Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2022] Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, hai cư dân tỉnh Giang Tây (đều ngoài 60 tuổi) đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lại Hoan Bình, 67 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù, bà Ngô Chí Bình, 68 tuổi, bị kết án 3 năm và 1 tháng tù.

Bởi tình trạng sức khỏe yếu, bà Lại đang được thụ án tại nhà nhưng không được phép ra khỏi nhà. Bà Ngô đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Nam Xương.

71fda0ca2bec905f96d7ab3fd1ae2d86.jpg

Bà Ngô Chí Bình

Bà Ngô là công nhân đã nghỉ hưu của một nhà máy thép ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Bà buộc phải sống xa nhà sau nhiều lần bị sách nhiễu vì đức tin của bà kể từ tháng 4 năm 2021. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ và lãnh đạo cũ của bà ở Nhà máy Thép Nam Xương chỉ chi trả cho bà 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản.

Sau khi chuyển đến thành phố Bình Hương (cách Nam Xương khoảng 257 km), bà Ngô bị bắt khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt vào cuối tháng 9 năm 2021. Người đi cùng bà Ngô là bà Lại, một nhân viên đã nghỉ hưu của Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Bình Hương, cũng bị bắt giữ.

Ban đầu cảnh sát đưa cả hai bà về Đồn Công an Bát Nhất, sau đó chuyển họ đến trại tạm giam địa phương. Sau ba tháng bị giam giữ, bà Lại phát bệnh và đã được tại ngoại sau khi gia đình yêu cầu bảo lãnh điều trị y tế cho bà. Cảnh sát đã ra lệnh cho gia đình phải theo dõi bà hàng ngày và không cho bà ra ngoài.

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tòa án Huyện Lô Tây đã xét xử hai người phụ nữ này. Họ đã tự bào chữa vô tội cho mình, nhưng chủ tọa phiên tòa liên tục ngắt lời họ, và nói: “Đây không phải là nơi để các bà nói những điều này.”

Thẩm phán đã nhanh chóng cho kết thúc phiên tòa và tuyên án hai học viên.

Đây là lần thứ ba bà Ngô bị kết án. Trước đó vào ngày 18 tháng 10 năm 2008, bà đã bị kết án 3 năm tù sau khi bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, và một án tù 3,5 năm khác sau khi bà bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2015.

Bài liên quan:

Từng hai lần ngồi tù, người phụ nữ Giang Tây lại bị chuyển đến bệnh viện tâm thần để bức hại thêm nữa

Hốc hác và trông già hơn 20 tuổi sau nhiều năm bị tra tấn, nạn nhân của cuộc bức hại kiện thủ phạm

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/7/439765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/14/199532.html

Đăng ngày 22-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share