[MINH HUỆ 02-02-2022]

Pháp Luân Đại Pháp lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn tu luyện đã hồng truyền khắp nơi trên thế giới, không ngừng nhận được giải thưởng và thư ủng hộ từ chính phủ các cấp và các tổ chức phi chính phủ ở các quốc gia. Tuy nhiên, tín ngưỡng và môn công pháp tốt thế này lại bị chính phủ Trung Cộng bức hại tàn khốc tại Trung Quốc, cho đến nay đã kéo dài 23 năm. Đối diện với việc quanh năm bị Trung Cộng sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ, kết án giam giữ, tra tấn tàn khốc, thậm chí là bị mổ cắp nội tạng, các đệ tử Đại Pháp vẫn kiên định bước trên con đường tu luyện như xưa.

Năm mới lại đến, các đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ ở các tỉnh thành khắp Trung Quốc Đại Lục đã gửi thiệp chúc mừng thông qua bạn bè người thân, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Bất chấp bị giam trong ngục tối, đệ tử chúng con vẫn cảm nhận được Sư tôn đang ở bên cạnh mình, đệ tử chúng con sẽ kiên định tu luyện, không làm hoen ố danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ trong nhà ngục Tô Châu, tỉnh Giang Tô bày tỏ trong thiệp chúc mừng: “Tuy tà ác trong này vẫn ngông cuồng như xưa, nhưng nơi này tuyệt không phải là vườn lạc thú để tà ác ngang nhiên làm việc ác. Đệ tử Đại Pháp mới là vai chính trong thời kỳ lịch sử này. Đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng lớn lao của Sư tôn, học Pháp tốt, làm tốt ba việc, lấy phong thái của người tu luyện Đại Pháp kiên định để duy hộ và chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/铁窗难锁正念-被非法关押的大法弟子恭祝师尊新年好-438366.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share