Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 19-01-2022] Trong hai năm qua, khi đại dịch phát tán ra khắp thế giới, hầu hết mọi người đều bị hạn chế ra khỏi nhà. Chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt trên thế giới mỗi ngày, nhiều người không khỏi lo lắng, hoảng sợ và không biết làm thế nào để đối phó. Trong thời kỳ hỗn loạn và đầy bất ổn này, bà Kalpana Lohani, hiệu phó của một ngôi trường tại Kathmandu, Nepal cho biết bà đã tìm được một phương pháp để thư giãn cả thể chất lẫn tinh thần.

Bà nói: “Hiện giờ, mỗi sáng tôi đều tập đủ cả năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy bình yên, tỉnh táo và khỏe khoắn. Giấc ngủ của tôi đã tốt hơn rồi. Tôi cảm thấy rất dễ chịu và may mắn vì biết đến các bài công pháp này”.

Bà Lohani đã tham gia một lớp học luyện công trực tuyến miễn phí do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ tổ chức. Đến nay, đã có hơn 5.000 người tham gia các lớp học trực tuyến và học năm bài công pháp.

2022-1-20-india-falun-gong-webinar_01.jpg
Một lớp học trực tuyến bằng tiếng Anh diễn ra vào tháng 7 năm 2021: học viên trình diễn các bài công pháp cho người tham dự tập theo (ảnh chụp màn hình)

2022-1-20-india-falun-gong-webinar_02.jpg

Ảnh chụp màn hình một video trên Facebook “Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ”.

Học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp: “Một liệu pháp tốt để giải tỏa căng thẳng”

Ý tưởng hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thiền định trực tuyến bắt đầu ở Ấn Độ khoảng 2 năm trước, khi bắt đầu quá trình phong tỏa và giới nghiêm trong đợt đầu của đại dịch Covid 19.

Cô Archana, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mumbai, cho biết trông thấy con trai cô tham gia học trực tuyến của trường đã khiến cô nảy ra ý tưởng thành lập những lớp hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Cô nói: “Trong thời kỳ phong tỏa, việc gặp gỡ mọi người để hướng dẫn trực tiếp cho họ là rất khó, tuy nhiên vẫn có thể kết nối với mọi người ở mọi miền của đất nước thông qua một ứng dụng hội thảo trực tuyến bằng hình ảnh. Những người không có máy tính có thể kết nối thông qua điện thoại di động để học luyện công”.

Cô Archana đã mời một số học viên [cùng tham gia]. Những phản hồi họ nhận được thật đáng khích lệ và họ biết rằng mình đang hướng tới một điều tốt đẹp. Nhiều người tham dự cho biết họ cảm thấy việc học các bài công pháp và thiền định trực tuyến đã mang tới một tia hy vọng để tăng cường miễn dịch và sự bình yên trong tâm, bởi mọi người bị giam hãm trong nhà trong khi những hoạt động ngoài trời hoàn toàn bị hạn chế. Pháp Luân Đại Pháp như “một liệu pháp tốt để giải tỏa căng thẳng”, và đây là điều mà các học viên đã giới thiệu về các lớp học trực tuyến.

Lớp học được sự trợ giúp và khích lệ từ nhiều phương diện, một học viên người Ấn Độ tại Hoa Kỳ đã trợ giúp việc quảng bá và theo dõi người đăng ký. Cô Sumaya, một học viên làm nghề người mẫu thời trang, chia sẻ: “Tôi đã đồng ý ngay khi được mời biểu diễn các bài công pháp trực tuyến. Bởi tôi thu được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi muốn chia sẻ pháp môn này với mọi người”. Cô Sumaya cho biết thêm: “Nhiều người muốn biết về xuất xứ của Pháp Luân Đại Pháp, bởi họ chưa từng nghe qua. Nhiều người trong số họ còn tò mò về các động tác luyện công và những nội hàm phía sau những động tác này”.

Từ khi các lớp học trực tuyến này bắt đầu vào tháng 4 năm 2020, có khoảng 12.000 người đã đăng ký học và hơn một triệu người ở Ấn Độ đã xem các bài viết về Pháp Luân Đại Pháp đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Bà Lohanni là một trong những người đã đăng ký học sau khi đọc một bài viết về Pháp Luân Đại Pháp trên một phương tiện truyền thông.

