Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queesland, Úc

[MINH HUỆ 10-02-2022] Ngày 5 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội đường phố mừng Tết Nguyên Đán Mount Gravatt ở Brisbane, Úc. Những người tổ chức sự kiện đã ca ngợi các màn biểu diễn thể hiện giá trị truyền thống của các học viên.

22f3ed72cb5cfd15bad1e5ad044ced6d.jpgb1e5702896373df63c7d0f64dfeb0519.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội đường phố mừng Tết Nguyên Đán Mount Gravatt ở Brisbane.

Các học viên được mời biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu. Họ cũng biểu diễn âm nhạc và điệu múa Trung Hoa truyền thống. Hơn 3.000 khán giả đã vỗ tay tán thưởng các màn biểu diễn của họ và nhiều người còn cảm ơn các học viên.

Giới thiệu tiết mục, người dẫn chương trình cho biết, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ đưa chúng ta trở về miền đất Trung Hoa cổ xưa với các tiết mục biểu diễn truyền thống của Trung Quốc, như múa, âm nhạc, trống và ca hát. Họ cũng sẽ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bao gồm cả bài thiền định. Môn tu luyện này có thể giảm bớt căng thẳng và giúp mỗi người có được sự bình an nội tâm.”

fd48b1cb636840e72fb72d68bc6f4e76.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng Trung Hoa

8929f4739d4a5e133e250b5ecbdd0be8.jpg

Ảnh trên bên trái: Biểu diễn đàn Cổ cầm Trung Hoa (nhạc cụ dây cổ); Ảnh trên bên phải: Múa quạt Trung Hoa; Ảnh dưới bên trái: Biểu diễn trống lưng; Ảnh dưới bên phải: Biểu diễn đàn tranh Trung Quốc

291dd7bacb2a8448e29a8737c58dece8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi biểu diễn hợp xướng.

Người tổ chức sự kiện ca ngợi các giá trị truyền thống của Pháp Luân Đại Pháp

9d79485e8ff92bd47d603bbeb42f11eb.jpg

Ông Mark Wilkins tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Nhà tổ chức sự kiện Mark Wilkins cho biết ông tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết chúng phù hợp với các giá trị tự do, khoan dung, tôn trọng và tinh thần tương thân tương ái của Úc. Ông cảm thấy việc ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn cũng chính là ủng hộ nền tảng đạo đức của Úc. Ông nói, “Các tiết mục biểu diễn thú vị của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc về văn hóa truyền thống thực sự của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để giao lưu văn hóa.”

Ông Mark không thể chấp nhận sự thật rằng các học viên vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Ông cảm thấy để ĐCSTQ bị giải thể, mọi người cần phải nhận ra và tìm hiểu bản chất tà ác của nó. Ông nói, “Cần thêm nhiều người nhận thức được sự thật và đưa ra lựa chọn rõ ràng. Họ không thể quyết định bằng cách nghe theo người khác một cách mù quáng.”

Quản lý nhân sự: Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

0dabdb8b37ab33949ec9ebe174f9e713.jpg

Cô Helen Jasaba và con gái trước tượng ba vị Thần (Phúc, Lộc, Thọ).

Cô Helen Jasaba là giám đốc nhân sự tại công ty sản xuất thịt heo lớn nhất nước Úc. Cô nói, “Tôi rất vui khi thấy các học viên thể hiện văn hóa Trung Hoa truyền thống. Họ đang lan tỏa sự thịnh vượng và những lời chúc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Dần. Các màn biểu diễn của các học viên mang lại những đóng góp tích cực cho xã hội.”

Cô Helen đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói, “Tôi không thể tin rằng một môn tu luyện tốt như thế lại bị bức hại ở Trung Quốc. Thật không thể tin được. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.”

Cư dân địa phương: Hãy giữ vững đức tin của các bạn

56d18c5df0978f3692f9dfb26333fb84.jpg

Cô Betty cho biết cô sẽ luôn ủng hộ các học viên trong việc tìm kiếm công lý.

Cô Betty đưa con trai và con gái đến xem các tiết mục biểu diễn của các học viên. Cô nói, “Tôi rất vui và hào hứng khi xem các tiết mục mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn. Các con tôi rất thích các tiết mục này và đã rất vui.” Cô Betty đã giơ ngón tay cái lên để khen ngợi họ.

Khi cô Betty nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô sửng sốt nói: “Tôi không thể tin được chuyện như thế này lại xảy ra ở Trung Quốc. Tội ác của họ còn tồi tệ hơn cả của Hitler!”

Cô nói với các học viên, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Hãy giữ vững đức tin của các bạn.”

Nhà thầu xây dựng hy vọng các học viên sẽ tiếp tục tham gia sự kiện vào năm tới

54d8caf980c02cb1f769eaf30e55c907.jpg

Ông Luke cho biết ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Luke, một nhà thầu xây dựng, đã khen ngợi các tiết mục biểu diễn của các học viên. Ông nói, “Các tiết mục rất thú vị. Con gái tôi đã rất vui và chúng tôi cũng vậy.” Sau khi màn biểu diễn kết thúc, ông đã nán lại một lúc và hỏi liệu các học viên có tiếp tục biểu diễn không.

Ông cho biết, “Tôi hy vọng sẽ được xem lại màn biểu diễn thú vị này vào năm sau.” Ông nói ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Quan chức chính phủ: Chân-Thiện-Nhẫn mang lại hy vọng cho thế giới

Ông Justin John làm việc trong bộ phận an ninh của chính phủ. Ông nói, “Năm nay, các tiết mục biểu diễn mừng Tết Nguyên Đán rất thú vị. Tôi dự định sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Nhà quản lý: Tôi hy vọng các học viên sẽ tiếp tục biểu diễn vào năm tới

Ông Sha Whartpom, quản lý của chợ Mount Gravatt Market, đã gửi thư cảm ơn. Trong thư, ông viết, “Cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những nỗ lực của các bạn. Tôi thực sự biết ơn vì tất cả những điều các bạn đã làm. Các tiết mục biểu diễn thật tuyệt vời! Cảm ơn vì đã tham dự. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục biểu diễn vào năm tới!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp – dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn- và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại suốt 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/10/438800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/13/199170.html

Đăng ngày 15-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share