[MINH HUỆ 23-01-2021] Hội chợ sách ở thành phố Mersin trong hai năm liền không thể tổ chức do dịch bệnh. Năm nay hội chợ đã được tổ chức trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 11. Các học viên địa phương đã tham gia và giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên được hoan nghênh nồng nhiệt và nhiều người đã học các bài công pháp trong thời gian diễn ra sự kiện.

abb48cabc62cf3c9095a717c8f8dff06.jpgc147a9752fbbea5ae468e623f5364961.jpg1f3bdb0819dba69a53c41baa0f539556.jpg3c47d0b705cb9100b9c4e5df910f3fb2.jpg

Khách tham gia hội chợ sách đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để học các bài công pháp

9dc81f1bcd85da4e78f7f34db462d851.jpg

Những học viên nhỏ tham gia hội chợ sách

757431a7b99641f38467625461b944f3.jpg

Chủ một doanh nghiệp vận tải biển lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng thành phố Mersin và quận trưởng của ba quận đã ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Quận trưởng Torosla đã quay video các học viên luyện các bài công pháp và lên án cuộc bức hại. Ông cho biết ông sẽ đăng tải video này trên trang mạng truyền thông xã hội của mình.

Những người điều phối tổ chức hội chợ đã ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu chân tướng về môn tu luyện. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ nói rằng họ đã có kế hoạch luyện các bài công pháp. Họ cũng mời các học viên tham gia hội chợ sách tổ chức tại Istanbul vào tháng Ba tới.

Ông Mehmet Bey là giáo viên, ông rất quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Thế giới rơi vào bóng đêm bởi Chân-Thiện-Nhẫn đang bị bức hại. Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng vì Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại. Tôi sẽ làm hết sức mình để trợ giúp trong vấn đề này.” Ngày hôm sau ông đã quay trở lại quầy thông tin và học các bài công pháp.

Muhammet là học sinh lớp 9 đến từ Syria đã không muốn rời quầy thông tin. Cậu nói: “Tôi rất thích Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn học các bài công pháp”. Ngày hôm sau cậu đã đưa anh trai và em gái đến học các bài công pháp. Cậu nói rằng sau khi về nhà cậu đã tìm được các video hướng dẫn các bài công pháp trên mạng. Cậu tập theo video để học các bài công pháp cùng anh chị em của mình. Họ nói rằng nhất định họ sẽ đến điểm luyện công và tiếp tục học các bài công pháp.

Anh Mete Şahin là chủ một doanh nghiệp vận tải biển. Anh đã cùng mẹ là bà Hüsniye đến quầy thông tin và trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất buồn khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Bà Hüsniye cho biết: “Đây là một sự thảm sát. Cuộc bức hại này phải chấm dứt. Tất cả mọi người đều cần có quyền tự do tín ngưỡng.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/437169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/25/198290.html

Đăng ngày 26-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share