Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 24-02-2022] Chiều ngày 18 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường King George ở trung tâm Brisbane để ủng hộ 390 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nghị sỹ Úc, ông George Christensen, phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông cho biết: “390 triệu công dân Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đây là một cột mốc hết sức quan trọng”.

Một diễn giả khác, trong bài phát biểu của mình, đã khuyến khích mọi người tiếp tục thúc đẩy phong trào thoái ĐCSTQ.

Nghị sỹ Úc: Thoái ĐCSTQ là phủ nhận quyền chính trị của chế độ Trung Cộng

2dde34c26bfeb339bab92febeb11c709.jpg

Nghị sỹ George Christensen phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông George Christensen đã bay từ Dawson đến Brisbane để tham dự buổi mít-tinh. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “390 triệu người Trung Quốc đã chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Thật là một cột mốc đáng nhớ! Tôi rất vui được có mặt tại đây cùng các học viên Pháp Luân Công để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này.”

Ông cho biết việc lựa chọn thoái Đảng có nghĩa là công dân Trung Quốc không muốn trở thành một phần của chế độ man rợ này. Họ không muốn bị xem là một phần của ĐCSTQ.

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng 390 triệu người khác cũng sẽ làm tam thoái bởi công dân Trung Quốc là nạn nhân lớn nhất của chế độ này ngoài các Phật tử Phật giáo Tây Tạng, người Đài Loan, người Hồng Kông, người theo đạo Cơ đốc ở Trung Quốc cũng như các học viên Pháp Luân Công ”.

Ông cũng nói rằng ĐCSTQ đã gây ra rất nhiều tội ác tàn bạo đối với những nhóm người này. Mọi người cần đứng lên cùng họ. “Tôi hy vọng cột mốc này không dừng tại đây. Chúng ta sẽ được chứng kiến sự sụp đổ của ĐCSTQ và thay vào đó là một Trung Quốc dân chủ”, ông nói.

Lãnh đạo Cộng đồng người Việt Nam tại Queensland: ĐCSTQ là kẻ lừa đảo nhất

01055b5f6bbe472a958d1f4d967e22dc.jpg

Tiến sỹ Cường Bùi, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Queensland, phát biểu tại buổi mít-tinh

Tiến sỹ Cường Bùi, chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tại Queensland, đã có bài phát biểu ủng hộ các học viên Pháp Luân Công sau khi ông biết đến cuộc bức hại tàn bạo mà họ phải gánh chịu ở Trung Quốc.

Ông nói: “Gần 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, chúng tôi xin chúc mừng điều này. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc ”.

Tiến sỹ Bùi đến từ Việt Nam nên ông cho biết ông hiểu rất rõ về Chủ nghĩa Cộng sản. Ông nói: “Hệ tư tưởng cộng sản biến mọi người thành những kẻ dối trá. Đó là một thứ tà thuyết man rợ, độc ác nhất trong thế giới con người”.

Tiến sỹ Bùi cũng cảm thấy việc virus Trung Cộng lây lan trên toàn cầu đã thức tỉnh nhiều người. Ông nói: “Hãy nhìn những gì đã xảy ra trong hai năm qua, hơn 5 triệu người chết vì COVID nhưng ĐCSTQ lại báo cáo rằng chỉ có 4.654 trường hợp tử vong ở Trung Quốc. Đó là chế độ chính trị độc tài, lừa đảo nhất trên thế giới”.

Chỉ bằng cách lựa chọn công lý, chúng ta mới có thể có được hòa bình và tự do

826663014a8961b6ee04c06f0f64f8db.jpg

Ông Tenzin Phuntsok Doring, Nghị sỹ Tây Tạng, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Tenzin Phuntsok Doring, nghị sỹ Tây Tạng lưu vong và là nhà vận động nhân quyền, đã đấu tranh cho cộng đồng người Tây Tạng trong một thời gian dài. Trong buổi mít-tinh, ông đã lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Tôi rất vui khi biết rằng hơn 390 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chúng ta nên tiếp tục thúc đẩy phong trào này cho đến khi tất cả người dân Trung Quốc đều làm tam thoái”.

Ông nói: “Là con trai của một cựu “tội phạm chính trị” người Tây Tạng, tôi cũng bị ĐCSTQ bức hại. Những gì chế độ này đã và đang làm đối với người Tây Tạng, người Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công cho thấy đó không chỉ là một câu chuyện, mà nó luôn can thiệp vào suy nghĩ và tự do của mọi người. Trong 70 năm qua, nó đã giết hàng triệu người Trung Quốc, trong đó có người Tây Tạng, người dân Hồng Kông và các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Doring nhấn mạnh: “Tại đây, chúng tôi chúc mừng và ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chỉ bằng cách lựa chọn công lý, chúng ta mới có thể có hòa bình và tự do”.

Những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ là những người có lương tâm

3c6e8bd0b3dff886cffdb7929eb0a851.jpg

Bà Trương đến từ Hồng Kông

Bà Trương, đến từ Hồng Kông, đã tham dự cuộc mít-tinh hôm đó. Bà cho biết những gì ĐCSTQ đã làm ở Hồng Kông đã giúp bà nhìn thấu bản chất xấu xa của chế độ này. Bà nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm tam thoái, đó là Đảng tà ác nhất thế giới. Nó đã làm vô số điều xấu xa”.

Bà cho biết thêm rằng: “Nhiều người gia nhập Đảng vì lợi ích cá nhân. Những người lựa chọn thoái Đảng thực sự là những người tốt. Hiện giờ, 390 triệu người đã làm tam thoái, họ đã nhận ra sự thật và là người có lương tâm. ĐCSTQ chắc chắn sẽ tan rã vào một ngày nào đó, chúng ta đều hy vọng rằng ngày đó sẽ đến sớm.”

Một người đàn ông lớn tuổi đã trải qua một hành trình đặc biệt để tham dự cuộc mít-tinh, ông cho biết: “Ở Trung Quốc, bất kỳ ai tập Pháp Luân Công đều bị phỉ báng cũng như bị bức hại. Tệ hơn nữa, nội tạng của họ bị mổ cưỡng bức để bán với lợi nhuận khổng lồ. Chúng ta cần phải tiếp tục đấu tranh cho tự do và quyền tín ngưỡng”.

Ông nói với các học viên: “Các bạn đã làm tốt lắm.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/24/声援3.9亿人三退-澳议员赞这是伟大的里程碑-439348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/27/199333.html

Đăng ngày 03-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share