Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 26-01-2022] Ngày 26 tháng 1 là Ngày Quốc khánh của Úc. Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu pháp môn tu luyện cả tâm và thân tại một số sự kiện diễn ra trước Ngày Quốc khánh. Một cư dân địa phương vui mừng chia sẻ: “Đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm”. Một đầu bếp đồng thời là một cây bút về ẩm thực nổi tiếng, cho biết bà sẽ luôn ghi nhớ “Chân-Thiện-Nhẫn” trong tâm.

Nhiều cư dân địa phương tha thiết muốn học Pháp Luân Đại Pháp

2022-1-25-australia-national-day_01.jpg

2022-1-25-australia-national-day_02.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh Úc tại trung tâm của Adelaide, ngày 24 tháng 1 năm 2022.

Năm ngoái, vì đại dịch, Adelaide đã buộc phải hủy bỏ lễ diễu hành chào mừng ngày quốc khánh hoành tráng. Thay vào đó là hàng loạt sự kiện nhỏ lẻ đã được tổ chức để kỷ niệm ngày lễ này.

Vào trưa ngày 24 tháng 1 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tới biểu diễn luyện công trên một sân khấu ngoài trời ở Trung tâm Thương mại Rundle. Đây là quận mua sắm sầm uất nhất của Adelaide, đồng thời là một điểm du lịch nổi tiếng. Sáu học viên trong trang phục Trung Hoa truyền thống trình diễn các bài công pháp. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem. Một số người đã nhận các tờ thông tin từ các học viên trong khi một số khác thì chụp ảnh và quay phim. Một người thậm chí còn ghi hình lại toàn bộ màn trình diễn luyện công. Một số du khách Trung Quốc đã chụp ảnh và trò chuyện với các học viên. Sau khi biết sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều du khách đã ký bản kiến nghị lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã bức hại tàn bạo môn tu luyện này.

2022-1-25-australia-national-day_03.jpg

Bà Gaynor (bên phải), một cư dân địa phương rất vui khi biết bà có thể luyện công trực tuyến cùng với người chồng đang đau ốm của mình.

Bà Gaynor làm việc trong thành phố và đi ngang qua khu vực sự kiện vào thời gian nghỉ trưa. Bà bị thu hút bởi màn trình diễn luyện công và đã dừng lại quan sát. Bà cho biết gần đây bà cảm thấy rất căng thẳng và muốn học thiền. Các học viên giải thích rằng việc học các bài công pháp này rất đơn giản, đồng thời chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ cải thiện sức khỏe và mang lại sự bình yên trong tâm. Các học viên còn nói với bà rằng học Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn miễn phí.

Bà Gaynor cho biết mới đây, chồng bà ốm rất nặng và ông bị trầm cảm. Các học viên đã cung cấp cho bà đường dẫn liên kết học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến để bà có thể luyện công cùng với chồng bà tại nhà. Bà rất vui và không ngừng cảm ơn các học viên.

2022-1-25-australia-national-day_04.jpg

Người qua đường xem màn trình diễn luyện công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tôi sẽ luôn giữ Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm

Vào ngày 22 tháng 1, cũng tại địa điểm này, các học viên đã được bà Rosa Matto, một đầu bếp đồng thời là một cây bút về ẩm thực nổi tiếng, mời tới tham gia trình diễn nấu ăn. Các học viên đã giới thiệu những món ăn truyền thống Trung Hoa cũng như văn hóa tu luyện [cho khán giả].

2022-1-25-australia-national-day_05.jpg

Các học viên được mời tới tham gia buổi trình diễn nấu ăn.

Năm ngoái, các học viên tham gia một sự kiện tương tự ở Khu phố Tàu và đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bà Rosa Matto. Khi nghe các học viên giải thích về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà Rosa đã đặt tay lên trán và nói với khán giả rằng bà muốn xăm nguyên lý này ở đó, nghĩa là bà muốn lưu giữ những giá trị này ở trong tâm của mình. Bà cũng yêu cầu các học viên quay lưng lại để cho mọi người được thấy các từ Chân-Thiện-Nhẫn bằng tiếng Trung ở mặt sau áo phông màu vàng của họ, cũng như địa chỉ trang web của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Matto cũng nhắc khán giả nhớ tới xem màn trình diễn luyện công sẽ được tổ chức tại ngay địa điểm này hai ngày sau đó.

Đây là điều tôi hằng tìm kiếm

Trong thời kỳ đại dịch Covid bùng phát, nhiều người Úc đã tới các bãi biển để tập luyện và thư giãn. Các học viên đã tới bãi biển Glenelg để luyện công và tổ chức diễu hành xe hơi nhằm truyền đi những thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã được các cư dân địa phương chào đón.

2022-1-25-australia-national-day_06.jpg

Các học viên luyện công tại bãi biển Glenelg.

Bãi biển Glenelg là một điểm đến ven biển nổi tiếng đối với người dân Nam Úc. Vào sáng ngày 16 tháng 1, nhiều người đã dừng lại xem và chụp ảnh cảnh các học viên luyện công. Khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người đã ký bản kiến nghị để lên án những hành vi tàn bạo này.

Một người phụ nữ đã dừng lại xem các học viên luyện công. Sau khi các học viên phổ biến cho bà về những lợi ích của môn tu luyện, bà nói: “Đây là điều mà tôi hằng tim kiếm”. Một tài xế xe buýt cùng vợ xem màn trình diễn luyện công cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc học các bài công pháp.

2022-1-25-australia-national-day_07.jpg

Cô Lorraine và cô Cate lắng nghe khi một học viên phổ biến cho họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Lorranie và cô Cate đã lắng nghe khi một học viên phổ biến cho họ về các thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ qua. Hai cô bàng hoàng khi biết nội tạng của các học viên bị cầm tù đã bị cưỡng bức mổ lấy để bán kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Một người nói: “ĐCSTQ thật quá tàn ác!”

Sau màn trình diễn luyện công, các học viên đã lái những chiếc xe hơi, có gắn thông điệp về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, đi xung quanh các quận mua sắm sầm uất của Glenelg và các tuyến đường dọc theo bờ biển.

Người dân dọc theo tuyến đường diễu hành đã dừng lại xem và đọc các bảng thông tin. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên. Một số tài xế đã bấm còi xe để bày tỏ sự ủng hộ trong khi nhiều người khác gật đầu đồng ý.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/26/437312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198333.html

Đăng ngày 07-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share