Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 23-01-2022] Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, ngày 15 và 22 tháng 1, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã tổ chức các cuộc mít-tinh và diễu hành ở Hamilton và Auckland. Họ kính chúc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Tết Nguyên Đán vui vẻ.

Các màn biểu diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo, Đội múa rồng và Đội trống lưng đã được khán giả và người xem đón nhận nồng nhiệt. Các học viên mong muốn mang đến cho mọi người hy vọng và phước lành trong thời kỳ đại dịch khó khăn và bất ổn này.

de32813a3f9410b177f1f7b7180272ed.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc mít-tinh ở Auckland vào ngày 22 tháng 1.

bb2f91777b4f08f74275a0f389e38bf4.jpg

Màn biểu diễn của Đội trống lưng

68183e914a531b575c7e75e924b711a9.jpg

Màn biểu diễn của Đội múa rồng

8afccac1ce62a8c77ce699503b6ca07c.jpg

2cbf069a4bacf43c7f4f687b36738d9f.jpg

Cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở Hamilton

Luật sư: Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mang đến niềm tin và hy vọng

7681057043040e5b1de8e4eb3008b91d.jpg

Luật sư Kerry Gore phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Luật sư nhân quyền nổi tiếng Kerry Gore là một trong những diễn giả tiêu biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói, “Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội phát biểu hôm nay. Tôi xin chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp một năm mới vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp được truyền dạy cho công chúng Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1992. Từ đó, pháp môn này đã được hàng trăm triệu người ở nhiều quốc gia đón nhận và tập luyện.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được yêu cầu tu dưỡng theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là nguyên lý đã giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp chịu đựng được cuộc bức hại dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, nguyên lý này cũng phù hợp với tất cả chúng ta, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn và bất ổn như hiện nay.

“Nguyên lý này là cốt lõi của gắn kết xã hội, và chắc chắn đó là một xã hội tốt cho tất cả chúng ta, một xã hội mà chúng ta muốn sống trong đó. Do vậy, nguyên lý này mang lại hy vọng và niềm tin cho tất cả chúng ta. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều tin tưởng và sống theo nguyên lý này, nhân loại sẽ có một tương lai tươi sáng, và sẽ có thể tiến về phía trước cho dù gặp phải khó khăn gì”.

Chủ trang trại: ĐCSTQ là một chế độ độc tài

09d5532a05c4e0bb6766d2324ad26c1e.jpg

Bà Jane Grant

Bà Jane Grant, một chủ trang trại, nói, “Tôi biết ĐCSTQ giam giữ các học viên Pháp Luân Công và tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lời.” Bà nói thêm rằng các học viên đã can đảm phản đối cuộc bức hại.

Bà Grant cho hay bà biết về tình hình Trung Quốc vì bà có một người em dâu từ Hồng Kông. Cha của em dâu bà cùng cả gia đình đã nhập cư đến New Zealand. Em dâu của bà luôn nhớ đến lời cha bà, ông thường nói: “Tại sao chúng ta phải rời Hồng Kông? Bởi vì một khi ĐCSTQ kiểm soát Hồng Kông, sớm muộn gì Hồng Kông cũng sẽ sụp đổ”.

Bà nói ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Nhiều thập kỷ trước, người Trung Quốc Đại lục đã chạy sang Hồng Kông, và bây giờ người Hồng Kông đang chạy sang các nước khác. “Tại sao mọi người bỏ trốn? Đó là bởi vì họ không thích ĐCSTQ. ĐCSTQ phủ nhận quyền tự do báo chí và không cho phép mọi người có tiếng nói và ý kiến ​​riêng của họ,” bà Grant cho biết.

“Thật may mắn có các bạn trên thế giới này”

Bà Anna và ông Phil cảm thấy xúc động khi xem màn trình diễn của các học viên. Họ cho hay họ biết ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bởi họ thường thấy các học viên kháng nghị chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ tại lãnh sự quán Trung Quốc.

