Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 07-02-2022] Ngày 5 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở Flushing, New York. Đây là sự kiện lớn nhất trong các cuộc diễu hành ở vùng bờ Đông Hoa Kỳ. Khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự phong phú, đẹp mắt và đầy ý nghĩa của đoàn Pháp Luân Đại Pháp.

d00a5e66668e496f84de7012ef82a2f6.jpg

Các học viên tại New York tham gia diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở Flushing.

f7b50f59237da69727f807793c4f5d4b.jpg

9e5e67a1b3ef1c1045c345fbec564422.jpg

5c5f1cf9bf39b77c0d821139c6b38780.jpg

fedb902df57096a96bd478bee1c4bc33.jpg

9332a3d50912c52cacb1f4c8deae96b0.jpg

195687bbefdeed7c12db2cffa35bae5c.jpg

be2f9036bef006e3a26160485b24fd93.jpg

Biểu ngữ và đội trống lưng trong cuộc diễu hành

Bà Dị Dung từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp cho biết các học viên luôn rất vui khi được kỷ niệm ngày lễ truyền thống này cùng cộng đồng. Bà nói: “Chúng tôi cũng mang đến những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe và bình an cho người dân địa phương. Bằng cách giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cùng những lợi ích về tinh thần và thể chất của pháp môn, chúng tôi đang giúp cộng đồng hiểu rõ về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hy vọng họ từ bỏ chế độ này và thoái ĐCSTQ vì một tương lai tốt đẹp hơn.”

Đoàn Nhạc và các biểu ngữ

19efba5c0cb4de64b67072791eb1d39f.jpg

Thuyền Pháp được trang trí đẹp mắt

Đoàn diễu hành của các học viên được dẫn đầu bởi chiếc thuyền Pháp có khảm “Chân-Thiện-Nhẫn” ở mũi thuyền và “Pháp Luân Đại Pháp” ở thân thuyền. Chiếc thuyền được trang trí bằng những bông sen hồng nở rộ và một Pháp Luân màu vàng kim. Trên thuyền có các học viên trẻ trong trang phục truyền thống vẫy tay chào khán giả và chúc họ những điều tốt đẹp.

d1caaf6c725e9b1200ce44940c4882bc.jpg

Theo sau thuyền Pháp là Đoàn nhạc Tian Guo gồm khoảng 100 thành viên chơi 20 loại nhạc cụ khác nhau, từ kèn đồng đến kèn gỗ, trống và xèng. Các học viên đã biểu diễn một số giai điệu bao gồm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Tống Bảo”, “Thần Thánh Ca” và nhiều giai điệu khác. Âm nhạc hùng tráng của họ vang vọng các con phố, đi đến đâu cũng làm nức lòng người xem.

67ab9653e7373d27953aba32d6e4aa9c.jpg

Trong văn hóa Trung Quốc, cá tượng trưng cho sự thịnh vượng. Biểu ngữ có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (trên cùng), “Pháp Luân Đại Pháp cứu người trên khắp thế giới” (bên phải), và “Chân-Thiện-Nhẫn mang đến phước lành cho hàng triệu gia đình” (bên trái)

6dd9452f5774587812f66b091cbc386d.jpg

Nhóm múa hoa sen. Hoa sen vươn lên từ bùn lầy nhưng vẫn giữ được sự thuần khiết và trang nghiêm, loài hoa này thường được người tu luyện sử dụng để thể hiện khát vọng hoàn thiện và rèn luyện nhân cách đạo đức của mình.

Anh Scott Chinn, trưởng nhóm múa rồng cho biết anh rất vui khi được tham gia diễu hành và giới thiệu văn hóa Trung Hoa truyền thống với xã hội phương Tây. Anh cũng biết ơn vì Pháp Luân Đại Pháp cho thấy văn hóa Trung Quốc đích thực là như thế nào.

Ông Chuck Schumer, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Hoa Kỳ, đã nhận một bông sen giấy được làm thủ công có gắn các từ Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cảm ơn các học viên đã tham gia sự kiện và chúc họ khỏe mạnh.

Nghệ sỹ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người đẹp nhất”

Các màn biểu diễn của các học viên đã được hoan nghênh nhiệt liệt. “Tôi thích nhất nhóm này,” một người dân nhận xét. “Đoàn này đẹp quá, mỗi năm lại một đẹp hơn.” Một người khác nói, “Bố cục tuyệt vời. Rất tinh tế, chỉnh tề và đẹp mắt!”

Lãnh đạo cộng đồng Chu Quốc Đông cho biết màn trình diễn của các học viên “rất ấn tượng” và “tuyệt vời.” Ông nói: “Trong tất cả các nhóm, họ là nhóm đông nhất, ngoạn mục nhất, hay nhất và kỷ luật nhất”. Ông rất ấn tượng trước sự quyết tâm của các học viên đối với đức tin của họ bất chấp đại dịch và sự đàn áp không ngừng ở Trung Quốc.

Ông Roger Guan, một cư dân ở Flushing, cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là quý giá nhất vì chúng đại diện cho các giá trị truyền thống của dân tộc Trung Hoa. “Pháp Luân Công đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ trong cộng đồng ở Hoa Kỳ mà đối với toàn thế giới,” ông cho biết thêm.

Ông Trần nhập cư vào Hoa Kỳ cách đây 5 năm, ông rất vui khi được gặp lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành. Ông nói: “Nguyên lý này đại diện cho gốc rễ của nền văn hóa của chúng tôi, và đó là lý do tại sao rất nhiều người thực hành Pháp Luân Đại Pháp”.

Ông Liêu Đức Minh, một nghệ sỹ theo dõi cuộc diễu hành, đã hoan nghênh đoàn Pháp Luân Đại Pháp. “Họ là nhóm tốt nhất và lớn nhất trong cộng đồng của chúng tôi,” ông lưu ý. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà tất cả chúng ta nên trân trọng.”

Ông và bà Bibb đã chụp rất nhiều ảnh của các học viên khi họ diễu hành qua. Bà Bibb cũng chụp ảnh chung với đội múa rồng. Ông Bibb nói: “Tôi đã từng gặp các học viên bên ngoài Trụ sở Liên Hợp Quốc và tôi biết chuyện gì đang xảy ra. “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo! ”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp –– dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn –– và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hạn và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/7/438671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/9/199127.html

Đăng ngày 11-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share