Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2022] Ngày 11 tháng 1 năm 2022, chính quyền huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc đã điều động một lượng lớn cảnh sát đến vây bắt các học viên Pháp Luân Công từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Ít nhất 17 học viên được xác nhận đã bị bắt.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ bắt giữ được thực hiện theo lệnh của Công an Thạch Gia Trang (có thẩm quyền với huyện Thâm Trạch). Trưởng Công an huyện Thâm Trạch là Lý Lập Tân đã đích thân chỉ huy cuộc bắt giữ này.

Các cảnh sát tham gia bắt giữ tiết lộ họ đã nhận được mệnh lệnh nói rằng buổi tối sẽ có hành động, nhưng không có thông tin cụ thể. Những người đứng đầu đã tịch thu tất cả điện thoại di động của những cảnh sát tham gia vụ bắt giữ, vì sợ có ai đó có thể tiết lộ thông tin ra ngoài. Chỉ khi đến nơi, họ mới biết đối tượng bắt giữ là những người tu luyện Pháp Luân Công. Một số cảnh sát vũ trang cũng được điều động tham gia vào hoạt động bắt giữ này.

Với những học viên sống ở nhà tầng, cảnh sát đã phá cửa nhà khi họ không mở cửa. Đối với những căn nhà chỉ có một tầng, cảnh sát còn không gõ cửa mà tự ý mở cổng và đột nhập vào nhà. Cảnh sát tiến hành lục soát mọi ngóc ngách trong nhà, bao gồm tất cả các phòng ốc, kho chứa và tủ quần áo. Nhiều sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính, máy in và giấy in đều bị tịch thu và chất đầy trên vài chiếc xe cảnh sát.

Hiện tại đã xác định được 17 học viên bị bắt giữ, bao gồm: bà Trương Anh Quyên, bà Hà Tú Linh, bà Hội Hân, ông Mã Đồng Hân, bà Tiêu Á Cầm và chồng là ông Kế Phong, bà Hà Hồng Diễm và chồng là ông Lưu Bảo Hưng, bà Lưu Hải Cần, bà Lưu Ngọc Như, ông Lợi Ngũ, bà Hà Nhị Lỵ, bà Lưu Tiểu Diệu, Thục Phân (không biết họ), bà Tần Như, ông Đỗ Quốc Phòng và bà Điền Huyên. Ngày 14 tháng 1, bà Hà Tú Linh được cho tại ngoại vì bị cao huyết áp.

Sau đây là một số thông tin chi tiết vụ bắt giữ.

Một nhóm bảy cảnh sát đã mở cổng và đột nhập vào nhà ông Mã Đồng Hân sau nửa đêm và tịch thu của ông tài liệu thông tin Pháp Luân Công và máy tính. Họ yêu cầu người nhà ông đến Đồn Công an trị trấn Thành Quan để ký tên vào tài liệu vụ việc, nhưng lại không cho họ vào thăm ông.

Khoảng 12 giờ sáng, cảnh sát từ Đồn Công an Triệu Bát Hương đã bắt giữ ông Kế Phong và vợ là bà Tiêu Á Cầm và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công cùng máy tính của họ. Người nhà của hai học viên cũng được lệnh đến đồn công an ký tên vào tài liệu vụ việc.

Bà Hà Hồng Diễm và chồng là ông Lưu Bảo Hưng bị cảnh sát thuộc Đồn Công an huyện Thâm Trạch bắt giữ. Các sách Pháp Luân Công và các tài sản khác của họ đã bị cảnh sát lấy đi.

Sáu cảnh sát từ Đồn Công an Thiết Can đột nhập vào nhà ông Đỗ Quốc Phòng lúc nửa đêm, tịch thu điện thoại di động, máy tính, máy in và máy sưởi của ông. Vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 1, họ còn kéo đến nhà máy thực phẩm và nhà kho của ông và tịch thu sách Pháp Luân Công và tài sản khác mà không có sự hiện diện của người nhà ông.

Thông tin những thủ phạm tham gia bức hại:

Lý Lập Tân (李立新), Trưởng Công an huyện Thâm Trạch
Tào Á Huy (曹亚辉), Trưởng Đồn Công an Thiết Can: +86-13831150681
Đàm Vĩnh Chiêm (谭永占), Phó Trưởng Đồn Công an Thiết Can: +86-13483193042
Bạch Vân Phi (白云飞), cảnh sát của Đồn Công an Thiết Can: +86-13503337892
Để Lập Khởi (邸立起), cảnh sát của Đồn Công an khu nội thành huyện Thâm Trạch: +86-13833460049

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/437152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/27/198315.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share