Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-09-2021] Đọc xong bài viết “Hòa tan trong Pháp thông qua việc chỉnh sửa bản thảo” khiến tôi rất xúc động. Khi đọc đến đoạn “Mẹ tôi thấy vậy, thản nhiên nói năm nay bà sẽ không tham gia nữa”, tôi sốt ruột nói một câu: “tại sao phải đợi đến khi mất đi cơ hội?”

Nhìn từ bề mặt của bài viết mà xét, mẹ của tác giả đưa cơ hội tham gia Pháp hội của mình để nhường cho người đồng tu khác, nhưng tổn thất của bà ấy là do sự “trông đợi, ỷ lại” của bản thân mà tạo thành. Bởi vì thời gian mỗi lần kêu gọi gửi bài chia sẻ Pháp hội đều là gần nửa tháng.

Đồng tu viết bài chia sẻ trong quá trình giúp các đồng tu viết bài chia sẻ đã đề cao cảnh giới, thế nhưng trong bài viết lại viết rằng: “Tôi làm công việc này chớp mắt đã 8 năm”. Không biết trong 8 năm này, những đồng tu được vị ấy chỉnh sửa bản thảo có lẽ cũng đã có thể tự mình viết bài chia sẻ rồi.

Tôi cũng đã từng giúp các đồng tu viết bài chia sẻ, đó là việc của bảy năm về trước. Khi đó tôi đi đến một môi trường mới, đột nhiên phát hiện đồng tu ở khu vực đó hầu hết không tham gia Pháp hội. Điều này làm cho tôi rất kinh ngạc: Đệ tử Đại Pháp không tham gia Pháp hội, điều này là không thể nào, tôi không tin.

Khi tôi quen biết đồng tu A và tiến hành trao đổi, sau đó đã đạt được nhất trí, đồng tu A lập tức dẫn tôi đến nhóm học Pháp mà cô ấy biết. Lúc ấy các đồng tu có mặt ở đây có hỏi tôi viết bài chia sẻ như thế nào? Tôi bèn tìm các bài viết ở trên trang Minh Huệ Net và đọc một bài. Thế là mấy vị đồng tu liền lập tức ở lại viết bài chia sẻ, sau khi viết xong tôi đều mang về nhà, bởi vì thời gian viết bài chia sẻ lần đó sắp kết thúc nên năm sau số lượng đồng tu chủ động viết bài chia sẻ đã nhiều lên, sau khi viết xong thì tự mình gửi đi. Nhưng vẫn còn có đồng tu nói thế nào cũng không viết bài chia sẻ.

Tôi phát hiện, những đồng tu không viết bài chia sẻ là những người không đọc trang Minh Huệ Net. Vì vậy, tôi đã khuyến khích các đồng tu bên cạnh học cách truy cập vào trang Minh Huệ Net. Sau khi một vị đồng tu lớn tuổi luôn cảm thấy bản thân mình không làm được gì đã mua được máy tính, học cách truy cập vào Minh Huệ Net, những đồng tu khác cũng đã cùng lên Minh Huệ Net. Từ đó, khi các đồng tu chia sẻ đều có thể dựa vào Pháp, cùng với các đồng tu viết bài chia sẻ trên Minh Huệ Net tỷ học tỷ tu.

Vào buổi chiều ngày hết hạn nộp bài chia sẻ của Pháp hội năm nay, tôi nhìn thấy đồng tu B. Tôi hỏi cô ấy viết bài chia sẻ chưa? Cô ấy nói mấy ngày trước thông qua tin nhắn mà tôi bảo cô ấy nhắc nhở nhóm đồng tu viết bài chia sẻ thì cô ấy mới biết về việc này. Tôi nói: “Không đúng, đài phát thanh Minh Huệ liên tục phát thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ, việc này kéo dài hơn một tháng và đã thông báo được 18 ngày rồi, hàng ngày cô đều nghe phát thanh Minh Huệ thì sao lại không nghe được?” Tôi suy nghĩ một chút, hiểu được vì sao cô ấy không nghe thấy. Bởi vì chương trình phát thanh của Minh Huệ mỗi ngày đều là do con của cô ấy ghi âm lại giúp cô, ghi âm lại cái gì thì cô nghe cái ấy, vào xem hộp thư cũng là con của cô xem giúp. Lý do cô không lên trang web Minh Huệ Net cũng giống như bảy năm trước đây: thở thôi mà cũng mệt (ý nói là: thật là phiền phức, tôi không muốn).

Hai người mẹ trong bài chia sẻ đều là trông chờ, ỷ lại vào con của mình, lần lượt từ bỏ cơ hội đề cao của bản thân mình, kết quả đã tạo thành tiếc nuối. Việc giúp đỡ các đồng tu là điều nên làm. Nhưng tu luyện và việc của người thường là khác nhau, ban đầu không biết phải làm như thế nào nên đi tìm kiếm sự giúp đỡ thì không thành vấn đề, nhưng sau đó nếu chúng ta ôm đồm nhiều việc khiến cho đồng tu sinh ra tâm ỷ lại. Điều này cũng giống như cách làm sai lầm của các đồng tu hỗ trợ kỹ thuật luôn ôm đồm giúp đỡ tất cả mọi việc cho đồng tu khác, gây trở ngại cho con đường tu luyện của đồng tu.

Có đồng tu khi ở trong mâu thuẫn trước mắt nghiêm túc hướng nội tìm, mặc dù không tìm ra được tâm chấp trước nào, nhưng mâu thuẫn lại được hóa giải, bởi vì họ đã vâng theo lời Sư phụ dạy. Viết bài chia sẻ tham gia Pháp hội cũng vậy, chỉ cần ý niệm muốn viết phát ra từ nội tâm, thì nhất định sẽ viết ra được, bởi vì Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Đồng tu thực sự không biết viết chữ thì nhờ đồng tu khác viết hộ, hoặc ghi âm lại rồi chuyển cho đồng tu có thể hiệu chỉnh bài viết lại, như vậy sẽ không đem toàn bộ công việc viết bài đặt lên một đồng tu.

Nguyên tắc của tôi và các đồng tu hỗ trợ là: Chỉ cần đồng tu có thể tự làm được việc gì, thì khuyến khích đồng tu tự mình làm. Nhìn thấy có chỗ làm chưa tốt, sẽ âm thầm bổ sung. Tôi nguyện đem những kỹ năng ở người thường cùng với những gì liên quan đến tu luyện mà tôi biết đều chỉ lại cho đồng tu, vì đây cũng là một phần trong việc đi cho tốt con đường tu luyện của mình. Con đường tu luyện không có lối tắt, những sự việc gặp phải đều là bậc thang đề cao tu luyện, chủ động tu mới có thể ít để lại tiếc nuối.

Trên đây đều là sở ngộ của cá nhân, có điểm nào không đúng với Pháp, kính mong các đồng tu chỉ ra sai sót.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/29/432000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/12/196555.html

Đăng ngày 16-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share