Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 16-12-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Jakarta và Surabaya vào ngày 11 tháng 12 vừa qua. Họ kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta

daaf392ceee5898f3c8e3acb7ddd8a7f.jpg

4419f68b83925cd6258df6e18b007a77.jpg

9d159580b5ed727d317912d53b3a5944.jpg

39c92a3de48ad7f509afcacb256102c5.jpg

f01ee0d471f4c21290c753c62fa35a34.jpg

Các học viên ở Jakarta nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp trong khi kháng nghị ôn hòa phản bức hại

Ngày 11 tháng 12, các học viên đã giương các biểu ngữ bắt mắt trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta. Sau khi dừng chân để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị với hy vọng chấm dứt cuộc bức hại.

Lúc chập tối, mặc dù trời bắt đầu mưa nhưng các học viên vẫn kiên trì giảng chân tướng. Vào buổi tối, các học viên tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm những học viên đã qua đời do bị bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên ở Surabaya phơi bày những tội ác của ĐCSTQ

f9e0fb0dc11722abcb605ced1511351e.jpg

d38f874723ebf1628c7823602dddef48.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp dưới trời mưa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Surabaya

Các học viên từ Surabaya nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp gần Lãnh sự quán Trung Quốc thông qua việc phát tặng tờ rơi thông tin và giương biểu ngữ dưới trời mưa. Họ lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù trời mưa trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động tại cả hai điểm tổ chức sự kiện, nhưng các học viên vẫn kiên trì giảng chân tướng. Nhiều phương tiện đã giảm tốc độ để quan sát các biểu ngữ được gần hơn. Một số người thậm chí còn bấm còi ô tô để thể hiện sự ủng hộ và tán đồng với thông điệp của các học viên. Nhiều người đi bộ đã nhận tài liệu chân tướng dưới trời mưa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/16/434914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197075.html

Đăng ngày 22-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share