Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2022] Bà Bạch Ngọc Trân (80 tuổi) và bà Cận Ngọc Linh (60 tuổi) đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện họ đang kháng cáo những bản án oan sai này.

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, bà Bạch bị bắt giữ tại nhà. Đúc lúc đó, bà Cận tình cờ tới nhà bà Bạch và cũng bị bắt giữ. Cả hai bà đều bị lục soát nhà cửa.

Bà Cận từng làm kế toán tại Trường Trung học Thể thao Tín Dương. Bệnh dạ dày nghiêm trọng đã khiến bà gầy gò và da dẻ xanh xao. Bà đã phục hồi sức khỏe chỉ sau chưa đầy sáu tháng tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tòa án Huyện Hoàng Xuyên đã xét xử bà Cận và bà Bạch ở trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Tín Dương. Bởi tuổi tác cao, bà Bạch đã loạng choạng khi bước vào phòng xử án tạm. Thẩm phán đã cho còng tay cả hai nữ học viên trong suốt phiên xét xử.

Công tố viên Ngô Vi Thần của Viện Kiểm sát huyện Hoàng Xuyên đã buộc tội họ “phá hoại việc thực thi pháp luật,” cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền Trung Quốc sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công. Ông ta đưa ra các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy nghe nhạc và tiền giấy bị tịch thu từ nhà của họ để làm bằng chứng truy tố họ. Không rõ liệu các tờ tiền đó có in thông tin về Pháp Luân Công hay không. (Bởi sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã in thông điệp Pháp Luân Công lên tiền giấy như một cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.)

Một bằng chứng khác là đoạn video có hình ảnh hai người phụ nữ được camera giám sát trong một trung tâm thương mại ghi lại. Trong video, cả hai phụ nữ đều đeo khẩu trang và đội mũ. Không thể thấy rõ họ có phải là bà Bạch và bà Cận hay không.

Luật sư của hai học viên đã biện hộ vô tội cho họ. Các học viên cũng làm chứng để bào chữa cho chính mình và kể lại họ đã được thụ ích như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Họ cho rằng cảnh sát đã lục soát nhà của họ khi không có ai ở nhà. Vì cảnh sát đã vi phạm pháp luật ngay từ đầu, nên những đồ vật được đưa ra không nên được chấp nhận làm bằng chứng truy tố chống lại họ. Thẩm phán Trương Quân Quân đã liên tục ngắt lời họ.

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, thẩm phán đã tuyên án các học viên. Theo đó, bà Cẩm bị kết án 3,5 năm tù với số tiền phạt 8.000 nhân dân tệ, bà Bạch bị kết án 3 năm tù cùng 5.000 nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tín Dương.

Thông tin của các thủ phạm bức hại hai học viên:

Triệu Minh Á (赵明亚), cảnh sát của Đồn Công an Sư Hà: +86-18837691173
Ngô Vi Thần (吴微晨), công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Hoàng Xuyên: +86-13839799819
Trương Quân Quân (张军军), thẩm phán của Tòa án Quận Hoàng Xuyên: +86-13526060979

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/437024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/25/198285.html

Đăng ngày 29-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share