Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2022] Ba phụ nữ ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, bà Trương Vân (66 tuổi), bà Mã Tố Thụy (64 tuổi) và bà Trần Tiên Hoa (76 tuổi) đã bị bắt trong khi đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà bà Trần. Bà Trần đã được bảo lãnh vì lý do sức khỏe, còn bà Mã và bà Trương đã bị giam trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang kể từ đó.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, cảnh sát trình hồ sơ vụ án của ba học viên này lên Viện Kiểm sát Lộc Tuyền, nhưng sau đó chúng đã được bàn giao lại cho Viện Kiểm sát Khu Kiều Tây.

Ngày 9 tháng 9 năm 2021, ba học viên này đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Kiều Tây. Luật sư của bà Mã và bà Trương đã biện hộ vô tội cho bà. Sau phiên tòa, bà Trần đã bị tống giam trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang.

Cuối tháng 12 năm 2020, thẩm phán đã tuyên phán quyết: Bà Trần 3 năm tù và 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt, bà Trương 2,5 năm và 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt, và bà Mã 2 năm với 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Bài liên quan:

Ba phụ nữ Hà Bắc đang đối mặt với việc bị truy tố vì học Pháp cùng nhau

Sau chín năm bị giam giữ, cựu sỹ quan cảnh sát cấp cao lại bị bắt vì đức tin của bà

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/14/436820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/22/198243.html

Đăng ngày 27-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share