Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

[MINH HUỆ 08-02-2022] Tòa nhà Bến phà San Francisco, nằm ở giao lộ đông đúc của Phố Embarcadero và Phố Chợ (Market Street), là bến cuối cho các chuyến phà đi qua Vịnh San Francisco. Đây cũng là một địa danh du lịch và trung tâm mua sắm nổi tiếng. Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, bên cạnh Tòa nhà Bến phà lại có phiên chợ nông sản lớn thu hút rất đông người đến tham dự.

Vào thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều biểu diễn các bài công pháp của Đại Pháp gần Tòa nhà Bến phà và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng lại xem và một số bày tỏ sự quan tâm đến việc học luyện công. Sau khi biết đến các phương thức mà ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Hôm thứ Bảy, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày mồng năm Tết Nguyên Đán, các học viên lại đến Tòa nhà Bến phà để biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc êm dịu.

a0e7a7ea356d9a85939865ca71056d90.jpg

b9480b10e6257770f64a27fb89767153.jpg

4183d071cc630c730f112109f35ff667.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp gần Tòa nhà Bến phà San Francisco.

6e4d89d85023274bafecd94a6b6a3b0e.jpg

0220df830f0868001727f5caaba07999.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

e990904eecf27c5f4c7d7bc0a4d24406.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại.

Ông James Richard, người đã dừng lại để quan sát các học viên khi họ luyện công, muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã đặt nhiều câu hỏi, trong đó có lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị đàn áp ở Trung Quốc. Một học viên giải thích, “Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992 và nhanh chóng trở nên phổ biến do những lợi ích sức khỏe đáng kể của nó. Theo thống kê của chính phủ, đã có một trăm triệu người ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, lãnh đạo của ĐCST thời bấy giờ, Giang Trạch Dân, vì ghen tị với sự nổi tiếng của pháp môn, đã phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay”. Ông James bày tỏ lo lắng cho hoàn cảnh của các học viên ở Trung Quốc và nói ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

602de276f0e840de72970df4a0122a24.jpg

Ông James Richard học các động tác luyện công của Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên đã hướng dẫn ông tập bộ công pháp thứ nhất. Ông rất vui tập theo và sau đó cho biết ông cảm nhận được một trường năng lượng tường hòa bao quanh khi ông đang học luyện bài công pháp. Ông còn cho biết ông sống ở San Jose nhưng sắp chuyển đến San Francisco. Sau khi chuyển đến San Francisco, ông sẽ đến điểm luyện công Công viên Cổng Vàng để tham gia luyện công.

Khi một người đàn ông ngồi trên xe lăn biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh liền ký ngay vào bản kiến ​​nghị. Anh nói, “Tôi ủng hộ các bạn!” Anh đã rất xúc động khi nhận bông hoa sen bằng giấy được làm thủ công với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh chia sẻ rằng anh cảm thấy rất may mắn khi được gặp các học viên, “Tôi sẽ học Pháp Luân Đại Pháp sau cuộc phẫu thuật của mình,” anh cho biết thêm.

Cô Anna nhìn thấy các học viên đang luyện công khi cô đi mua sắm ở chợ nông sản. Cô nói với các học viên rằng cô đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp khi cô ở Khu phố Tàu. Cô cho hay cô ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản kiến ​​nghị để chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/8/438718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/11/199149.html

Đăng ngày 13-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share