Bài viết của Phương Tuệ và Tống Tâm Minh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 23-01-2022] Năm nay, Tết Nguyên Đán rơi vào ngày 1 tháng 2. Để đón năm mới, ngày 16 tháng 1 năm 2022, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Đài Bắc và Tân Bắc đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để gửi lời chúc mừng đến nhà sáng lập môn tu luyện, Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ làm thế tay hợp thập tỏ lòng tôn kính và đồng thanh nói: “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

3909208b462a79560bbd4a6cdf60d1c0.jpg

Khoảng 1.000 học viên tề tựu để gửi lời chúc mừng năm mới đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp.

c025063deb1cc34866512e86e04d61df.jpg

b4c24aed7d03b5ef8c6aedf6a6a65617.jpg

eac52a794cf2c0d8295231834f39c4ac.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Tự do.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, được chỉ đạo bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, đến nay, pháp môn này đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Trải nghiệm của hàng trăm triệu học viên đã cho thấy Pháp Luân Đại Pháp có thể đưa các học viên lên tầng thứ cao. Đồng thời, những tác động tích cực trong việc mang đến một xã hội ổn định và cải thiện sức khỏe cũng như tư cách đạo đức của con người là vô hạn.

Quyết định tu luyện vì cảm động trước biểu hiện vô tư vô ngã của các học viên

Cô Ngô Tuệ Linh (吴慧玲) có bằng Thạc sỹ Quản lý Quốc tế của Đại học Oxford Brookes ở Anh. Cô cho biết, cô quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi thấy nhân cách và phong thái chính trực của các học viên.

e813d24216579c0d0f2e63a6758655a2.jpg

Cô Ngô Tuệ Linh chứng kiến tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động tích cực đến mọi người như thế nào. Điều đó đã khiến cô bước vào tu luyện.

Khi đang theo học chương trình thạc sỹ tại Vương quốc Anh, cô Ngô Tuệ Linh đã quen nhiều bạn học đến từ Trung Quốc. Đầu năm 1999, Mei, bạn cùng lớp của cô đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Sáu tháng sau, Mei viết bài tâm đắc thể hội khi các học viên ở Anh chuẩn bị tổ chức buổi chia sẻ. Mei đã mượn máy tính của Tuệ Linh. Vì không biết cách gõ tiếng Trung phồn thể, cô ấy đã nhờ cô Tuệ Linh giúp đánh máy bài viết của mình. Trong quá trình này, Tuệ Linh đã hỏi Mei về những gì cô ấy đang viết, qua đó, cô đã có được hiểu biết cơ bản về môn tu luyện này. Cô Tuệ Linh dự hội giao lưu tâm đắc và trong khi lắng nghe các học viên, cô nghĩ, “Những người này thật kiên định với đức tin của họ.”

Mei đã đưa cho cô Tuệ Linh cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, và cô thấy cuốn sách rất hay. Cô đã học các bài công pháp nhưng còn chần chừ chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999. Khi Mei rủ, cô Tuệ Linh đã cùng các học viên đến lãnh sự quán Trung Quốc ở London để tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa. Sau đó, các học viên đã trao đổi những thể ngộ của họ về cuộc bức hại.

Cô Tuệ Linh lặng người! Đây là lần đầu tiên cô thấy những người đến từ Trung Quốc thành tâm phản ánh những thiếu sót của họ và xin lỗi vì đã cư xử không tốt. Từ đó cô biết cuốn Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách phi thường. Nó đã biến những người ích kỷ, vô lý thành những người có phẩm chất cao quý hiền lành, chất phác, chân thành và khiêm cung. Nó đã giúp cô nhìn thấu được những lời dối trá mà ĐCSTQ truyền bá. Mỗi khi Tuệ Linh hồi tưởng lại sự việc, cô vẫn rơi nước mắt, “Đây là nhóm người đáng ngưỡng mộ! Tôi cũng muốn trở thành một người như vậy.” Cô quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngoài việc kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ, cô Tuệ Linh kêu gọi mọi người, đặc biệt là người Trung Quốc hãy nắm bắt cơ hội tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình.

Giảng viên Đại học đề cao về mọi phương diện

Ông Vương Trọng Vũ là giáo sư ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Quốc gia Miền Trung. Ông học võ khi còn là sinh viên đại học và luôn quan tâm đến tu luyện và khí công. Vào cuối năm 2005, khi đang công tác tại Đại học Texas ở Hoa Kỳ, ông Vương đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân sau khi trưởng khoa giới thiệu cuốn sách cho ông. Háo hức muốn tìm hiểu thêm, ông đã mua những cuốn sách Đại Pháp khác và bắt đầu tu luyện.

