Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 04-04-2022] Thành phố Melbourne, Úc, nằm ở Nam Bán cầu, gần đây đã tổ chức hàng loạt sự kiện để chào đón mùa thu vàng. Các học viên ở Bắc và Tây Melbourne đã tham gia hai sự kiện trong số đó, các màn trình diễn luyện công và quầy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp của họ đã được đón nhận nồng nhiệt. Từ những người dẫn chương trình và các quan chức đắc cử, đến các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người dân bình thường, tất cả đều hoan nghênh môn tu luyện và cho biết họ hy vọng sẽ được thấy các học viên tại các sự kiện khác trong tương lai.

8486d1fdfeb8027d04fc6c29a4769c2f.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng trong hai sự kiện vào tháng 3 tại Melbourne, Úc.

8a33d0220a35d085dbb5dde55878b564.jpg

Nghị sỹ Daniel Mulino (đầu tiên từ trái sang) và ông Bon Nguyen (thứ hai từ trái sang), lãnh đạo Cộng đồng người Việt tại Úc, cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì lòng dũng cảm chống lại cuộc bức hại ở Trung Quốc và sự đóng góp của họ cho xã hội, tại Triển lãm Cây cảnh và Phong lan, hôm 19 tháng 3.

22f787938c0b288d475398de66e375ab.jpg

Trong lễ kỷ niệm Ngày Hòa hợp, ngày 26 tháng 3, các nhân viên từ Bộ Gia đình, Công bằng và Gia cư bang Victoria quan tâm đến việc tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua các cơ quan y tế địa phương, họ có kế hoạch tổ chức các cuộc họp định kỳ để giới thiệu môn tu luyện cho người dân trong cộng đồng.

Triển lãm Cây cảnh và Phong lan

e69229428426b0eeb88475b3e9f26ba8.jpg

Một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp với một cư dân địa phương (đầu tiên từ trái sang) bên cạnh khu trình diễn luyện công tại Triển lãm Cây cảnh và Phong lan.

Trung tâm Di sản và Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Triển lãm Cây cảnh và Phong lan thường niên vào ngày 19 và 20 tháng Ba. Chủ đề của sự kiện năm nay là cải thiện sức khỏe tinh thần. “Pháp Luân Đại Pháp rất hiệu quả trong việc nâng cao tinh thần và thể chất, vốn là điều đặc biệt quan trọng đối với người dân trong thời kỳ đại dịch” Cô Mai Phạm giải thích. Cô cho biết đây là lần thứ hai các học viên được mời tham gia một sự kiện như vậy kể từ khi Câu lạc bộ Cây cảnh được thành lập vào năm ngoái.

0d446b21101b190718bb0341104bc650.jpg

Ông Daniel Mulino, Hạ Nghị sỹ Úc, cho biết ông rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện này.

Ông Daniel Mulino, Hạ Nghị sỹ Úc, cho biết ông cảm thấy lo lắng vì tình trạng đàn áp ở Trung Quốc, và có kế hoạch thảo luận vấn đề này với các quan chức đắc cử khác.

1b2550b3aa3cc3e6aa401a74268b1738.jpg

Ông Bernie Finn, phe đối lập trong Hội đồng Lập pháp tại Quốc hội Victoria, chia sẻ bức ảnh chụp chung với cô Mai Phạm trên tài khoản Twitter của mình.

“Thật tuyệt khi được gặp Mai Phạm hôm nay tại Triển lãm Cây cảnh và Phong lan của người Việt Nam ở Bắc Sunshine,” ông Finn viết trong một tweet cùng ngày, “Cô Mai là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne, và tôi rất tự hào được tiếp tục ủng hộ cô ấy trong chiến dịch chống lại cuộc bức hại tà ác của chính quyền cộng sản Trung Quốc man rợ đối với Pháp Luân Đại Pháp.” Trong lời phát biểu khai mạc sự kiện, ông cũng cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những nỗ lực của họ.

582a12c9f834618fa07f1afb88a3e117.jpg

Bà Thuy Dang (thứ hai từ phải sang), Ủy viên Hội đồng thành phố và Phó thị trưởng Brimbank

Bà Thuy Dang, ủy viên hội đồng thành phố kiêm phó thị trưởng Brimbank, cho hay bà đã biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ lâu. Ấn tượng bởi lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ, bà ca ngợi các học viên vì những đóng góp to lớn của họ cho xã hội.

2769252280b33ddcb592827c78b93d2d.jpg

Ông Bon Nguyen, Lãnh đạo Cộng đồng người Việt tại Úc, nói rằng ông rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Phạm cho biết thêm, nhiều người tham dự sự kiện này muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. “Họ đặc biệt ngạc nhiên bởi bài ngồi thiền và mong có thêm nhiều buổi cung cấp thông tin hơn nữa.”

Cả hai Cơ quan Y tế và Cộng đồng người Việt tại Úc đều cho biết họ sẽ mời các học viên tham gia các hoạt động trong tương lai để công chúng được hưởng ích lợi từ môn tu luyện.

Ngày Hòa hợp của Úc

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Hòa hợp (Harmony Day) ở Bắc Melbourne vào hôm 26 tháng 3. Sự kiện này do Bộ Gia đình, Công bằng và Gia cư bang Victoria, Trung tâm Ngôn ngữ và Học tập Bắc Melbourne, và Cộng đồng người Việt tại Úc tổ chức.

70faa527b58b0e1e769dc50cfb2e641b.jpg

Màn trình diễn bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong lễ kỷ niệm Ngày Hòa hợp ở Bắc Melbourne, hôm 26 tháng 3 năm 2022.

Cô Phạm, học viên điều phối hoạt động này, cho biết Bộ Gia đình, Công bằng và Gia cư bang Victoria rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. “Các nhân viên của Bộ đã chụp ảnh cùng nhóm chúng tôi. Họ cũng đề nghị chúng tôi chuyển thêm thông tin đến các văn phòng Cohealth tại địa phương, theo đó chúng tôi có thể lên kế hoạch cho các cuộc họp định kỳ nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng.” Cohealth là một tổ chức y tế cộng đồng phi lợi nhuận lớn chuyên cung cấp các dịch vụ y tế và hỗ trợ cho bang Victoria.

5873e6c381f27cdb06b54428da3c7be3.jpg

Ông Cliff Rundle, Tổng Giám đốc của Trung tâm Ngôn ngữ và Học tập Bắc Melbourne, nói chuyện với một học viên về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Cliff Rundle là tổng giám đốc của Trung tâm Ngôn ngữ và Học tập Bắc Melbourne. Ông ấy rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người trên thế giới như thế nào. Ông cũng ngạc nhiên rằng các học viên đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999 chỉ vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn.

4a5176075fd3f3d9ff4ab8218a094afa.jpg

Bà Trương, trưởng Nhóm Người cao tuổi Việt Nam tại Kensington (thứ hai từ trái sang) háo hức tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Trương là trưởng Nhóm Người Cao Tuổi Việt Nam tại Kensington, ngoại ô Melbourne. Bà cho biết bà hy vọng các học viên sẽ đến thăm nhóm của bà và giới thiệu môn tu luyện cho các thành viên.

“Sau khi nghe những thay đổi tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho chúng tôi, bà Trương rất háo hức được biết thêm,” cô Phạm chia sẻ thêm, “Chúng tôi rất vui khi mọi người từ các dân tộc và nền tảng văn hóa khác nhau quan tâm đến việc học môn tu luyện này.”

Bối cảnh:Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/1/440720.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199785.html

Đăng ngày 07-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share