Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-02-2022] Để chào mừng Tết Nhâm Dần, hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức diễu hành tại Taupo. Họ giới thiệu môn tu luyện và chúc mừng năm mới người dân địa phương.

ae77c7b8cb39ac658ff6bd996e9bf562.jpg

f53864a558e759624b6ce906b8e035bd.jpg

2548674785b38bc5639192d14746e628.jpg

e4ba8d926201cb0e9bbc18bf8d57a648.jpg

15d92a856d78637970f8472ba530f0fb.jpg

ac0a9702f3a35619d89efa3e1b29b52b.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành tại Taupo

445a9cbee4bf924c212aaf563c379d6e.jpg

Một phụ nữ bắt chước các động tác luyện công khi các học viên trình diễn các bài công pháp

Là một trong những điểm giải trí hàng đầu của New Zeland, Taupo nằm bên Hồ Taupo ở trung tâm của Đảo Bắc. Nơi đây tự hào có hồ nước ngọt lớn nhất đất nước với kích thước tương đương Singapore và nằm trong miệng núi lửa Taupo. Với vị trí địa lý độc đáo này, Taupo nổi tiếng với các hoạt động nhảy dù từ máy bay và dù lượn.

Người dân ca ngợi nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại

90cdb394723883374b24ed5e146032fb.jpg

Ông Tom Watson

Ông Tom Watson là nhà động vật học dạy các kỹ thuật chăn nuôi động vật ở Trung Quốc. Khi ông cùng vợ đi nghỉ ở Taupo thì thấy Đoàn nhạc Tian Guo đang diễn tập. Họ nói họ rất thích âm nhạc tuyệt vời của Đoàn nhạc bởi dường như đó là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, và điều đó đã tạo nên sự khác biệt.

Ông Tom cho biết ông đã biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng ĐCSTQ chấm dứt việc bức hại người dân của mình.

Ông bình luận: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng phương thức ôn hòa này để biểu đạt bản thân và khích lệ mọi người chú ý đến cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ. Họ phải đối mặt với những khó khăn. Thật là khó. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa ở New Zealand có thể biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông: Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là trọng yếu

0e47e81de2f13930e8a2388deb2730f9.jpg

Ông John Lamond, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông, lên án ĐCSTQ vì hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên

Ông John Lamond rất vui khi thấy Đoàn nhạc Tian Guo và rất thích màn biểu diễn của họ. Ông nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là trọng yếu. Ông chỉ ra rằng hiện nay những giá trị như vậy cần thiết hơn bao giờ hết bởi thế giới ngày nay, ngay cả các thành viên trong gia đình cũng đối chọi lẫn nhau, không chịu thỏa hiệp và không tôn trọng người lớn tuổi.

Ông cũng nói rằng cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thật tồi tệ và đáng lẽ không nên xảy ra. Ông gọi hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là man rợ và nói điều đó gợi nhắc ông về những gì mà Đức quốc xã đã làm trong Thế chiến thứ II. Ông nói ông muốn biết nhiều hơn để có thể chia sẻ với bạn bè của mình.

Ông cho biết: “Trên thế giới hiện vẫn còn nhiều người không biết gì về điều này. Khi nhiều người hơn nữa biết, họ sẽ truyền miệng cho nhau.”

Nhà tâm lý học: Các học viên tỏa ra trường năng lượng mạnh mẽ

52b74bf6e23d0dee8704e1993061211b.jpg

Bà Kim Kaukau

Bà Kim Kaukau là nhà tâm lý học người Maori. Bà cho biết: “Hôm qua, tôi vừa xem video về Pháp Luân Công trên mạng và đã thấy cách mà ĐCSTQ tra tấn và giết hại các học viên như thế nào. Trong video, các học viên giương biểu ngữ trong một cuộc kháng nghị ôn hòa và một nhóm người đã giật biểu ngữ và đuổi bắt họ. Sau đó, tôi thấy các học viên bị bỏ tù, tra tấn, … Tôi thực sự không thể chịu nổi điều đó.”

Bà nói trước đây bà không hề biết gì về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi xem video đó, bà đã hiểu. Bà rất vui khi xem cuộc diễu hành. Bà cho hay bà sẽ đăng các hình ảnh về cuộc diễu hành trên trang mạng xã hội để nhiều người Maori biết và ủng hộ các học viên.

Bà Kim cũng cho biết: “Họ (các học viên) đứng lên vì nhân quyền và hòa bình, và tôi tự hào về họ. Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng tốt đẹp và mạnh mẽ tỏa ra từ họ. Tôi rất vui khi họ có quyền tự do ngôn luận ở New Zealand và họ sẽ không vì thiền định mà bị giết hại.”

Cảnh sát: Sự kiện này đáng được chú ý

54b7a260d246ac595575060000e09235.jpg

Ông Dave Tidmarsh chụp ảnh với một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo

Ông Dave Tidmarsh, một cảnh sát phụ trách an ninh cho cuộc diễu hành, cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho cuộc diễu hành ngày hôm nay, đồng thời hỗ trợ và chăm lo cho đoàn Pháp Luân Công. Tôi rất vui được giúp họ và trở thành một phần trong các hoạt động của họ.”

Ông nói đoàn nhạc đã chơi rất tốt và âm nhạc của họ rất hay. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đem lại lợi ích cho tất cả mọi người và cũng là nguyên lý mà các cảnh sát duy hộ. Ông còn nói rằng đường phố rất đông và sự kiện này đáng được nhiều người chú ý.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/7/438666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/9/199126.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share