Ông Phil chia sẻ, “Chúng tôi cũng ghét chủ nghĩa cộng sản vì chúng tôi yêu tự do. Gia đình tôi đã sống ở New Zealand qua năm hoặc sáu thế hệ rồi và chúng tôi đã lớn lên một cách tự do. Nhưng giờ đây, môi trường của chúng ta đang âm thầm thay đổi, chủ nghĩa cộng sản đang dần xói mòn và xâm nhập vào xã hội của chúng ta. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này”.

Ông nói rằng tổ tiên của ông đã chiến đấu cho tự do, và sự tự do quý giá này cuối cùng có thể bị mất đi do chủ nghĩa cộng sản đang xói mòn xã hội.

Bà Anna cho biết, “Hôm nay chúng tôi rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật may mắn khi có các bạn trên thế giới này. Các bạn làm những gì các bạn nên làm, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm những gì chúng tôi nên làm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nói với mọi người về sự kinh hoàng và mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản”.

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với trẻ em

Gia đình cô Sydney Nathan rất thích màn biểu diễn của các học viên và hai đứa trẻ đã nhiệt tình cổ vũ.

Cô Sydney nói, “Đội trống lưng biểu diễn rất hay. Đội múa rồng trông rất sống động, và trang phục của họ rất đẹp”.

Cô nhận xét màn trình diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo thật tuyệt vời, âm nhạc của họ khiến cô cảm thấy bình yên, tĩnh lặng và hạnh phúc. Cô đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cho rằng đó là nguyên lý quan trọng trong việc giáo dục trẻ em.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho tâm trí và thân thể

97193d5a3e43cd5192a9829702e3f907.jpg

Bà Vương Cửu Xuân, cựu giáo sư tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh

Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Vương Cửu Xuân cho biết bà nhanh chóng bình phục sau một tai nạn xe hơi. Sáu năm trước, bà bị một chiếc ô tô đâm, và hai chân của bà bị gãy ở năm chỗ. Bằng cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã trở lại bình thường trong sáu tháng. Các bác sỹ ngạc nhiên về khả năng hồi phục phi thường của bà. Bà nói, “Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều học viên đã khỏi các căn bệnh mà các bệnh viện không thể chữa trị được.”

275018052834dbf831228b590fa36af3.jpg

Selwyn cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cậu loại bỏ chứng nghiện chơi game.

Selwyn, 11 tuổi, kể về cách cậu dần dần thoát khỏi chứng nghiện game trên máy tính. Cậu bé nói, “Bây giờ cháu không còn chơi game trên máy tính nữa. Đại Pháp đã giúp cháu rất nhiều, dạy cháu trở thành một người tốt hơn với một trái tim nhân hậu. Cháu sẽ cố gắng hết sức để áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Pháp Luân Đại Pháp cũng dạy cháu trở thành một người có ích. Cháu biết ơn vì tất cả những gì đã được ban tặng, và cháu biết ơn Sư phụ về những lời dạy của Ngài.”

81dab16f6b2d2fda93fdc2565c3a481d.jpg

Anh Kevin, đến từ Việt Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 10 năm.

Anh Kevin từ Việt Nam bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 10 năm. Anh từng bị trầm cảm, nghiện rượu và mắc bạo bệnh. Các bác sỹ nói với anh rằng căn bệnh đó không thể chữa khỏi và có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Vào lúc anh Kevin cảm thấy tuyệt vọng nhất, anh đã nhớ lại những gì mẹ anh từng nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Anh quyết định đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng trầm cảm của anh dần thuyên giảm và anh bắt đầu cảm thấy lạc quan. Một ngày nọ, anh nhận ra rằng cơn đau do bệnh của anh đã biến mất.

Kevin cho biết anh đang làm việc chăm chỉ để loại bỏ chấp trước vào danh và lợi. Anh luôn ghi nhớ lời hứa với Sư phụ và mục đích sống của mình.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp – dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn – và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

TrangMinghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hạn và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/437156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/24/198280.html

Đăng ngày 26-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share