Yuvraj, học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp trình diễn luyện công, nói: “Sau khi tham gia các lớp học trực tuyến, một số người đã muốn luyện công thường xuyên, và để đáp ứng mong muốn của họ, hàng ngày chúng tôi đã bố trí nhiều khoảng thời gian tập luyện cùng nhau”.

Các lớp học dành cho trẻ nhỏ: “Giúp cháu học tốt”

Khi ý tưởng về các lớp học trực tuyến trở nên phổ biến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều lớp học đặc biệt dành cho thiếu niên và trẻ nhỏ với nội dung phù hợp với sở thích của các em. Buổi học này có nhiều hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ như dạy các em cách làm hoa sen giấy và kể cho chúng nghe câu chuyện về bông sen nhỏ để các em hiểu tầm quan trọng của các giá trị đạo đức. Các em rất thích lớp học này, thậm chí một số em còn xin cha mẹ cho phép tham gia.

Shreya, một học sinh 12 tuổi, quyết định tham gia lớp học sau khi biết đến môn tu luyện qua người bác của mình. Kể từ khi tham gia học, Shreta đã thường xuyên tập luyện và nhận thấy môn này “có rất nhiều lợi ích”. Shreya nói: “Hiện giờ, tâm trí của cháu đã bình ổn hơn rất nhiều rồi, và cháu còn có thể học tốt nữa”.

Việc mở các lớp học bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mang lại lợi ích cho mọi người ở các khu vực khác

Ấn Độ là một quốc gia đa ngôn ngữ. Có trên 29 ngôn ngữ, và mỗi ngôn ngữ có hơn 1 triệu người sử dụng. Trong khi Hindi là quốc ngữ và được hầu hết người dân sử dụng thì tiếng Anh lại đóng vai trò như một ngôn ngữ chung. Nhiều bang ở miền Nam và miền Đông có ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Ban đầu, những lớp học này được tổ chức hàng tuần bằng tiếng Hindi, nhưng theo nhu cầu của số đông, các lớp giảng bằng tiếng Anh đã nhanh chóng được bổ sung. Tới cuối năm 2021, các lớp học bằng những ngôn ngữ khác như Marathi, Bengali và Kannada, cũng được tổ chức. Tiếng Benali được sử dụng ở bang Tây Bengal của Ấn Độ và ở Bangladesh, vậy nên đã phục vụ cho người dân ở hai khu vực quan trọng này. Việc tổ chức lớp học hàng tuần bằng các ngôn ngữ vùng miền này đã nhận được nhiều phản hồi rất tích cực.

Khi ngày càng có nhiều quốc gia gỡ bỏ các hạn chế, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dần trở lại các công viên để tiếp tục luyện công và hướng dẫn trực tiếp cho mọi người. Tuy nhiên, do đợt dịch bệnh virus Trung Cộng mới đang tới, nhóm hướng dẫn học trực tuyến Ấn Độ vẫn quyết định tiếp tục mở các lớp học vào mỗi cuối tuần. Những người tham gia học có độ tuổi trung bình từ 25 tới 40, chủ yếu là những người mới bắt đầu hoặc những người chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong 9 tháng qua, số lượng người đăng ký và tham gia đã tăng gấp ba lần so với năm trước. Ở Ấn Độ, ngày càng có nhiều người biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thiền định. Video ngắn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên một trang Facebook Ấn Độ có tới 160 ngàn lượt xem mỗi tuần. Những phản hồi tích cực này khiến các học viên có động lực mở rộng phạm vi và tiếp cận tới nhiều người hơn. Họ đã tổ chức các lớp trực tuyến cho một số công ty và trường học, nhóm học viên hướng dẫn trực tuyến hy vọng sẽ làm được nhiều hơn nữa.

Tất cả các tình nguyện viên hy vọng rằng những người tham gia học Pháp Luân Đại Pháp sẽ có thể thu được lợi ích trong thời gian bất ổn này.

Các lớp học này hoàn toàn miễn phí và mọi người vui lòng đăng ký tại: https://www.learnfaluncong.in

Bài viết thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ tập kết xuất bản từ các nội dung trên trang web theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/19/437020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/20/198217.html

Đăng ngày 25-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share