Ông Vương cho biết các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ dẫn cho ông trong nghiên cứu học thuật của mình, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng được phản ánh trong nghiên cứu học thuật của tôi. Tôi có thể hiểu rõ các nguyên lý căn bản của mọi thứ và thường nghĩ ra những cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.”

Ông thường bị cảm, sốt, đau họng và những khó chịu khác trên thân thể như đau nhức. Ông thường phải đến bệnh viện. Từ khi bắt đầu tu luyện, ông hiếm khi bị cảm, nếu thỉnh thoảng có bị cảm thì bệnh cũng nhanh chóng biến mất. Hệ miễn dịch của ông đã được cải thiện. Ông có nhiều năng lượng hơn và trông trẻ hơn so với tuổi của mình. Ông Vương cho biết tu luyện đã giúp ông hiểu được ý nghĩa nhân sinh. Ông biết cách ứng xử tốt hơn với mọi người và bằng lòng với những gì mình có. Ông tận tâm hoàn thành công việc nghiên cứu của mình và không theo đuổi danh lợi. Ông cũng học cách thiện đãi mọi người.

Mắt rưng rưng lệ, ông Vương cảm tạ Sư phụ đã cứu độ và quyết tâm không hổ danh là đệ tử Đại Pháp và xứng đáng với vai trò trợ Sư chính Pháp.

Không còn phải lo lắng về sức khỏe nữa

Cô Lý Tiểu Côn, người dẫn chương trình truyền hình lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1996, khi còn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cô không lĩnh hội được những nguyên lý uyên thâm trong cuốn sách và nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là dạy một người trở thành một người tốt hơn. Sau khi kết hôn, cô chuyển sang Đài Loan và đi tìm một điểm luyện công nhưng không thấy. Cô bèn từ bỏ ý định tu luyện. Nhiều năm sau, cha cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi được một người bạn giới thiệu.

fb304baffa7ef4c34913836d7810b604.jpg

Sự lo lắng của cô Lý Tiểu Côn về những bất trắc trong cuộc sống và sức khỏe đã biến mất từ khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2004, cô Tiểu Côn nhận thấy rằng mặc dù cô chú ý chăm sóc sức khỏe, nhưng cô vẫn lo chẳng may bị đau ốm. Cô quyết định tập thể dục để giữ sức khỏe và vóc dáng. “Cha tôi đã chia sẻ với tôi sự khác biệt giữa khí công và tập thể dục thông thường. Ông khuyến khích tôi tập Pháp Luân Đại Pháp”, cô nói. “Gia đình chúng tôi thấy sức khỏe và sức chịu đựng thể chất của cha tôi tốt lên sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy chúng tôi ủng hộ ông tu luyện. Tôi cũng quyết định thử tập.”

Cô cho biết, sau khi tu luyện, cô đã hiểu được nguồn gốc của sinh mệnh và vũ trụ. Nỗi lo chẳng may bị ốm và những bất trắc trong cuộc sống của cô đã tan biến. Cô trở nên khoan dung hơn. “Giờ đây tôi nhìn mọi thứ dưới một khía cạnh khác. Những điều nhỏ nhặt không còn khiến tôi bận tâm nữa và tôi cảm thấy bình yên hơn.”

Cô Tiểu Côn bày tỏ, “Con xin tạ ơn Sư phụ đã ban truyền Pháp Luân Đại Pháp!”

Cả gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Trịnh Cảnh Văn (郑景文) là một giáo viên dạy thể dục tại Đại học Trường Canh. Người thân của ông đã đưa cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân.Sau khi đọc sách, thấm nhuần nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn, ông đã thay đổi cách xử lý mọi việc, nhưng chưa nghĩ tới tu luyện. Vào năm 2012, các sinh viên trong trường đại học của ông đã lập câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông Cảnh Văn là người hướng dẫn cho câu lạc bộ và sau khi chia sẻ những thể ngộ về Pháp lý với các sinh viên, ông đã trở thành một học viên.

49bab8f30014fb62883433fbab928a57.jpg

Ông Trịnh Cảnh Văn, giáo viên dạy thể dục tại Đại học Trường Canh.

