Bài viết của các học viên tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 27-02-2021] Hôm thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2022, bộ phim tài liệu “Up We Soar​​​​​​​” (Bay lên trời cao) đã được trình chiếu tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Doğan Taşdelen, tọa lạc ở trung tâm của Thành phố Çankaya. Các nhân viên làm việc tại trung tâm này cho biết, trước giờ chiếu có nhiều người gọi điện hỏi thông tin về bộ phim và có khoảng 80 người đến tham dự. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với khách trước buổi chiếu và nhận thấy mọi người quan tâm đến các tài liệu được trưng bày.

63cfa90c65e34d3f74d54ae58a39a2e3.jpg

Khách tham dự đọc tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tạp chí Minh Huệ trước buổi chiếu phim.

Một nhân viên bảo vệ nói với một học viên đang hướng khán giả đến chỗ ngồi của họ, “Thông thường, nhiều nhất có khoảng 15-20 người tới xem các bộ phim chiếu ở đây, nhưng bộ phim của các bạn được rất nhiều người quan tâm; đông thật.“

Sau khi chiếu xong bộ phim, các học viên đã nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng nói với những người tham dự rằng mọi người có thể truy cập bộ phim trên trang web faluninfo.net và các sự kiện như thế này được tổ chức để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Mọi người cũng có thể theo dõi các tài khoản mạng xã hội của Pháp Luân Đại Pháp Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu về các sự kiện khác.

Trong thời gian hỏi đáp, nhiều khán giả cho hay trước đó họ chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại, và họ thấy bộ phim rất ấn tượng. Câu hỏi đầu tiên là, “Tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc?”

Các học viên đã giải thích và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu cho các khán giả ở lại.

3dbb46838e68ecd44e40d1aed3f1b6b7.jpg

Anh Volkan đưa ra ý kiến ​​của mình về bộ phim.

Khán giả Volkan cho biết anh biết đến bộ phim nhờ tấm áp phích treo bên ngoài trung tâm. Anh ấy đặc biệt quan tâm đến hoạt hình. Anh cho hay trước đây anh chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nhưng anh rất quan tâm. Anh nói thêm rằng chính phủ Trung Quốc có thể ngăn chặn tin tức về cuộc bức hại để những người bên ngoài Trung Quốc không biết đến nó.

Aslı và Beyza là sinh viên y khoa tại METU. Aslı nói, “Trước khi đến đây, tôi không biết nhiều [về điều này] và tôi không biết đó là sự thật. Vậy nên, đó là điều tôi muốn nghiên cứu để tìm hiểu thêm.” Còn Beyza nói, “Thật là kinh ngạc khi họ có thể vượt qua những khó khăn đến thế nhờ vào đức tin của họ.”

Trong khi trò chuyện với các học viên trước giờ chiếu phim, cô Gulsevil cho hay cô đã có một cuốn Chuyển Pháp Luân ở nhà nhưng chưa đọc. Cô nói, “Bộ phim này cho thấy người dân ở Trung Quốc bị áp bức chỉ vì ủng hộ một niềm tin, một triết lý nào đó… Chúa sẽ ở bên những người tốt”. Cô nói thêm rằng cô muốn đọc Chuyển Pháp Luân càng sớm càng tốt.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/27/199340.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share