Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2022] Gần đây bà Giang Liên Hoa, một cư dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị kết án ba năm ba tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Giang đã bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 9 năm 2020 (hoặc tháng 8 năm 2020 theo một nguồn tin khác) sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam Liên Đường kể từ đó. Chính quyền đã lấy mẫu máu, thu âm giọng nói và ghi hình bà.

Gầy đây một toà án địa phương đã kết án bà. Cảnh sát đang lên kế hoạch chuyển bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây vào khoảng tháng 2 năm 2022.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/437047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/26/198299.html

Đăng ngày 29-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share