Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2022] Gần đây, anh Hoàng Thịnh Vĩ, 50 tuổi, ở thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi anh Hoàng bị bắt vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, vợ anh đang mang thai ở tháng thứ sáu. Hiện vợ anh đang gặp rất nhiều khó khăn khi phải một mình chăm sóc cho đứa con nhỏ mới khoảng 17 tháng tuổi đang chập chững biết đi, và người mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi của cô.

Trước đó, vào tháng 2 năm 2020, một số tập sách nhỏ có thông tin về Pháp Luân Công đã xuất hiện tại một khu phố ở Sán Vĩ. Bí thư khu phố Trịnh Trạch Quần đã báo cáo cảnh sát và người này đã coi đây là một “đại án”. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ tám học viên sau khi nghi ngờ họ phân phát các tập sách nhỏ đó.

Anh Hoàng, ông Trang Hà Xương, ông Ngô Nghĩa Quốc (62 tuổi) cùng vợ ông là bà Tằng Thiểu Lan (54 tuổi) và ông Trần Hiển Trấn, đã bị bắt khoảng 10 giờ tối ngày 9 tháng 4 năm 2020, khi đang cùng học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà ông Trang.

Một cặp vợ chồng khác là ông Lương Thánh Cường và bà Dư Thiểu Lương bị bắt giữ xung quanh thời điểm đó. Học viên thứ tám là bà Hiệp Tiểu Khiết bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2020.

Cảnh sát lấy chìa khóa nhà anh Hoàng và lục soát nhà anh khi không có ai ở nhà. Những đồ đạc có giá trị của vợ anh, trong đó có hàng tá món trang sức bằng vàng, 7.500 Nhân dân tệ tiền mặt, máy tính và thẻ ngân hàng, đều bị mất sau cuộc đổ bộ của cảnh sát. Hai ngày sau cảnh sát đã lục soát nhà anh Hoàng một lần nữa và vứt lại găng tay và tàn thuốc lá ở nhà anh.

Gia đình anh Hoàng đã trình báo sự việc này với công an, nhưng họ phủ nhận đã lấy những tài sản đó của gia đình anh Hoàng và cũng từ chối điều tra sáng tỏ vụ cướp tài sản trắng trợn này.

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, khi vợ anh Hoàng đến trụ sở Công an Thành phố Sán Vĩ để yêu cầu trả tự do cho anh, cảnh sát Chung Vĩ Thành công khai nói rằng: “Tôi chính là đang gài tội hãm hại anh ta đấy!”

Chung cũng ghi hình vợ của anh Hoàng để uy hiếp anh và ép anh phải thừa nhận các cáo buộc bịa đặt kia. Sau đó thẩm phán Hoàng Vĩ Quần của Tòa án Thành phố Sán Vĩ đã kết án anh Hoàng 5,5 năm tù.

Ba học viên còn lại bị nhắm đến trong vụ bắt giữ theo nhóm này là ông Trang, ông Trần và bà Diệp cũng đã bị truy tố và hiện đang đối mặt với án tù.

Đây là lần thứ năm anh Hoàng, một kế toán viên, bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Trước đó anh từng bốn lần bị lãnh án lao động cưỡng bức, bao gồm 1,5 năm (tháng 6 năm 2001), 3 năm (tháng 11 năm 2004), 1,5 năm (tháng 8 năm 2007) và 2 năm (2011)

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Ngô Hoa Kiên (吴华坚), Trưởng Đồn Công an Tân Liên: +86-13929399000
Tằng Bảo Long (曾宝龙), cảnh sát an ninh nội địa: +86-13902688263
Lâm Kiến Tân (林建新), viện trưởng của Viện Kiểm sát Thành phố Sán Vĩ: +86-13922693681
Trần Gia Đào (陈嘉涛), chánh án của Tòa án Thành phố Sán Vĩ: +86-13502388986

Bài liên quan:

Năm cư dân Quảng Đông, trong đó một người sắp là cha, bị bắt vì học các bài giảng của Pháp Luân Công

Quảng Đông: Tám cư dân đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/12/436727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/18/198192.html

Đăng ngày 25-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share