Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 31-12-2021] Hiện có một số học viên tuy biết mình không làm tốt ba việc trong mấy năm nay, nhưng vẫn còn muốn tu, mà lại không thể tu một cách thiết thực, muốn đi “đường tắt”. Cũng có một số người muốn giàu trong một đêm hoặc không làm mà được. Như vậy sẽ khiến can nhiễu [của cựu thế lực] có sơ hở để dùi vào.

Gần đây xảy ra một việc thế này. Ở vùng ngoại ô New York, có một người tự xưng là học viên (bên dưới gọi là cô A), những người trong cuộc cho biết, cô A mượn danh nghĩa học viên để hoạt động trong các học viên trong thời gian dài, nhưng cô không phải là học viên. Đặc biệt là hơn nửa năm trở lại đây, cô A đã nhiều lần vay tiền từ các học viên, nói rằng có người nào đó muốn quyên tặng tài sản cho Pháp Luân Công. Cô ấy viện cớ là cần tiền để bảo đảm cho “khoản quyên góp” gì đó. Hơn nửa năm nay, một số tiền lớn đã được chuyển cho “người quyên tặng” thông qua cô A.

Nghe nói số điện thoại của “người quyên tặng” kia nằm trong danh sách những cuộc gọi lừa đảo của Văn phòng Tổng chưởng lý thành phố New York. Kẻ lừa đảo yêu cầu cô A gửi tiền cho anh ta theo phương thức lừa đảo cũ đã bị vạch trần công khai nhiều lần. Nhưng cô A vẫn mù quáng nghe theo anh ta và liên tục vay tiền từ các học viên để gửi cho anh. Kết quả là, cô A đã nợ một khoản lớn. Nghe nói ngoài việc vay tiền ở Hoa Kỳ, cô ấy còn bắt đầu vay tiền từ các học viên ở Trung Quốc và họ hàng của cô ở Trung Quốc. Chúng tôi cảnh báo các học viên ở Trung Quốc không được tham dự vào trò lừa đảo này.

Sư phụ giảng:

”[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ lần lữa cấp cơ hội và thời gian cho các học viên còn muốn tu nhưng vẫn chưa tu lên được. Những ai đang lừa mình dối người và những ai đang bị lừa hãy nghiêm túc suy nghĩ về bản thân. Chân-Thiện-Nhẫn ở trong người thường là có tiêu chuẩn dành cho tầng người thường này, đối với tu luyện ắt là có tiêu chuẩn yêu cầu cao hơn. Cho dù là người thường hay người tu luyện, mỗi người chúng ta ắt phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Khi Đại Thẩm Phán đến, sẽ không còn cơ hội dành cho những ai viện cớ hay giảo hoạt, mà chỉ nhìn vào kết quả thực tế để đánh giá.

Đối với những ai chưa tu tốt, rớt lại quá xa trong nhiều năm qua, bây giờ chẳng phải là lúc cấp bách cần tu dựa trên Pháp và tránh đi sai đường hay sao? Chúng tôi mong rằng những ai có liên quan hãy biết trân quý bản thân và trân quý Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/對自己負責-435947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/2/197919.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share