Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Gia Nghĩa

[MINH HUỆ 04-01-2021] Sáng sớm ngày 2 tháng 1 năm 2022, các học viên Đại Pháp ở Gia Nghĩa đã luyện công bên ngoài Phòng Văn hóa Thành phố Gia Nghĩa để chào đón năm mới và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Vì tòa nhà nằm cạnh các tuyến đường giao thông chính nên mọi người đi vào thành phố đều có dịp xem màn luyện công tập thể của các học viên.

affaef8f694dcbf1979e8ce02f8424e4.jpg

5b84482277d0a6b69bf563d356cbb045.jpg

3a3d64f481f773f0ae3da0c7891c8b37.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Phòng Văn hóa Thành phố Gia Nghĩa vào ngày thứ hai của năm mới

Khi thế giới tiếp tục gặp khó khăn bởi sự lây lan của các biến thể virus COVID, các học viên Pháp Luân Đại Pháp hy vọng rằng mọi người có thể biết đến môn tu luyện thân và tâm này thông qua các bài công pháp tường hòa. Những người tham gia luyện công tập thể cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và các giá trị đạo đức của họ. Một học viên nói, “Chúng tôi muốn phổ biến cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp để nhiều người có thể được hưởng lợi từ pháp môn này.”

Một người phụ nữ đang đi dạo dừng lại, ngồi trên một chiếc ghế băng và lặng lẽ quan sát các học viên luyện công. Cô cho hay cô thường thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp trong các công viên khắp thành phố Gia Nghĩa. Cô cho biết thêm rằng cô muốn học nhưng không có thời gian vì cô phải chăm sóc cháu trai của mình. Cô nhận xét: “Pháp Luân Đại Pháp rất tích cực. Các học viên là người tử tế, và luyện công khiến mọi người khỏe mạnh. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại muốn đàn áp môn này vậy?”

82f5f6439055853b578b8d819905d74e.jpg

Một phụ nữ từng chứng kiến ​​các học viên biểu diễn các bài công pháp trong các công viên trên khắp Gia Nghĩa nhận xét: “Pháp Luân Đại Pháp rất tích cực. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại muốn đàn áp môn này vậy?”

Mọi thứ thay đổi sau khi áp dụng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

d51de87a2de530f4e2f098d346be9ef8.jpg

Bà Hồ Tú Kim

Bà Hồ Tú Kim cho biết, trước khi tu luyện Đại Pháp, cuộc sống của bà đầy khó khăn nên bà đã tìm đến một thầy bói. Một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói với bà rằng bói toán không thể thay đổi số phận của một người. Bà Hồ kể: “Ông ấy đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân (những bài giảng chính của Đại Pháp), và nói nhiều người cảm thấy cuốn sách đã giúp họ cải thiện cách nhìn của họ về cuộc sống.”

“Tôi đã đọc xong cuốn sách trong ba ngày ba đêm. Vào ngày thứ tư, tôi đi tìm một điểm luyện công và tôi đã tu luyện từ đó đến nay”, bà nói.

Nhà bà Hồ có một thành viên lớn tuổi không thể hòa hợp với ai trong gia đình. Sau khi bước vào tu luyện, bà Hồ đã giải quyết các xung đột bằng các nguyên lý của Đại Pháp. Bà bắt đầu quan tâm đến người đàn ông lớn tuổi đó. Bà kể: “Có lần ông ấy muốn đánh và mắng tôi. Tôi nói với ông ấy rằng: “Ông đừng tức giận, huyết áp của ông sẽ tăng lên.” Cơn giận của ông ấy biến mất ngay lập tức.“

Gia đình bà Hồ đã vay một khoản tiền để mua một ngôi nhà trị giá hơn 10 triệu TWD. Mọi người tranh luận về cách bán ngôi nhà sao cho được giá nhất. Là một học viên, bà Hồ hiểu rằng những gì của bạn sẽ là của bạn, còn nếu không phải là của bạn, bạn sẽ không có được nó ngay cả khi bạn đấu tranh để có nó. Bà bảo với gia đình rằng bà không ngại chia sẻ lợi nhuận sau khi bán nhà. “Nhà bán được giá tốt và còn dư ra 10 triệu. Số tiền này đã trở lại với tôi. Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giúp tôi khi tôi buông bỏ chấp trước vào tiền bạc.”

Có lần, bà Hồ thấy một người lạ nhìn chằm chằm vào mình khi bà đang trên đường đến điểm luyện công. Người đàn ông hỏi bà đang theo pháp môn nào và nói với bà rằng ông có thể nhìn thấy nhiều thần linh bảo vệ bà.

Bà Hồ rất biết ơn Sư phụ đã cứu rỗi bà. Sau khi đại dịch bùng phát, bà vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người bằng nhiều cách khác nhau. Bà chia sẻ: “Tôi muốn nói với mọi người rằng việc tuân theo các lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp khiến một người trở thành người tốt hơn và có thể xử lý các mối quan hệ gia đình tốt hơn.”

Hòa giải với chồng cũ

4bf3d12d206c8d44e433cd2ad669a1e0.jpg

Bà Trần Anh Đào đến công viên hàng ngày để luyện công

Bà Trần Anh Đào, người đã tu luyện được 18 năm, ngày nào cũng đến công viên để luyện công mà không hề trễ nải. Bà cảm thấy đây là cách tốt để cho mọi người thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Trong thời gian rảnh rỗi, bà tham gia vào các hạng mục khác để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, chân tay của bà Trần bị đau nhức, nhưng tình trạng đó đã được giải quyết sau khi bà bước vào tu luyện Đại Pháp. Bà cũng nhanh chóng thay đổi tính khí của mình thông qua việc học Pháp và chia sẻ trải nghiệm với các học viên khác.

Trước khi bà Trần đắc Pháp, chồng của bà ngoại tình và điều đó đã phá hủy cuộc hôn nhân của bà. Bà đã học cách coi nhẹ mọi thứ khi bà bước vào tu luyện. Bà bảo với các con của bà rằng hãy đối xử tử tế với chồng cũ của bà vì dù gì ông cũng là cha của chúng. Khi người chồng cũ đến thăm, bà đối xử lịch sự với ông ấy. Bà nói: “Con tôi chịu ảnh hưởng của tôi nên đã không ngại dùng bữa với chồng tôi. Tôi đã thoát khỏi nỗi uất hận và các con tôi nói rằng tôi đã thay đổi”.

Gia đình được thụ ích nhờ tu luyện

Cô Trần Lệ Quyên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và làm việc trong một hạng mục truyền thông. Cô chia sẻ: “Tôi thường tranh cãi với cha tôi. Sau khi nhìn thấy những thay đổi về thể chất và tinh thần của tôi, cha tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi ông cụ đã 80 tuổi rồi”.

Cô Trần thường dẫn theo các con khi cô luyện công và học Pháp. Họ cùng nhau nghe băng ghi âm bài giảng của Sư phụ khi ở trong xe. Các con của cô chăm chỉ tu luyện Đại Pháp và thường nhắc mẹ hành xử theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

“Chồng tôi ủng hộ việc tôi tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp và đã từ từ bước vào tu luyện. Thật vậy, cả gia đình tôi đã được hưởng lợi từ việc tu luyện của tôi. Tôi muốn nói với mọi người về sự tuyệt vời của Đại Pháp để họ cũng có thể được thụ ích từ pháp môn này”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/4/436430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/7/198022.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share