Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Kumamoto, Nhật Bản

[MINH HUỆ 06-01-2022] Vào đêm Giao thừa, 31 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở vùng Kumamoto, Nhật Bản đã tập trung bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại quận Kyushu. Họ kêu gọi người dân Nhật Bản giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

7a169a6ca801538af7163e28a272e0fe.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Kumamoto tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc vào đêm giao thừa. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra.

Tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch tàn bạo trên toàn quốc nhằm loại bỏ Pháp Luân Công. Kể từ đó, vô số học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị tra tấn tàn bạo vì đức tin của họ.

Trên thực tế, sau khi Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1992, hàng trăm triệu người đã theo học pháp môn này. Sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức của họ được đề cao, và Sư phụ Lý được mọi người kính trọng và biết ơn vì đã truyền dạy Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vì đố kỵ, Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch diệt chủng chưa từng có nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Trong cuộc bức hại kéo dài 22 năm, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên khắp thế giới đã phản đối sự bất công bằng các biện pháp ôn hòa và lý trí. Bằng cách giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, họ đã thức tỉnh vô số người bị những tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối.

Hôm đó, các học viên tập trung bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki và Fukuoka. Họ căng các biểu ngữ và bảng trưng bày nhằm vạch trần sự đối xử bất công của ĐCSTQ đối với những người vô tội, tử tế, cũng như tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp.

Tính đến nay, chỉ riêng ở khu vực Kyushu, đã có hơn 530.000 người ký bản kiến nghị kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Một học viên tham gia buổi kháng nghị cho biết: “Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn có thể biết được sự thật và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/6/436509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/8/198042.html

Đăng ngày 10-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share