Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2022] Kháng cáo của bốn cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc chống lại các án tù của họ vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị bác bỏ trong thời gian gần đây. Hai người trong số họ đã bị đưa tới nhà tù để thụ án.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn học viên này đã bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát vào ngày 12 tháng 8 năm 2020, với hơn 100 cảnh sát được huy động để khủng bố, bắt giữ và tra tấn hơn 50 học viên, trong nỗ lực buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Một số học viên ở Thiên Tân lân cận (một thành phố trực thuộc trung ương) cũng bị bắt giữ. Áp lực vô cùng to lớn đã khiến ông Đổng Kiến Toàn qua đời vào ngày 25 tháng 10 năm 2020.

Trong khi hầu hết các học viên đã được trả tự do và miễn truy tố, thì 13 học viên đã bị truy tố và sau đó bị Tòa án Huyện Loan Nam kết án vào ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Ông Lưu Duy Lập bị kết án 10 năm, bà Vương Hội Lâm 6,5 năm, bà Trương Chí Lan 7 năm, bà Đông Tú Lan 3 năm, ông Tả Đức Sinh 2,5 năm, ông Hầu Kiến Quảng 1 năm, ông Vương Bảo Trụ 11 tháng, cả ông Lữ Lập Phát và bà Tất Quán Cầm bị kết án 6 tháng, bà Thôi 1 năm với 2 năm quản chế. Bản án của bà Lưu Kim Anh, bà Lý Ngọc Anh, và bà Hồ Ấn Thương vẫn đang được điều tra.

Ông Lưu, bà Trương, bà Vương và ông Tả, những người trước đó đã được bảo lãnh tại ngoại, đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đường Sơn. Tuy nhiên, cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của họ vào ngày 13 tháng 1 năm 2022, mà không tổ chức xét xử.

Ông Lưu và ông Tả đã bị đưa tới một Trại tạm giam địa phương vào ngày 15 tháng 1. Cảnh sát đã đi tới nhà bà Vương vào ngày 14 tháng 1, nhưng lúc đó bà không có nhà. Không rõ tại thời điểm này bà có bị bắt giam hay không. Tình trạng giam giữ của bà Trương cũng đang được điều tra.

Bài liên quan:

Bị nhắm đến trong vụ bắt giữ nhóm, sáu người dân Hà Bắc bị kết án tới 10 năm tù

Người đàn ông 70 tuổi kháng cáo bản án 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Một người phụ nữ nằm liệt giường bị kết án 6,5 năm tù

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Hơn 20 cư dân ở cùng một quận bị bắt trong một ngày, một người qua đời sau hai tháng

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/18/436960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/24/198275.html

Đăng ngày 28-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share