Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2021] Bốn cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hiện vẫn đang bị giam trong Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, chính quyền Vũ Hán đã theo sát chính quyền trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công địa phương, đặc biệt là tổ chức tẩy não các học viên.

Bà Chu Ái Lâm đã bị ba sinh viên đại học tố cáo vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố vào ngày 29 tháng 7 năm 2021. Cảnh sát đã bắt bà vào khoảng ngày 14 tháng 9 năm 2021 và giam bà 15 ngày ở trong Trại tạm giữ Số 1 Thành phố Vũ Hán. Vào ngày 29 tháng 9, khi bà được thả khỏi trại tạm giữ, cảnh sát chặn bà ở cổng, khiêng bà vào xe cảnh sát và đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan. Đây là lần thứ chín bà Chu bị đưa đến trung tâm tẩy não.

74586cbf8b8ab8d07fc8ae6d31370ca5.jpg

Cảnh sát khiêng bà Chu Ái Lâm vào xe cảnh sát

Bà Chu Minh Lợi bị đưa đến trung tâm tẩy não này vào tháng 7 năm 2021. Vài tuần sau đó bà đã bị cưỡng ép phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng đã nhanh chóng hối hận. Bà yêu cầu rút lại bản tuyên bố của mình và xé nó đi. Sau đó, bà bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Ngọc Duẩn Sơn và giam bà ở đó trong hơn năm tháng. Gần đây, bà đã bị đưa trở lại Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan.

Bà Lưu Tử Anh bị bắt tại nhà vào ngày 20 tháng 11 năm 2021, và bị giam tại trung tâm tẩy não kể từ đó. Có thông tin cho rằng bà đã bị nhắm mục tiêu sau khi có người tố giác bà đã gửi thư đến một viện kiểm sát ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, kêu gọi các quan chức không bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát Quảng Đông đã đến Vũ Hán để điều tra vụ việc và xác định được vị trí của bà qua dấu bưu điện và các video giám sát.

Một học viên khác là bà Cao Ái Quân cũng bị bắt vào ngày 20 tháng 11. Ban đầu bà bị giam 15 ngày tại Trại tạm giữ Nhị Chi Câu và sau đó bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan sau khi hết thời hạn tạm giữ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/17/436934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/24/198270.html

Đăng ngày 28-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share