện bà Tống đã bị Toà án Thành phố Trác Châu kết án 1 năm 10 tháng cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 25 tháng 2, và cũng đã quá thời hạn kháng cáo.

Khi luật sư đề nghị cung cấp bản sao của phán quyết, thẩm phán đã từ chối và yêu cầu gia đình bà Tống tự đến lấy. Thẩm phán cũng nói rằng ông ta đã thông báo cho luật sư rằng mình đã chỉ định luật sư bào chữa cho bà Tống. Nhưng gia đình bà Tống nói rằng họ không hề biết về việc bà đã có một luật sư do toà án chỉ định và vị luật sư toà án chỉ định (nếu có) cũng chưa từng liên lạc với họ để nói về bản án của bà. Hơn nữa, thẩm phán cũng không hề thông báo cho gia đình về phiên xét xử bà hôm 25 tháng 2.

Không rõ là toà án có ý định kết án ông Lý hay không.

Ngoài khổ nạn của hai vợ chồng ông Lý, con gái họ là cô Lý Sảng (29 tuổi) vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Quận Tây Thành ở Bắc Kinh kể từ khi cô bị bắt vào ngày 11 tháng 8 năm 2019, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Cha mẹ và con gái bị giam giữ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/18/440171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/23/199642.html

Đăng ngày 26-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share