Bài của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2022] Hai phụ nữ trẻ ở tuổi 30 sống tại Bắc Kinh vừa bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Tòa án huyện Hải Điến đã tuyên án cô Lưu Tử Tuyền và Diệp Lâm Lâm. Cả hai đã nộp đơn kháng án.

Khoảng 10 giờ tối ngày 7 tháng 8 năm 2019, cô Lưu Tử Tuyền, 30 tuổi và cô Diệp Lâm Lâm, 32 tuổi bị bắt giữ tại căn hộ thuê chung tại Bắc Kinh. Cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Tây Tam Kỳ đã lục soát nơi ở của họ và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính và 40-50 bản sao tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công.

Sau đó, công tố viên cho biết rằng hai cô đã bị ghi hình qua camera giám sát khi họ đi vào một khu dân cư và vì vậy mà họ bị nghi ngờ đã phát tài liệu Pháp Luân Công ở đó. Các tập sách nhỏ được cảnh sát tìm thấy trong khu phố được sử dụng làm bằng chứng để truy tố họ.

Cảnh sát đã ra lệnh cho hai cô viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ còn cho hai cô xem các bản tuyên bố [từ bỏ Pháp Luân Công] của hai học viên khác và yêu cầu hai cô chuyển trách nhiệm cho các học viên khác để minh oan cho bản thân. Song, cả hai đã từ chối thỏa hiệp với yêu cầu vô lý của cảnh sát.

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, lệnh bắt được phê chuẩn. Kể từ đó, cô Lưu và cô Diệp bị giam tại Trại tạm giam quận Hải Điến.

Cuối năm 2019, Viện kiểm sát quận Hải Điến trả hồ sơ cho Đồn cảnh sát Tây Tam Kỳ vì không đủ chứng cứ. Ngày 3 tháng Giêng năm 2020, cảnh sát nộp lại hồ sơ vụ án nhưng phải nhận lại vào ngày 19 tháng Giêng.

Ngày 18 tháng 3, cảnh sát nộp hồ sơ vụ án lần thứ ba. Lần này, công tố viên nhận hồ sơ và tiến hành truy tố hai học viên vào ngày 29 tháng 4.

Lúc đầu, Tòa án quận Hải Điến lên lịch xét xử vào tháng 9 năm 2020 nhưng đã hoãn ít nhất 5 lần. Cuối cùng, đến ngày 25 tháng 2 năm 2021 phiên tòa mới được tiến hành.

Ngày 4 tháng 8 năm 2021, trong phiên xét xử thứ hai, bà của cô Lưu Tử Tuyền và mẹ của cô Diệp Lâm Lâm đã đến dự. Thẩm phán Đàm Dật Thành cho rằng bà của cô Lưu không phải là người thân ruột thịt với cô Lưu nên ông ta không cho bà vào phòng xử án mặc dù bà là người duy nhất trong gia đình cô đến dự phiên tòa.

Khi bà của cô Lưu cố gắng giải thích với thẩm phán Đàm, một cảnh sát cao to đến và hét vào bà: “Đi đi! Bà đang cản trở chúng tôi thi hành công vụ! Cút khỏi đây ngay lập tức!” Cùng với một người nữa, họ kéo bà lão ra khỏi phòng xử án. Mẹ của cô Diệp thì được phép tham dự phiên tòa.

Bài liên quan

Hai người phụ nữ trẻ đối mặt với án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai phụ nữ trẻ đối diện với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/7/436537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/12/198097.html

Đăng ngày 30-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share