Là một giáo viên dạy thể dục, ông Cảnh Văn không thể tránh khỏi vấn đề thường xuyên bị chấn thương và đau lưng. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chứng đau lưng và nhịp tim không đều của ông đã được cải thiện. Tính khí của ông cũng tốt hơn. Ông cho biết, “Tôi đã học cách nhìn mọi việc từ góc độ của người khác và do đó, mâu thuẫn ở nhà hay nơi làm việc đều dễ dàng được giải quyết.” Vợ và hai con gái ông hiện cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đôi vợ chồng trẻ khích lệ nhau đề cao trong tu luyện

Anh Trần Ức Duyên (陈忆缘) và cô Vận Như (韵如) là đôi vợ chồng trẻ làm trong lĩnh vực truyền thông. Họ có hai con trai. Cô Vận Như chia sẻ, “Tôi phải đi làm, nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình cùng mẹ chồng. Thật không dễ. Hầu như mọi người đều hướng ngoại để giải quyết vấn đề. Nhưng những bài giảng của Đại Pháp đã nói với chúng ta rằng chúng ta phải hướng nội. Lối thoát duy nhất là thay đổi bản thân.” Cô cho biết cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp với mẹ khi cô học cấp hai và đã tu luyện được hai thập kỷ. Cô đã được Đại Pháp dẫn dắt khi trải qua các giai đoạn của cuộc đời như áp lực học hành, công việc, hôn nhân và nuôi dạy con cái. Cô vô cùng biết ơn Đại Pháp.

16ca51bbf629faa9558b659fe5551b5a.jpg

Anh Ức Duyên, cô Vận Như và hai con trai kính chúc Sư phụ một Tết Nguyên đán vui vẻ!

Anh Ức Duyên cho biết anh đã tìm thấy phương hướng trong cuộc sống sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh có thể tĩnh tâm lại. Trước kia, anh hay tranh cãi gay gắt với vợ. Anh chia sẻ khi tuân theo các nguyên lý mà Sư phụ truyền dạy, mọi sự đều khác, “Chỉ cần chúng ta làm theo Pháp lý của Đại Pháp, điều gì cũng có thể được giải quyết. Chúng ta phải nghĩ cho người khác và buông bỏ chấp trước của mình.”

Hai vợ chồng cũng áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào việc giáo dục con cái. Anh Ức Duyên nói, “Bọn trẻ hiểu các nguyên lý bởi vì chúng kết nối với bản tính tiên thiên. Tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi bình tĩnh và hiện các con trai của tôi đã biết im lặng lắng nghe tôi.”

Thật tuyệt vời khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh Chu Quốc Minh (周国明), làm việc trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Anh cho biết các học viên ở thành phố Tân Trúc đã mời anh thử tập nhiều lần nhưng anh đã từ chối vì quá bận rộn với công việc. Cho đến một ngày, anh cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát khi đang chuyển hàng hóa. Khi đó, anh mới bắt đầu chú ý đến những cảnh báo của cơ thể mình. Anh quyết định thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

c5af0c854590fce40a48af186cdf5cb5.jpg

Anh Chu Quốc Minh cho biết các mối quan hệ trong gia đình của anh được cải thiện sau khi anh và vợ là cô Úc Mai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Sau khi tu luyện được ba tháng, thân thể tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi ngủ ngon và cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.” Anh Quốc Minh nói anh trông khỏe mạnh nhưng thật ra anh rất yếu. “Tôi bị chấn thương lưng nghiêm trọng và hệ tiêu hóa không tốt. Tôi thường cảm thấy lạnh thấu xương nhưng sau khi luyện công, tôi không còn bị lạnh nữa.”

Khi được hỏi về những thay đổi tích cực mà chồng cô trải qua sau khi tu luyện Đại Pháp, cô Úc Mai cho biết, anh Quốc Minh luôn muốn mọi người phải lắng nghe anh ấy. Giờ đây, anh ấy lắng nghe ý kiến của người khác nên giao tiếp với anh cũng dễ hơn. Chứng kiến sự thay đổi của anh ấy, mọi người trong gia đình anh cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Anh Quốc Minh nói, “Sư phụ đã dạy phải thiện lương và loại bỏ tính xấu. Sau khi học các bài giảng, tôi nhận ra rằng mất bình tĩnh là mất đức. Tôi dần dần thay đổi và cố gắng làm theo những gì Sư phụ dạy.”

“Không chỉ gia đình tôi, mà mối quan hệ của tôi với chị dâu trước đây cũng rất căng thẳng, và chúng tôi hay tranh cãi với nhau. Sau khi tu luyện, gia đình bốn người của tôi rất hòa thuận. Không chỉ vậy, các mối quan hệ với người thân cũng được cải thiện. Thật tuyệt vời khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

“Cá nhân tôi đã thu được nhiều lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ĐCSTQ đã dựng lên những dối trá vu cho Đại Pháp là tà giáo, rồi bức hại các học viên. Mọi người vẫn chưa nhìn thấu chân tướng. Là học viên, chúng ta cần phải lên tiếng và nói với mọi người Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Đây là điều tối thiểu chúng ta có thể làm được.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp –– dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn –– và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/437179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/26/198301.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share