Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2011] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng cường tuyên truyền trước khi tổ chức kỷ niệm lần thứ 90 của nó. Là học viên, chúng ta nên cố gắng hết sức để tẩy chay và thanh trừ mọi hình thức tuyên truyền của tà ác, và giúp cứu độ chúng sinh. Sau đây là kinh nghiệm của tôi trong những tình huống này.

1. Ngăn chặn phân phối đĩa DVD mang nội dung“Lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Sau khi nơi làm việc của tôi nhận được nhiều lời mời đặt hàng cho chương trình này, tôi đã bỏ qua chúng. Một nữ nhân viên bán hàng của cửa hàng sách đã chuyển các đĩa DVD cho chúng tôi và thúc giục chúng tôi mua chúng. Tôi đã giảng rõ sự thật cho cô ấy, và cô đã thừa nhận rằng cô ghét ĐCSTQ. Sau đó tôi đã giúp cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Cô ấy nói rằng cửa hàng đã giao chỉ tiêu bán hàng và nếu cô không hoàn thành, cô sẽ bị giảm tiền lương và cô sẽ gặp khó khăn về tài chính. Tôi nói với cô rằng để giúp cô giữ được công việc của mình, tôi sẽ mua một bộ với giá 480 nhân dân tệ. Tuy nhiên, tôi nói với cô rằng tôi sẽ không chiếu đĩa DVD này tại cơ quan của tôi mà thay vào đó tôi sẽ hủy nó. Cô nói, “Tôi hiểu.” Tôi đã sử dụng tiền để dành ở sở làm của tôi dùng vào việc nộp Đảng phí để mua một bộ đĩa DVD. Với nhận thức của tôi, vì mục đích cứu người, mua một bộ đĩa DVD và tiêu huỷ chúng là tốt vì đã góp phần loại bỏ những ảnh hưởng không tốt từ những đĩa DVD đó.

2. Tẩy chay các tiết mục ca hát được sắp đặt bởi ĐCSTQ. Nơi làm việc của tôi đã lên kế hoạch tổ chức một sự kiện để hát những bài hát của ĐCSTQ. Trong một số cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề liệu rằng tổ chức như một sự kiện trên có nên hay không, tôi đã giải thích những lý do tôi không muốn thực hiện việc này. Tôi đã phát chính niệm và có được sự giúp đỡ từ nhiều đồng nghiệp đã biết sự thật. Cuối cùng, không quyết định nào được đưa ra vì tôi đã giảng rõ sự thật với nhân viên phụ trách công tác lên kế hoạch tổ chức sự kiện. Sau đó ông ấy đã hủy bỏ sự kiện này. Trong khi các nơi làm việc khác luyện tập các bài hát của ĐCS, chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì. Tôi đã tổ chức một số hoạt động thể thao, để mọi người có được một lựa chọn tốt thay vì tham gia tuyên truyền ĐCSTQ.

3. ĐCSTQ và các phòng ban liên quan đã nhiều lần gửi nhiều thông báo đến nơi làm việc của chúng tôi để đảm bảo việc chúng tôi sẽ tạo ra một bầu không khí phù hợp với lễ kỷ niệm lần thứ 90 của ĐCSTQ vào ngày 1 tháng 7. Tôi đã giấu hết tất cả những thông báo này và sau đó phát chính niệm để ngăn chặn không cho chúng đến tay mọi người.

4. Bộ phận tuyên truyền của ĐCSTQ sắp xếp cho chúng tôi xem phim ủng hộ ĐCSTQ. Chúng tôi đã chọn để xem các bộ phim khác và đã không đi xem bộ phim đó.

5. ĐCSTQ yêu cầu các thành viên đeo phù hiệu ĐCSTQ. Tôi thậm chí còn không mua những phù hiệu này cho nhân viên của tôi, tôi cũng không cho phép nhân viên đặt những lá cờ đảng trên bàn làm việc của họ.

6. ĐCSTQ muốn chúng tôi phát thanh những tin tức ca ngợi ĐCSTQ. Chúng tôi đã không phát bất kỳ tin tức nào như vậy.

7. ĐCSTQ muốn chúng tôi bỏ phiếu trên Internet cho các “đảng viên ưu tú của ĐCSTQ” trên toàn quốc. Tôi khuyến khích nơi làm việc của chúng tôi giữ im lặng và chúng tôi giả vờ không nhận thức được hoạt động này.

8. Một học viên phát hiện ra rằng trung tâm khoa học có trụ sở tại tỉnh của chúng tôi dự định tổ chức một triển lãm lăng mạ Pháp Luân Công vào tháng 7. Các học viên đã thông báo cho nhau và phát chính niệm cùng lúc để thanh trừ tà ác nên cuộc triển lãm này đã không diễn ra.

Tẩy chay và thanh trừ các tuyên truyền tà ác của ĐCSTQ dựa trên chính niệm chính hành của các học viên. Nó cũng phụ thuộc vào sự phản kháng của chúng ta bằng trí huệ.

Chúng ta có thể sử dụng tất cả các loại phương pháp tiếp cận để làm rõ sự thật và đồng thời hướng dẫn mọi người theo hướng đi đúng. Không chỉ chúng ta có thể tẩy chay và thanh trừ các tuyên truyền tà ác của ĐCSTQ một cách hiệu quả, mà chúng ta còn có thể cứu những người dân vô tội thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ.

Sư phụ đã giảng Pháp trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008”:

“Trước đây tôi cũng giảng rồi, tà đảng Trung Cộng nó không làm gì [thì] nó còn bớt chút việc [rắc rối]; nhất là nó mà làm bất kể điều xấu nào nhắm vào đệ tử Đại Pháp thì đều trở thành việc xú bại của chính nó, đồng thời kết cục trở thành trợ giúp đệ tử Đại Pháp [hoàn] thành công việc..”

Sư phụ cũng giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010”:

“Chớp mắt là đã mười năm trôi qua, dù cuộc bức hại có như thế nào, cũng bất quá là khiến đệ tử Đại Pháp rèn luyện thành thục.”

Là học viên, chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta là trợ Sư chính Pháp. Chúng ta nên đối mặt với tà ác, sử dụng chính niệm chính hành để loại bỏ tà ác, và cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải luôn luôn tu luyện một cách tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/1/我抵制和清除中共恶党宣传的做法-241743.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/16/126059.html
Đăng ngày 17-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share