Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-02-2022] Ngày 18 tháng 2 năm 2022, cô Lưu Minh Viên, sinh viên ngành hoạt hình máy tính tại Đại học Sheridan, đã tổ chức một buổi họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto. Cô kêu gọi lập tức trả tự do cho người mẹ của mình đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ cô, bà Lưu Diễm, bị bắt tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Mới đây, cha cô Lưu nhận được giấy triệu tập của tòa án ở Trung Quốc, thông báo rằng bà Lưu Diễm sẽ phải hầu tòa vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Vậy nên, cô Lưu đã tổ chức một cuộc họp báo nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua đối với Pháp Luân Đại Pháp và lập tức trả tự do cho mẹ cô.

b0fbf3f38767abc1e0dc7496e5a15fcd.jpg

7846a5ebd3d0797045a025a60e476f46.jpg

Cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, hôm 18 tháng 2

b4926ef60f296c258531587a9f0d1c9f.jpg

Cô Lưu Minh Viên phát biểu tại buổi họp báo

Nỗ lực giải cứu thu hút sự chú ý và ủng hộ

Bà Lưu Diễm từng là trưởng khoa và phó giáo sư Khoa Ngoại ngữ của Đại học Khoa học và Nghệ thuật Vân Nam. Bà bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đội An ninh Nội địa Ngũ Hoa đã giam giữ bà Lưu Diễm tại Trại tạm giam Thành phố Côn Minh. Người thân trong gia đình bà cũng như các luật sư của họ đều không được phép tiếp kiến bà Lưu.

Tháng 10 năm ngoái, tại Canada, cô Lưu Minh Viên đã phát động nỗ lực giải cứu người mẹ đang bị giam giữ ở Trung Quốc và sự việc này đã thu hút sự chú ý của các giới xã hội Canada.

Cô Minh Viên phát biểu tại buổi họp báo: “Kể từ khi tôi đứng lên và lên tiếng để giải cứu mẹ mình, tôi cảm nhận được sự cảm thông của cộng đồng quốc tế đối với các học viên Pháp Luân Công và sự lên án đối với cuộc bức hại. Mọi người đều hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công là một nhóm người thiện lương nhưng phải gánh chịu cuộc bức hại và sự phỉ báng vô căn cứ ở Trung Quốc.”

Trong bốn tháng qua, cô Minh Viên đã nhận được sự giúp đỡ và đồng lòng từ các nghị sỹ, giới truyền thông, các giáo sư, và trường của cô. Cô cho biết: “Tôi nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người dân Canada, họ đã viết thư cho Thủ tướng Canada nhằm hối thúc chính phủ Canada hành động để chống lại cuộc bức hại nhân quyền ở Trung Quốc và kêu gọi lập trức trả tự do cho mẹ tôi.”

Cô Minh Viên tiếp tục: “Cuộc bức hại này đã kéo dài gần 23 năm. Nó đã gây ra hàng chục ngàn thảm kịch do việc cầm tù và cái chết của những người dân vô tội. Vô số gia đình hạnh phúc đã bị hủy hoại.”

Trong lời kết, cô Minh Viên nói rằng trong 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì giảng chân tướng cho thế nhân bằng phương thức hòa bình và lý trí để ngăn chặn cuộc bức hại. Cô kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc đàn áp đối với nhóm tín ngưỡng ôn hòa này và ngừng bức hại người dân của mình, đồng thời trả tự do vô điều kiện cho mẹ cô.

Chủ tịch Hội Sinh viên Sheridan kháng nghị lên Thủ tướng

464d81d3dcf6d54853d382d611373dae.jpg

df6a765ba5265de7c880a7f27430db12.jpg

Bức thư của anh Kyle Budge, Chủ tịch Hội Sinh viên Sheridan

Anh Kyle Budge, Chủ tịch Hội Sinh viên Sheridan, đã gửi thư tới Thủ tướng Canada Trudeau kêu gọi Thủ tướng chú ý tới cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Công và trợ giúp giải cứu bà Lưu Diễm.

Trong thư, anh Budge cho biết: “Chúng tôi, Hội Sinh viên Sheridan, đang hỗ trợ, vận động và cung cấp các nguồn lực cần thiết để trợ giúp cô Lucy (tên tiếng anh của Minh Viên) vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi, đại diện cho tất cả các sinh viên, ủng hộ và mong muốn tất cả các sinh viên và người thân của họ được đối xử công bằng và chính đáng. Chúng tôi hiểu đây là một vấn đề phức tạp, một vấn đề mang tính quốc tế, nhưng với tư cách là đại diện của tổ chức sinh viên quốc tế, nếu chúng tôi không thúc đẩy việc giải cứu mẹ của Lucy và cung cấp cho cô ấy những hỗ trợ cần thiết, thì đó là sự sơ suất của chúng tôi.”

“Thông qua sự vận động của chúng tôi, chúng tôi được biết các sinh viên khác ở Canada và trên khắp thế giới cũng đang phải đối mặt với những tình huống tương tự như Lucy. Cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công là cuộc bức hại gây ảnh hưởng đến nhiều người, và chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được sự chú của chính phủ, và việc kêu gọi hành động này sẽ nâng cao nhận thức về sự bất công và sẽ giải cứu được tất cả những người đang bị giam giữ.”

Bức thư kết thúc với lời đề nghị: “Sau khi cân nhắc đến hoàn cảnh của bà Lưu Diễm, con gái bà là Lucy, cũng như tất cả những người có cha mẹ đang bị giam giữ vì đức tin của họ, chúng tôi đề nghị Ngài hãy lập tức lên án những hành vi giam giữ phi pháp này và kêu gọi trả tự do cho bà Lưu Diễm.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì? Tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/19/439174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/20/199255.html

Đăng ngày 21-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share